Vì hám lợi 10 triệu đồng, Hồ Quang Anh nhận vận chuyển hơn 3,7kg ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội, đồng thời kéo bạn gái chưa thành niên đang mang thai cùng tham gia.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Hồ Quang Anh (SN 2003, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2009, trú xã Sơn Lâm) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Anh nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho Nhữ Sỹ Hiền (SN 1995, trú xã Quỳnh Sơn) từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng.

Ngày 10/9/2025, Anh được Hiền chỉ đạo chuẩn bị đi nhận 3 kiện hàng. Hôm sau, Anh chở bạn gái là Tuyết đến khu vực đường mòn thuộc xã Sơn Lâm để nhận hàng. Về nhà, cả hai mở kiểm tra và phát hiện bên trong có nhiều hộp chứa ma túy.

Tuyết không ngăn cản mà cùng Anh đóng gói, cất giấu số ma túy. Sau đó, Anh xuống thành phố Vinh (cũ) để xem xét tình hình, chuẩn bị đưa hàng ra Hà Nội.

Sáng 12/9/2025, Anh yêu cầu Tuyết đóng ma túy vào thùng xốp rồi gửi xe khách xuống thành phố Vinh (cũ). Tuyết làm theo. Tối cùng ngày, khi Anh đi nhận ma túy thì bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ là hơn 3,7kg ma túy.

Từ lời khai của Anh, cơ quan công an bắt giữ Tuyết. Thời điểm phạm tội, Tuyết mới 16 tuổi 15 ngày và đang mang thai con chung với Anh. Tại tòa, Anh khai vì có món nợ ân tình với Hiền và hám lợi 10 triệu đồng nên đồng ý vận chuyển ma túy. Bị cáo thừa nhận hành vi và thể hiện sự ăn năn.

Tuyết được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Trước tòa, bị cáo khai nhận thức hạn chế, tin tưởng người yêu nên đã cùng thực hiện việc vận chuyển ma túy. HĐXX tuyên phạt Hồ Quang Anh tù chung thân. Lô Thị Ánh Tuyết bị tuyên 13 năm tù do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội khi chưa thành niên và đang nuôi con nhỏ.

Đối với Nhữ Sỹ Hiền, người được xác định theo lời khai của Anh là người thuê vận chuyển ma túy, hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tâm Thanh (tổng hợp)