Iran cảnh báo tấn công căn cứ Anh vì hợp tác với Mỹ
London – Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào từ Iran nhằm vào Anh hoặc các đồng minh.
- 14 bị cáo hầu tòa vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội
- Xe khách mất lái lao vào vách núi trên đèo Khánh Lê, 5 người bị thương
- Nữ sinh Trường Đại học Vinh mang khát vọng lan tỏa giá trị xứ Nghệ tại Hoa hậu Việt Nam 2026
Phát biểu ngày 26/7, ông Streeting tái khẳng định London không tham gia và không có kế hoạch tham gia các chiến dịch tấn công Iran do Mỹ tiến hành, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo coi các căn cứ hợp tác với Washington là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ từng dùng máy bay ném bom B-1 xuất kích từ căn cứ không quân Fairford ở Gloucestershire, tây nam nước Anh, để tấn công Iran.
Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, ngày 25/7 cảnh báo Anh, các quốc gia Vùng Vịnh và bất kỳ nước nào hỗ trợ Mỹ trong một cuộc chiến chống Iran sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Tehran. Ông nói: “Gần đây, các máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã sử dụng các căn cứ không quân ở Anh. Nếu họ hợp tác với Mỹ, họ sẽ trở thành các mục tiêu chắc chắn và hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi có kịch bản cụ thể cho mọi tình huống có thể xảy ra”.
Ông Mohebbi cho biết phản ứng của Iran sẽ tùy vào kịch bản cụ thể, nhưng khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước”. Trước đó, trong tuyên bố ngày 23/7, IRGC đã cáo buộc Mỹ thực hiện các đợt xuất kích ném bom Iran từ căn cứ Fairford, đồng thời khẳng định bất kỳ căn cứ nào được dùng để tấn công đều sẽ trở thành mục tiêu của Tehran.
Đáp lại, người phát ngôn chính phủ Anh khẳng định lập trường của London không thay đổi: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đều sẵn sàng bảo vệ Anh trước bất kỳ hình thức tấn công nào, dù diễn ra trên lãnh thổ hay xuất phát từ bên ngoài”. Chính phủ Anh cho biết cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và đồng minh phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời tránh để bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Ông Streeting cho biết ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào tuần tới để bàn về các hành động phối hợp, đồng thời Anh bày tỏ sẵn sàng dẫn đầu một sứ mệnh rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép. Ông khẳng định hai bên hoàn toàn nhất trí về việc bảo đảm quyền tự do hàng hải dân sự qua eo biển này.
Theo tuyên bố của chính phủ Anh, việc bảo vệ bao gồm triển khai hệ thống phòng thủ nhiều lớp trước các mối đe dọa từ trên không và tên lửa, với sự tham gia của Hải quân Hoàng gia, Lục quân Anh và Không quân Hoàng gia, phối hợp cùng các đồng minh NATO. Anh cũng tái khẳng định cam kết với thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho mục đích mà London gọi là “phòng vệ tập thể của khu vực”.
Anh đã từ chối trực tiếp tham gia các chiến dịch tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, nhưng từ ngày 22/7 chính phủ nước này xác nhận thỏa thuận hiện có với Washington bao gồm hỗ trợ các chiến dịch phòng thủ, nhằm làm suy giảm năng lực tên lửa mà Tehran dùng để tấn công tàu biển ở Hormuz. Cựu Thủ tướng Keir Starmer từng bật đèn xanh cho Mỹ phát động các cuộc tập kích phòng thủ từ căn cứ Fairford, và Thủ tướng đương nhiệm Andy Burnham đang duy trì lập trường này đối với cuộc xung đột Iran.
Ông Streeting kêu gọi người dân không nên quá quan tâm đến những lời đe dọa và phô trương sức mạnh của Iran, đồng thời khẳng định Anh hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của nước này.
Phạm Mai (tổng hợp)