Sáng ngày 12/5/2026, Lầu Năm Góc công bố chi phí chiến tranh với Iran đã tăng lên mức gần 29 tỉ USD, cao hơn 4 tỉ USD so với báo cáo ngày 29/4.

Diễn biến cập nhật chi phí chiến tranh tại phiên điều trần ngân sách

Ngày 12/5, theo tin từ AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã trình bày đề xuất ngân sách 1.500 tỉ USD cho tài khóa 2027 tại Đồi Capitol. Thông tin gây chú ý nhất là mức phí quân sự tại Iran đã chính thức chạm mốc gần 29 tỉ USD, tăng vọt so với ước tính 25 tỉ USD được đưa ra vào ngày 29/4.

Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III cho biết mức tăng 4 tỉ USD này chủ yếu đến từ các khoản chi cho việc sửa chữa và thay thế trang thiết bị hư hại. Việc mở rộng các hoạt động quân sự tại Trung Đông cùng sự leo thang của các chiến dịch thực địa đã khiến nguồn quỹ tiêu hao nhanh hơn dự kiến ban đầu. Cơ quan này hiện vẫn đang nỗ lực cập nhật liên tục các đánh giá tài chính để phản ánh chính xác nhất thực tế chiến sự.

Hãng tin Reuters từng dẫn nguồn từ chính quyền ông Trump ước tính sáu ngày đầu chiến sự đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD vào tháng 3 vừa qua. Ông Hegseth khẳng định sẽ đề nghị bổ sung mọi khoản kinh phí cần thiết ngoài ngân sách quốc phòng thông thường cho chiến trường Iran hiện nay. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể để Quốc hội nhận được báo cáo chi tiêu đầy đủ và chi tiết vẫn chưa được giới chức Mỹ ấn định.

Từ trái qua: Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Những chỉ trích về sự thiếu minh bạch và mục tiêu chiến lược

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ, dẫn đầu bởi bà Rosa DeLauro, đã chỉ trích gay gắt về mức chi phí leo thang và tình trạng thiếu minh bạch thông tin. Bà yêu cầu Nhà Trắng làm rõ những kết quả chiến lược đã đạt được tương xứng với cái giá tài chính khổng lồ mà đất nước đang gánh chịu. Sự hoài nghi về tính hiệu quả của các chiến dịch quân sự tại Iran đang tạo ra áp lực lớn tại Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện.

Nghị sĩ Betty McCollum cáo buộc Lầu Năm Góc liên tục né tránh việc giải trình mục tiêu dài hạn trước khi xin thêm các khoản ngân sách bổ sung. Bà nhấn mạnh rằng Quốc hội cần một lộ trình cụ thể để giám sát dòng tiền thuế của người dân đang đổ vào các hoạt động quân sự mở rộng tại Trung Đông. Việc duy trì sự mập mờ trong chiến lược bị coi là hành vi gây rủi ro cho sự ổn định kinh tế quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Hegseth đã bác bỏ các cảnh báo cho rằng năng lực quân sự Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt đạn dược. Ông cho rằng vấn đề này đã bị thổi phồng quá mức trên truyền thông và tuyên bố quân đội vẫn đảm bảo đủ nguồn lực chiến đấu cần thiết. Sự mâu thuẫn giữa các báo cáo tài chính và thực trạng kho vũ khí đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gắt gao tại Mỹ.

Theo: Báo Tuổi Trẻ