Ba tổ máy tại nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu đã đi vào hoạt động, đưa công trình đập đá với độ cao 315 m bước sang giai đoạn khai thác điện.

Ngày 31/8, CHN Energy thông báo tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu đã hòa lưới. Đây là tổ máy thứ ba được đưa vào vận hành trong giai đoạn đầu của dự án.

Tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điện vào cuối tháng 6. Việc hoàn thành thêm hai tổ máy trong thời gian chưa đầy hai tháng giúp nhà máy sớm khai thác phần công suất được triển khai ở giai đoạn một.

Song Giang Khẩu nằm tại tỉnh Tứ Xuyên, thuộc khu vực thượng nguồn sông Đại Độ. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi cao, tạo ra những thách thức lớn đối với quá trình xây dựng một công trình thủy điện quy mô lớn.

Đập có chiều cao 315 m tính từ nền móng, cao hơn đập Cẩm Bình I khoảng 10 m. Với chiều cao này, Song Giang Khẩu trở thành đập đá đổ cao nhất thế giới.

Quy mô phía sau kỷ lục

Dự án được khởi công năm 2015 và sử dụng hơn 46 triệu m³ vật liệu đắp. Tổng vốn xây dựng khoảng 36 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 5 tỷ USD.

Nhà máy được thiết kế với 4 turbine Francis, tổng công suất 2.000 MW. Mỗi turbine có công suất 500 MW. Hồ chứa phía sau đập có khả năng lưu trữ khoảng 2,9 tỷ m³ nước.

Khi hoàn thành toàn bộ, nhà máy dự kiến tạo ra 7,7 tỷ kWh điện mỗi năm. Công trình đồng thời được kỳ vọng giúp các nhà máy thủy điện ở hạ lưu tăng thêm 6,6 tỷ kWh sản lượng.

Sau khi tổ máy đầu tiên hoạt động, Song Giang Khẩu đã cung cấp khoảng 500 triệu kWh điện sạch. Thời điểm này trùng với giai đoạn cao điểm sử dụng điện mùa hè tại khu vực Tứ Xuyên – Trùng Khánh.

Theo ông Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, đây là một trong những lợi thế quan trọng của thủy điện hồ chứa. Khả năng điều chỉnh công suất giúp nguồn thủy điện hỗ trợ hệ thống khi điện gió và điện mặt trời biến động theo thời tiết.

Trong bức tranh năng lượng rộng hơn, Trung Quốc tiếp tục mở rộng công suất thủy điện. Nửa đầu năm, nước này bổ sung 6,03 GW công suất thủy điện, nâng tổng công suất lắp đặt lên 454 GW vào cuối tháng 6.

Song Giang Khẩu vì thế không chỉ được nhắc đến với chiều cao kỷ lục. Công trình còn cho thấy vai trò của thủy điện trong hệ thống năng lượng đang chuyển dịch nhanh sang các nguồn tái tạo.

Thành Luân (tổng hợp)