Một nam sinh 18 tuổi bị nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo, ép “nộp phạt” 200 triệu đồng và buộc di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài. Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của công an nhiều tỉnh, nạn nhân đã được giải cứu an toàn

Kịch bản lừa đảo tinh vi, nạn nhân sập bẫy

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nạn nhân N.S.L, 18 tuổi, đang học tập tại TP.HCM. Sự việc bắt đầu khi L. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Sau đó, một tài khoản Zalo giả danh công an xuất hiện, cáo buộc L. liên quan đến ma túy và rửa tiền. Đối tượng liên tục gây áp lực, yêu cầu L. tuyệt đối giữ bí mật với gia đình và bạn bè.

Nam sinh bị ép tự thuê khách sạn, tự nhốt mình trong phòng và mở ứng dụng Zoom để “cơ quan điều tra” giả mạo giám sát. Nhóm lừa đảo còn dựng bối cảnh như phòng làm việc, lời khai, cán bộ công an để tăng tính thuyết phục, khiến L. tin rằng bản thân thật sự bị điều tra.

Công an phối hợp giải cứu trước giờ sang Campuchia

Sau nhiều giờ không liên lạc được, gia đình nghi ngờ và trình báo công an. Từ tin báo, Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an Tây Ninh lập tức truy tìm dấu vết.

Tối 17/9, khi nhóm đối tượng đang đưa nam sinh di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với mục đích “làm việc với công an Campuchia”, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn. Đến khoảng 23h cùng ngày, N.S.L được giải cứu an toàn, dù vẫn trong trạng thái hoảng loạn.

Thủ đoạn mới và lời cảnh tỉnh

Công an cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nguy hiểm khi nạn nhân không bị khống chế bằng vũ lực nhưng lại bị thao túng tâm lý, tự giam lỏng bản thân theo chỉ đạo của đối tượng. Nhóm tội phạm thường nhắm đến học sinh, sinh viên – những người thiếu kinh nghiệm ứng phó, dễ hoảng loạn khi bị dọa nạt.

Cơ quan chức năng khẳng định, không có chuyện công an gọi điện yêu cầu chuyển tiền hoặc yêu cầu sang Campuchia để “làm việc”. Người dân khi nhận được cuộc gọi khả nghi cần bình tĩnh, xác minh và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên về sự tinh vi của lừa đảo mạng. Sự cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chính là “lá chắn” bảo vệ trước các chiêu trò nguy hiểm này.

Theo: Thanh Hóa Mới