Nhật Bản, Hàn Quốc sắp chốt gói đầu tư 900 tỷ USD vào Mỹ

Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận lịch sử trị giá 900 tỷ USD vào Mỹ, đổi lấy ưu đãi thuế quan từ chính quyền Donald Trump.
- Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh
- Doanh thu Temu vượt dự báo, PDD tăng trưởng quốc tế
- Áp thuế chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc tới hơn 37%
Nhật Bản dẫn đầu với cam kết 550 tỷ USD
Trong chương trình Ingraham Angle của Fox News tối 25/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ Nhà Trắng sẽ sớm công bố gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản. Khoản tiền này chủ yếu tập trung vào sản xuất chất bán dẫn, kháng sinh và đất hiếm tại Mỹ.
Theo thỏa thuận khung đạt được từ tháng 7, Washington áp thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa Nhật, đổi lại Tokyo cam kết đầu tư khổng lồ thông qua các khoản vay và bảo lãnh có sự hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, cơ chế chia lợi nhuận giữa hai bên vẫn còn bỏ ngỏ.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ giữ lại tới 90% lợi nhuận, trong khi Tokyo nhấn mạnh đầu tư phải dựa trên nguyên tắc “cùng có lợi”. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Ryosei Akazawa dự kiến tới Mỹ trong tuần để chốt các điều khoản chi tiết.
Hàn Quốc theo sau với 350 tỷ USD
Hàn Quốc cũng đã cam kết gói đầu tư 350 tỷ USD, chủ yếu hướng vào các ngành chiến lược như khoáng sản quan trọng, pin, chip, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử. Ngoài ra, khoảng 150 tỷ USD sẽ được dành riêng cho ngành đóng tàu.
Dù hai bên đã thống nhất nguyên tắc, nhưng cơ chế vận hành và phân chia lợi nhuận vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Trong khi ông Lutnick khẳng định Mỹ sẽ hưởng 90% lợi nhuận, Seoul bác bỏ và cho rằng phần lớn gói hỗ trợ chỉ là vốn vay và bảo lãnh.
Cố vấn chính sách tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cho biết một biên bản ghi nhớ (MOU) sẽ sớm được ký kết, cùng với nhóm chuyên trách do Bộ Tài chính Hàn Quốc dẫn dắt để giám sát triển khai.
Lợi ích và tranh cãi quanh gói đầu tư khổng lồ
Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ củng cố chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực then chốt, đồng thời tạo thế cân bằng chiến lược ở châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc Mỹ muốn kiểm soát phần lớn lợi nhuận khiến Nhật Bản và Hàn Quốc thận trọng hơn trong việc chốt thỏa thuận.
Trong khi ông Trump coi đây là “tiền của chúng ta để đầu tư”, phía Tokyo và Seoul đều nhấn mạnh các khoản rót vốn cần có cơ chế bảo đảm an toàn, chỉ hướng vào những dự án có tính khả thi và mang lại lợi ích song phương.
Theo: VnExpress