Thụy Điển hiện chỉ chôn lấp dưới 1% rác thải và phải nhập khẩu gần 4 triệu tấn chất thải mỗi năm để duy trì hoạt động cho các nhà máy điện năng lượng sạch.

Công nghệ biến rác thành điện năng và nhiệt sưởi ấm đô thị

Tại Thụy Điển rác thải sinh hoạt phần lớn được tái chế hoặc chuyển hóa thành năng lượng thông qua các nhà máy đốt rác phát điện. Công nghệ này không chỉ giúp loại bỏ chất thải mà còn cung cấp điện năng và hệ thống sưởi ấm trung tâm cho hàng triệu hộ gia đình trên khắp cả nước. Đây là giải pháp quan trọng giúp quốc gia Bắc Âu này giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Chính sách quản lý bền vững này còn bao gồm hệ thống thu hồi tài nguyên và phân loại chất thải nghiêm ngặt theo chiến lược không rác thải.

Thụy Điển cũng áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhằm buộc các công ty phải tự thu gom và xử lý rác phát sinh từ sản phẩm của họ. Những nỗ lực này đã hình thành nên một nền kinh tế tuần hoàn thực sự giúp biến chất thải thành nguồn tài nguyên giá trị cao cho xã hội. Chính sách này không chỉ giúp Thụy Điển giảm áp lực môi trường và ô nhiễm, mà còn mang lại nguồn năng lượng sạch phục vụ điện và sưởi ấm, đồng thời mở ra cơ hội kinh tế từ việc xử lý rác một cách thông minh

Thu lợi nhuận 100 triệu USD từ dịch vụ xử lý rác quốc tế

Do hệ thống tái chế quá hiệu quả Thụy Điển lâm vào tình trạng thiếu rác nội địa để vận hành các nhà máy năng lượng. Để giải quyết vấn đề này quốc gia này đã nhập khẩu khoảng 3,86 triệu tấn rác từ Anh, Na Uy và Italy trong năm 2024,. Việc nhập khẩu này mang lại lợi ích kép khi vừa cung cấp nguồn nhiên liệu ổn định vừa tạo ra dòng doanh thu bền vững từ phí xử lý.

Ngoài nhập khẩu và đốt rác phát điện, Thụy Điển còn phát triển hệ thống thu hồi tài nguyên, phân loại chất thải và tái sử dụng vật liệu theo chiến lược “zero waste”. Mục tiêu là hạn chế mức chôn lấp xuống gần bằng 0 và tận dụng mọi dạng rác để tạo ra giá trị.

Các công ty năng lượng tại Thụy Điển có thể thu về khoảng 100 triệu USD mỗi năm từ việc cung cấp dịch vụ xử lý rác cho các quốc gia khác. Nhiều chính phủ sẵn sàng chi trả phí cao để gửi rác sang Thụy Điển thay vì phải xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý tốn kém tại nước mình. Mô hình này đã biến gánh nặng môi trường toàn cầu thành một cơ hội kinh tế thông minh và bền vững cho Thụy Điển.

Theo: VietNamNet