Dầu thô Venezuela: Nguồn dầu khó khai thác nhưng hợp gu lọc dầu Mỹ
Nhà máy lọc dầu Mỹ ven Vịnh Mexico hưởng lợi tiềm năng từ dầu thô Venezuela nặng, dính, phù hợp công nghệ cũ, giá rẻ, nhưng rủi ro dài hạn chính trị hạ tầng Mỹ.
- Ethiopia đầu tư 12,5 tỷ USD xây sân bay lớn nhất châu Phi tại Bishoftu
- Mức phạt 400 triệu đồng khi mua bán vàng trái phép từ tháng 2/2026
- Mỹ áp thuế 25% với các nước giao thương cùng Iran theo tuyên bố của Trump
Nhà máy Mỹ được thiết kế cho dầu nặng
Ven Vịnh Mexico tập trung nhiều tổ hợp lọc dầu quy mô lớn. Các tổ hợp này được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Thời điểm đó, Mỹ chưa bùng nổ dầu đá phiến. Nguồn nguyên liệu chính là dầu nặng nhập khẩu khu vực Mỹ Latinh. Dầu thô Venezuela có độ đậm đặc rất cao. Dầu chứa nhiều lưu huỳnh và tạp chất. Đặc tính này gây khó khăn cho khai thác. Công đoạn tinh chế cũng phức tạp hơn dầu nhẹ.
Tuy nhiên, nhiều nhà máy Mỹ được thiết kế riêng cho dầu nặng. Công nghệ xử lý sâu giúp tách lưu huỳnh hiệu quả. Nhà máy vì thế vận hành đúng công suất thiết kế. Biên lợi nhuận lọc dầu được cải thiện. Đây là lợi thế mà dầu đá phiến không mang lại.
Venezuela hấp dẫn nhưng đầy rủi ro
Mỹ vẫn nhập khẩu dầu dù xuất khẩu nhiều năng lượng. Sự khác biệt nằm ở chủng loại dầu thô. Dầu nhẹ trong nước không thay thế hoàn toàn dầu nặng. Dầu Venezuela giúp cân bằng cơ cấu nguyên liệu. Giá dầu rẻ là yếu tố then chốt. Mỹ có thể giảm phụ thuộc dầu Canada đắt đỏ. Điều này hỗ trợ chiến lược năng lượng giá thấp. Quá trình tái công nghiệp hóa được hưởng lợi gián tiếp.
Tuy nhiên, thách thức với Venezuela rất lớn. Sản lượng dầu giảm sâu nhiều năm qua. Hạ tầng khai thác thiếu đầu tư kéo dài. Rủi ro chính trị làm nản lòng nhà đầu tư. Theo Rystad Energy, phục hồi sản lượng cần hàng chục năm. Tổng vốn đầu tư ước khoảng 185 tỷ USD. Mục tiêu ba triệu thùng mỗi ngày rất tham vọng. Với Mỹ, đây là lựa chọn chiến lược dài hạn. Lợi ích kinh tế đi kèm bất định địa chính trị. Các nhà máy lọc dầu buộc phải tính toán thận trọng.
Theo: Khai Mở