Ba người ở Phú Thọ đau đầu kéo dài, phát hiện nhiễm ký sinh trùng gây viêm màng não

Cùng xuất hiện đau đầu, buồn nôn kéo dài, ba người dân ở cùng xã tại Phú Thọ rủ nhau đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm gây viêm màng não, cảnh báo rủi ro từ thói quen ăn uống và tiếp xúc không an toàn với vật nuôi.
- Chiến sự Ukraine 4/8: Nga ồ ạt tiến vào Pokrovsk, Ukraine chống trả tuyệt vọng.
- Khi đưa trẻ đi du lịch, cần cân nhắc kỹ để mỗi chuyến đi là một ký ức đẹp
- Campuchia bác bỏ tin đồn phóng drone sang Thái Lan, kêu gọi kiềm chế và đối thoại hòa bình
Cùng triệu chứng, chung chẩn đoán bệnh nguy hiểm
Ông Q.V.T. (51 tuổi) bị đau đầu, ù tai, tê bì tay, buồn nôn suốt một tháng. Điều trị tuyến dưới với chẩn đoán nhiễm giun đũa chó mèo nhưng không đỡ. Chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, ông được xác định nhiễm giun lươn và giun đũa chó mèo, gây viêm màng não tăng bạch cầu ái toan.
Bà B.T.Q. (46 tuổi) cũng đau đầu, sốt từng cơn ba tuần. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện tỉnh không hiệu quả, bà được chuyển lên tuyến trung ương. Xét nghiệm xác nhận bà nhiễm giun đũa chó mèo, kèm viêm màng não rõ rệt.
Ông N.V.L. (80 tuổi) bị sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn. Có bệnh nền tăng huyết áp và gout, ông điều trị tại địa phương không cải thiện. Xét nghiệm dịch não tủy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho thấy ông nhiễm giun đũa chó mèo, gây viêm màng não.
Bệnh âm thầm, dễ nhầm lẫn
Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết giun lươn và giun đũa chó mèo lây sang người qua đường tiêu hóa, từ đất, cát hoặc thực phẩm nhiễm ấu trùng.
Bệnh diễn biến âm thầm, triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với cảm cúm, viêm xoang hay rối loạn tiền đình. Khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng có thể di chuyển đến não, mắt, gan, gây tổn thương nghiêm trọng.
Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp biến chứng như co giật, động kinh, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong. Cả ba bệnh nhân may mắn đáp ứng tốt với thuốc đặc trị giun sán và thuốc chống viêm. Sau ba ngày, triệu chứng giảm rõ rệt, sức khỏe cải thiện.
Phòng bệnh bằng thói quen an toàn
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Chó mèo phải được tắm rửa thường xuyên, tẩy giun định kỳ, nuôi nhốt hợp lý, tránh để phóng uế bừa bãi. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi, đặc biệt trẻ nhỏ.
Trong ăn uống, nên ăn chín, uống sôi; hạn chế gỏi cá, thịt tái, rau sống, đặc biệt là rau thủy sinh. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi tiếp xúc đất cát, vật nuôi. Tẩy giun định kỳ cho người khoảng 6 tháng/lần để giảm nguy cơ nhiễm bệnh
Theo: Tuổi Trẻ Online.