Tình trạng bán ghế xem diễu binh trên vỉa hè ở Hà Nội đã dấy lên tranh luận về quyền sử dụng không gian công cộng và ý thức giữ gìn văn minh đô thị.

Trong dịp diễn ra các buổi hợp luyện và diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, nhiều hình ảnh gây tranh cãi đã xuất hiện. Một số hộ kinh doanh bày ghế nhựa, trải bạt chiếm vỉa hè để “giữ chỗ”, sau đó bán lại cho người xem với mức giá phổ biến 20.000 – 30.000 đồng mỗi ghế. Người muốn có chỗ ngồi phải trả tiền trước để được đánh dấu vị trí.

Không ít người tỏ ra bức xúc trước cảnh tượng này, bởi vốn dĩ, vỉa hè là không gian công cộng, phục vụ cho tất cả mọi người. Trước phản ứng gay gắt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, dẹp bỏ tình trạng kinh doanh trái phép và lập chốt trực nhằm ngăn chặn tái diễn.

Bán ghế xem diễu binh gây phản cảm

Đối với nhiều người, diễu binh là sự kiện có tính thiêng liêng, gắn với niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, việc biến vỉa hè thành dịch vụ có thu phí khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng. Thay vì đến sớm, kiên nhẫn chờ đợi để có vị trí đẹp, họ buộc phải trả tiền nếu muốn có chỗ ngồi thoải mái.

Điều này không chỉ tạo ra sự bất công giữa người có điều kiện kinh tế và người không, mà còn làm mất đi ý nghĩa văn hóa vốn có của hoạt động xem diễu binh.

Bán ghế xem diễu binh vi phạm quyền công cộng

Theo các chuyên gia, quyền được sử dụng vỉa hè để đi bộ, đứng xem hay tham quan là quyền bình đẳng của mọi công dân. Khi một số người tự ý chiếm dụng để kinh doanh, quyền lợi chung bị xâm phạm. Thực tế, nhiều khán giả đã bỏ công sức thức đêm, đội mưa để giữ chỗ, nhưng nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa khi ghế đã được “xí sẵn” kèm điều kiện trả phí.

Văn minh đô thị cần được bảo vệ

Sự việc này không chỉ dừng ở câu chuyện vài chiếc ghế nhựa, mà còn gợi mở vấn đề lớn hơn: ý thức sử dụng và bảo vệ không gian công cộng. Nếu không được quản lý chặt chẽ, vỉa hè rất dễ bị biến thành nơi kinh doanh tự phát, gây mất mỹ quan đô thị.

Để khắc phục, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân hiểu rằng vỉa hè là của chung, không thể thương mại hóa. Khi mọi người cùng có ý thức, những hình ảnh phản cảm như bán ghế xem diễu binh mới không còn tái diễn.

Theo: VnExpress