Dự án bệnh viện nghìn tỷ: Doanh nghiệp tố bị ép chung chi 5%
Mười lãnh đạo doanh nghiệp vừa đồng loạt tố cáo hai cựu cán bộ Ban Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế ép buộc họ phải chi 5% giá trị hợp đồng để được thầu.
- Lao động Việt tại Trung Đông lo ngại trước căng thẳng quân sự leo thang
- Cảnh báo nguy cơ liệt tay từ triệu chứng tê ngón tay út kéo dài
- Chồng “méo mặt” vì vợ mải đi lễ đầu năm bỏ mặc con ốm
Các nhà thầu tố cáo hành vi vòi tiền của cựu quan chức
Diễn biến vụ việc bắt đầu khi mười lãnh đạo doanh nghiệp cùng một giảng viên đại học gửi đơn tố cáo hành vi vòi tiền. Họ chỉ đích danh bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ để ép buộc doanh nghiệp phải chi tiền hoa hồng. Những người này từng giữ các vị trí chủ chốt tại Ban Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế trong thời gian triển khai các dự án quy mô lớn.
Theo lời tố giác, trong quá trình thực hiện mười gói thầu xây lắp tại hai bệnh viện lớn, các nhà thầu đã phải liên hệ trực tiếp với lãnh đạo ban. Trong các cuộc trao đổi, các bị can đã chủ động gợi ý hoặc ép buộc doanh nghiệp phải trích lại 5% giá trị tạm ứng và thanh toán. Số tiền này được xem là điều kiện bắt buộc để các đơn vị có thể thuận lợi thực hiện và nghiệm thu các hạng mục xây dựng.
Danh sách các đơn vị tố cáo bao gồm nhiều tổng công ty và công ty xây dựng có quy mô lớn tại khu vực Hà Nội. Chủ tịch và phó tổng giám đốc các doanh nghiệp như Hancorp, Hồng Hà Việt Nam hay Công ty An Thịnh đều thừa nhận đã nhiều lần phải đưa tiền mặt. Những khoản chi này thường được thực hiện dưới hình thức bồi dưỡng hoặc theo tỷ lệ phần trăm đã được thỏa thuận ngầm từ trước.
Tổng số tiền hối lộ và đề nghị truy tố các bị can
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho biết hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần mười nghìn tỷ đồng. Bị can Nguyễn Chiến Thắng được xác định đã nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng từ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện dự án. Bị can Nguyễn Hữu Tuấn cũng bị cáo buộc đã nhận hơn 7,7 tỷ đồng với những hành vi vòi vĩnh tương tự.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố các bị can về tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và tội nhận hối lộ. Riêng cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định gây thất thoát và lãng phí tài sản nhà nước. Hồ sơ vụ án cho thấy những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong việc sử dụng vốn đầu tư công tại các công trình y tế trọng điểm.
Đối với mười cá nhân có hành vi đưa hối lộ, cơ quan chức năng đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền dùng để đưa hối lộ đã bị tịch thu để sung công quỹ và các cá nhân này vẫn bị kiến nghị xử lý hành chính. Quyết định này dựa trên sự chủ động tố giác tội phạm và thái độ hợp tác tích cực với cơ quan điều tra của các doanh nghiệp.
Theo: Báo Tạp chí Tri thức