Bất ngờ với doanh thu doanh nghiệp xăng dầu tăng mạnh, lợi nhuận phân hóa
Doanh thu doanh nghiệp xăng dầu tăng mạnh trong quý II, nhưng lợi nhuận ghi nhận diễn biến trái chiều.
- Nam thanh niên tử vong tại chung cư Tây Mỗ, vụ việc khiến nhiều cư dân bàng hoàng
- Đường dây Etomidate từ Campuchia bị triệt phá, 30 người bị khởi tố
- Ba bé gái tử vong do lũ cuốn tại xã Gia Phù Sơn La
Giá xăng dầu tăng đã giúp doanh thu của nhiều doanh nghiệp đầu ngành bứt phá trong quý II. Tuy nhiên, áp lực từ giá vốn, chi phí tài chính và hàng tồn kho tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt 136.218 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý II. Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, tăng gần 78% so với cùng kỳ năm trước.
Sau khoản lỗ trong quý I, Petrolimex ghi nhận lãi ròng hơn 3.044 tỷ đồng trong quý II. Doanh nghiệp cho biết kết quả tích cực đến từ sản lượng tiêu thụ tăng, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và hoạt động điều hành nguồn hàng hiệu quả.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt 234.916 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn ghi nhận hơn 20.618 tỷ đồng hàng tồn kho và tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá.
Trong khi đó, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đạt doanh thu thuần 90.003 tỷ đồng trong quý II, mức cao nhất từ trước đến nay. Dù vậy, giá vốn và chi phí tài chính tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng.
Theo PVOIL, giá dầu Brent tăng đã làm chi phí nhập khẩu và giá vốn bán hàng tăng đáng kể. Cùng với đó, chi phí lãi vay tăng khiến doanh thu tài chính không đủ bù đắp các khoản phát sinh.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVOIL vẫn ghi nhận 134.867 tỷ đồng doanh thu và hơn 476 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh nghiệp cũng đối mặt với áp lực khi hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho đều tăng mạnh trong nửa đầu năm.
Tâm Thanh (tổng hợp)