Chiều 17/4, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 30/4 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/4, đến hết ngày 30/4. Tùy theo tình hình dịch bệnh, tỉnh có thể xem xét kéo dài thêm thời gian cách ly.

Văn bản yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, không ra đường sau 22h, trừ các trường hợp cần thiết mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài các trường hợp được phép hoạt động, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều phải tạm đình chỉ. Những công trường được hoạt động cũng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Liên quan đến bệnh nhân 262 – công nhân Samsung nhiễm Covid-19, tỉnh Bắc Ninh đã xác định được hơn 1.000 trường hợp là F1 và F2. Trong đó, 78/185 trường hợp là F1 là người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Có 435/922 trường hợp là F2 là cư dân sinh sống và cư trú trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, tối ngày 15/4, Bắc Ninh được xếp vào danh sách 12 địa phương thuộc diện “có nguy cơ cao”, các địa phương này sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 22/4 hoặc 30/4 tuỳ tình hình.