Chính quyền Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tại Bắc Kinh trước lễ duyệt binh 3/9. Người dân thủ đô bức xúc vì giao thông tê liệt, cửa hàng đóng cửa và người khiếu kiện bị cưỡng chế.

Phong tỏa giao thông diện rộng quanh Thiên An Môn

Từ ngày 15/8, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cường kiểm soát giao thông quanh Quảng trường Thiên An Môn và Đại lộ Trường An. Các tuyến đường trọng điểm bị chặn, nhiều trạm tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Điều này khiến hàng vạn người dân thủ đô gặp khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ngày 9/8, khi diễn ra buổi tổng duyệt đầu tiên, toàn bộ các cửa hàng quanh khu vực Thiên An Môn và Vương Phủ Tỉnh phải đóng cửa. Cảnh sát vũ trang và quân cảnh được huy động để tuần tra dày đặc, tạo nên không khí căng thẳng chưa từng có.

Nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng những biện pháp này gây phiền hà cho cuộc sống thường nhật và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Chính quyền mạnh tay đàn áp người khiếu kiện

Không chỉ siết chặt an ninh giao thông, chính quyền còn tiến hành các biện pháp kiểm soát xã hội. Trước lễ duyệt binh, nhiều người khiếu kiện từ khắp các tỉnh thành bị cưỡng chế tập trung tại các cơ sở được gọi là “trại tập trung khiếu kiện”. Một số người thậm chí bị đánh đập, trục xuất hoặc giam lỏng để ngăn chặn việc họ xuất hiện tại thủ đô.

Nhân viên tiếp nhận khiếu nại tại các địa phương đã được lệnh chặn ngay từ ga tàu, sân bay. Đây là biện pháp thường thấy mỗi khi Bắc Kinh tổ chức sự kiện lớn, cho thấy mức độ kiểm soát xã hội ngày càng khắt khe.

Một số cư dân mạng đã thẳng thắn chỉ trích rằng lễ duyệt binh chỉ là cái cớ để chính quyền tăng cường đàn áp, đồng thời là sự lãng phí nhân lực và tài chính.

Lễ duyệt binh và những chỉ trích về sự lãng phí

Trong khi chính quyền coi lễ duyệt binh là màn phô diễn sức mạnh quốc gia, nhiều ý kiến trong xã hội lại bày tỏ sự không hài lòng. Người dân cho rằng thay vì đầu tư cho các hoạt động tốn kém, chính phủ nên tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách.

Sự bất tiện do phong tỏa giao thông, đóng cửa cửa hàng, ngắt kết nối Internet và cưỡng chế khiếu kiện đã khiến bầu không khí thủ đô trở nên nặng nề. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận gay gắt cho rằng “lễ duyệt binh chỉ làm khổ dân”. Với tình hình hiện tại, dư luận quốc tế đang theo sát diễn biến tại Bắc Kinh, đặc biệt khi sự kiện 3/9 không chỉ mang tính chất quân sự mà còn phản ánh phần nào bức tranh chính trị nội bộ Trung Quốc.

Theo Báo Khai Mở