Công an Lạng Sơn khởi tố Trần Đức N. vì đi bộ sang đường trái luật gây tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, khẳng định mọi sai phạm đều bị xử lý bình đẳng.

Hiện trường vụ va chạm tại Km76+400 Quốc lộ 1 khiến hai người thương tật nghiêm trọng

Khoảng 18h40 ngày 27/9/2025, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Anh Trần Đức N (SN 1987) trong lúc đi bộ qua đường đã va chạm với xe máy do chị L.T.H điều khiển đang lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội. Vụ va chạm mạnh khiến cả hai bên ngã ra đường và bị thương rất nặng.

Theo kết luận y khoa, chị H. bị tổn thương cơ thể 65%, trong khi anh N cũng chịu mức thương tật lên đến 70%. Chiếc xe máy tại hiện trường bị hư hỏng nặng với giá trị thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu đồng. Đây là hậu quả trực tiếp từ một tình huống sang đường bất ngờ khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý.

Cơ quan điều tra xác định anh N đã băng qua đường tại khu vực không có đèn tín hiệu, không có vạch dành cho người đi bộ hay cầu vượt. Đặc biệt, bị can đã không thực hiện bất kỳ tín hiệu báo hiệu nào khi sang đường theo quy định của pháp luật. Hành vi này bị xác định là vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khẳng định sự bình đẳng trước pháp luật và loại bỏ tư duy “xe to đền xe bé”

Quyết định khởi tố người đi bộ trong vụ án này đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc thượng tôn pháp luật. Lâu nay, dư luận thường mặc định lỗi thuộc về người điều khiển ô tô, xe máy theo logic “xe to đền xe bé”. Tuy nhiên, vụ việc tại Lạng Sơn khẳng định trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào hành vi vi phạm, không phải loại hình phương tiện.

Nguyên tắc quan trọng nhất trong điều tra tai nạn là xác định đúng nguyên nhân và trách nhiệm của từng chủ thể. Nếu người đi bộ sang đường sai quy định tạo ra tình huống nguy hiểm, họ cũng không thể vô can trước hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật không vận hành bằng cảm tính hay sự cảm thông đơn thuần đối với nhóm người được coi là yếu thế.

Sự việc này góp phần định hình lại nhận thức cộng đồng rằng người đi bộ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả lớn. Bình đẳng trước pháp luật bao gồm cả quyền được bảo vệ và nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc an toàn. Khi bước xuống lòng đường, mỗi cá nhân đều phải mang theo trách nhiệm quan sát và tự bảo vệ an toàn chung.

Tâm Thanh (tổng hợp)