Theo tin từ FOXNEWS ngày 16/03/2026, Tổng thống Trump khẳng định quân đội Iran đã bị tàn phá nặng nề và cần ít nhất 10 năm để khôi phục năng lực.

Quân đội Iran mất khả năng phòng không và cần nhiều năm tái thiết

Trên chuyến bay từ Florida về Maryland ngày 15/03/2026, Tổng thống Donald Trump đã có những nhận định quan trọng với giới báo chí về thực trạng lực lượng vũ trang Tehran. Ông khẳng định sức mạnh quân sự của nước này đã bị tàn phá nặng nề sau các đợt oanh kích liên tục từ phía Mỹ. Mặc dù chưa chính thức tuyên bố kết thúc chiến dịch, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh quy mô tổn thất của đối phương hiện nay là vô cùng lớn và không thể phủ nhận.

Theo mô tả của ông Trump, các hoạt động quân sự đã xóa sổ hoàn toàn hệ thống phòng không và lực lượng không quân của đối thủ. Hiện tại, Tehran không còn bất kỳ khả năng bảo vệ bầu trời nào trước các đòn tấn công từ bên ngoài, khiến không phận nước này trở nên trống trải. Đồng thời, năng lực chế tạo cũng như vận hành các loại tên lửa và thiết bị bay không người lái chiến lược cũng bị sụt giảm mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ lập luận rằng ngay cả khi Washington dừng các hoạt động tấn công vào lúc này, đối phương vẫn phải mất hơn một thập kỷ mới có thể xây dựng lại lực lượng. Khoảng thời gian 10 năm được xem là mức tối thiểu để khôi phục những khí tài đã bị tiêu diệt và tái tổ chức lại bộ máy chiến đấu. Ông cũng cho biết phía Tehran đang bày tỏ ý định đàm phán nhưng các điều khoản hiện tại vẫn chưa đủ tốt để đi đến một thỏa thuận chính thức.

Sự phối hợp giữa Washington và Israel trong chiến dịch quân sự

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sự hiệp đồng tác chiến giữa quân đội Mỹ và Israel được thực hiện một cách chặt chẽ và hệ thống trên toàn khu vực. Chỉ riêng trong ngày Chủ Nhật, lực lượng Israel đã thực hiện các đợt tấn công vào hơn 200 mục tiêu chiến lược nằm rải rác ở miền trung và miền tây Iran. Các đợt không kích này nhắm thẳng vào các trụ sở chỉ huy, kho chứa vũ khí và các trận địa tên lửa đạn đạo, nhằm mục tiêu làm tê liệt khả năng điều hành của lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Một phần quan trọng trong phương thức tác chiến này là việc tiêu diệt có hệ thống phi đội vận tải của lực lượng Quds, vốn được dùng để tiếp tế vũ khí cho các nhóm ủy nhiệm. Tình báo Israel xác nhận đã phá hủy thành công 17 trên tổng số 20 máy bay vận tải chuyên dụng, khiến khả năng hậu cần và hỗ trợ lực lượng bên ngoài của Tehran bị chặn đứng. Việc đánh trúng các sở chỉ huy đầu não tại Tehran cũng gây ra thiệt hại đáng kể về nhân sự cấp cao, làm suy yếu khả năng phản kháng và tổ chức tác chiến của đối thủ.

Các biến động quân sự này không chỉ gây thiệt hại về lực lượng mà còn làm rung chuyển thị trường năng lượng và an ninh toàn cầu. Giá dầu thô đã vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và các cơ sở xuất khẩu tại đảo Kharg bị đe dọa trực tiếp. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như UAE và Saudi Arabia liên tục phải kích hoạt hệ thống phòng thủ để đánh chặn các tên lửa từ phía Tehran.

Theo: FOXNEWS (Bản dịch)