Bà Lê Thị Mỹ Châu chi 7 tỷ đồng nhờ “chạy án” cho em xã hội, bị lừa và trở thành bị cáo tại TAND TPHCM ngày 11/9/2025.

Chạy án dẫn đến vụ tố giác

Ngày 11/9/2025, TAND TPHCM xét xử vụ án liên quan đến lừa đảo và đưa hối lộ. Bà Lê Thị Mỹ Châu, 57 tuổi, chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu, bị truy tố tội đưa hối lộ. Cùng vụ án, Lê Quốc Kháng, ca sĩ 44 tuổi, và Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an. Họ bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xuất phát từ ý định “chạy án” cho Thái Khắc Hoàng. Hoàng bị tạm giam vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Châu quen Kháng qua giới thiệu vào tháng 3/2024. Kháng tự xưng cháu của nguyên lãnh đạo cấp cao Chính phủ. Bà Châu nhờ Kháng giúp Hoàng gặp gia đình và tại ngoại. Kháng đồng ý, liên hệ với Nam từ Công an phường 5, quận 10 cũ. Nam khẳng định thân thiết với điều tra viên thụ lý vụ án.

Chạy án số tiền khổng lồ

Kháng yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư giá 200 triệu đồng. Bà Châu chuyển 7 tỷ đồng cho Kháng sau các cuộc trao đổi. Số tiền dùng để tác động giúp Hoàng tại ngoại. Đến 29/5/2024, Hoàng vẫn bị tạm giam. Bà Châu gặp Nam tại quán cà phê theo yêu cầu. Kháng và Nam không thực hiện, trốn tránh và chặn liên lạc.

Bà Châu tố giác đến Công an TPHCM vì bị lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định Kháng không có khả năng hỗ trợ Hoàng. Anh ta dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Kháng đưa 480 triệu đồng cho Nam, phần còn lại tiêu xài.

Hành vi phạm tội gây hại lớn

Nam không giải quyết vụ án hay liên hệ người có thẩm quyền. Anh ta chiếm đoạt 250 triệu đồng từ số tiền nhận. Bà Châu mượn 6 tỷ đồng từ phụ nữ ở Lâm Đồng để đưa Kháng. Người phụ nữ cung cấp tài liệu về hành vi lừa đảo của các bị cáo.

Cáo trạng xác định hành vi các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng xã hội. Chúng ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi gây tác động xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Tòa án sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo: Khai Mở