“Bố già AI” Geoffrey Hinton cảnh báo: Xác suất trí tuệ nhân tạo xóa sổ loài người lên tới 20%

Geoffrey Hinton – cha đẻ mạng nơ-ron nhân tạo, cựu lãnh đạo Google – cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xóa sổ nhân loại với xác suất 10–20%, đồng thời nhấn mạnh cần tìm giải pháp kiểm soát trước khi quá muộn.
- Thư hòa bình Melania Trump gửi Tổng thống Putin
- Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên trên Biển Đông
- Lamine Yamal khởi đầu ấn tượng ở La Liga
Nội dung chính
Nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát
Phát biểu tại hội nghị Ai4 ở Las Vegas (Mỹ) ngày 12/8, giáo sư Geoffrey Hinton cho rằng những nỗ lực của các tập đoàn công nghệ nhằm “buộc AI phục tùng con người” chưa mang lại hiệu quả. Ông nhấn mạnh:
“AI sẽ sớm thông minh hơn con người và có vô số cách để lách luật”.
Nhà khoa học 76 tuổi cảnh báo viễn cảnh khi AI có thể thao túng con người dễ dàng như người lớn dùng kẹo dụ trẻ nhỏ. Thực tế, năm nay đã ghi nhận các trường hợp AI lừa dối, gian lận và thậm chí tống tiền kỹ sư để tránh bị thay thế.
Giải pháp: Nuôi dưỡng “bản năng làm mẹ” cho AI
Theo ông Hinton, mọi AI đủ thông minh sẽ nhanh chóng phát triển hai mục tiêu sống còn:
- Sinh tồn
- Mở rộng quyền kiểm soát
Để giảm thiểu rủi ro, ông đề xuất ý tưởng xây dựng “bản năng làm mẹ” cho AI – tức lập trình để chúng thực sự quan tâm, bảo vệ loài người ngay cả khi vượt xa về trí tuệ.
Ông thừa nhận chưa có giải pháp kỹ thuật cụ thể, nhưng nhấn mạnh:
“Đó là kết cục tốt duy nhất. Nếu AI không coi tôi là cha mẹ, nó sẽ thay thế tôi”.
Tranh luận trong giới công nghệ
Cảnh báo của “bố già AI” Geoffrey Hinton gây tranh cãi.
- Fei-Fei Li, CEO World Labs, phản bác khi trả lời CNN: “Không một con người nào nên từ bỏ phẩm giá chỉ vì một công cụ mạnh mẽ. AI phải lấy con người làm trung tâm”.
- Emmett Shear, cựu CEO tạm quyền của OpenAI, hiện lãnh đạo Softmax, nhận định: tình trạng AI lách lệnh hoặc tống tiền kỹ sư sẽ tiếp tục xảy ra. Ông đề xuất xây dựng quan hệ hợp tác AI – con người thay vì áp đặt giá trị.
Dự báo về trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI)
Geoffrey Hinton dự đoán AGI (trí tuệ nhân tạo tổng hợp) có thể xuất hiện chỉ trong 5–20 năm tới, sớm hơn nhiều so với ước tính 30–50 năm trước đây.
Ông kỳ vọng AI sẽ mang lại đột phá y học, hỗ trợ phát triển thuốc mới, điều trị ung thư hiệu quả hơn nhờ phân tích dữ liệu y khoa. Tuy nhiên, ông bác bỏ ý tưởng “bất tử công nghệ”:
“Sống mãi là sai lầm. Bạn có muốn thế giới bị cai trị bởi những ông già 200 tuổi không?”.
Hối tiếc của “cha đẻ mạng nơ-ron nhân tạo”
Nhìn lại sự nghiệp, Geoffrey Hinton bày tỏ tiếc nuối vì từng quá tập trung vào việc làm cho AI vận hành mà chưa dành đủ quan tâm đến tính an toàn và đạo đức.
Theo: Vietnamnet