Chiến dịch quân sự Mỹ tại Iran đã oanh tạc 1.700 mục tiêu chiến lược
Mỹ oanh tạc 1.700 mục tiêu trong chiến dịch quân sự Mỹ tại Iran, khiến hệ thống phòng vệ và giới lãnh đạo Tehran rơi vào tình trạng tê liệt.
- Thế giớiGiá vàng và năng lượng biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông
- Bất ổn Trung Đông đe dọa nguồn cung xăng dầu trong nước
- Ngư dân Võ Văn Dũng: Hơn 10 lần rẽ sóng dữ cứu người thoát khỏi bàn tay tử thần
Chiến dịch quân sự Mỹ tại Iran và hỏa lực oanh tạc từ không trung
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tấn công hơn 1.700 mục tiêu kể từ khi “Chiến dịch Cuồng nộ” bắt đầu vào cuối tháng 2. Riêng trong ngày 3/3, quân đội Mỹ đã tăng cường cường độ oanh tạc bằng cách bổ sung thêm khoảng 700 mục tiêu mới vào danh sách tấn công. Các đợt tập kích quy mô lớn này sử dụng đa dạng các loại máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa và tàu chiến để nhắm trực tiếp vào những khu vực trọng yếu nhất của đối phương.
Lực lượng tham chiến được bổ sung những khí tài chiến lược mạnh mẽ nhất của quân đội Mỹ như máy bay ném bom B-1, máy bay ném bom tầm xa B-52 và tiêm kích F-15. Theo CENTCOM, các mục tiêu ưu tiên hàng đầu là những địa điểm gây ra mối đe dọa cận kề, bao gồm bệ phóng tên lửa, hạm đội tàu chiến và các trung tâm điều khiển chiến lược. Sự phối hợp hiệp đồng giữa các quân chủng đã giúp Mỹ duy trì áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ của Iran trong suốt những ngày qua.
Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng với sức mạnh hỏa lực hiện tại, năng lực không quân và hải quân của Iran đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Ông nhấn mạnh hệ thống radar cùng mạng lưới trinh sát trên không của nước này không còn khả năng hoạt động sau các đòn đánh chính xác. Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và khiến đối phương mất đi khả năng quan sát cũng như phản ứng trước các đợt tấn công từ không trung.
Tình trạng tê liệt của bộ máy lãnh đạo tại Tehran
Bên cạnh thiệt hại về khí tài, chiến dịch oanh tạc cũng nhắm thẳng vào hệ thống chỉ huy của Iran với báo cáo về 48 lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng. Phía Iran cũng đã xác nhận cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự hàng đầu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng. Những cuộc tấn công hiệp đồng giữa Mỹ và Israel còn hạ sát cả những nhân vật được dự kiến sẽ trở thành lớp lãnh đạo kế cận cho quốc gia này.
Trước những tổn thất không thể bù đắp, giới lãnh đạo Mỹ cho biết phía Iran đã bày tỏ mong muốn đàm phán nhưng Tổng thống Trump đã thẳng thừng từ chối. Ông cho rằng mọi nỗ lực ngoại giao hiện nay đều đã quá muộn và không loại trừ khả năng sẽ triển khai thêm bộ binh để hoàn tất các mục tiêu chiến lược. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định giới lãnh đạo Tehran hiện không còn tồn tại đủ khả năng để điều hành các hoạt động quân sự quy mô lớn.
Tuy nhiên, phía Mỹ cũng phải ghi nhận những tổn thất nhất định khi có ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi hệ thống phòng không của Kuwait bắn nhầm khiến 3 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị rơi. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn cố gắng tổ chức các cuộc tập kích đáp trả nhắm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Theo: Báo Dân trí