Ảnh hưởng của bão số 3 Wipha đã gây mưa rất lớn tại Thanh Hóa, có nơi ghi nhận lượng mưa vượt 400mm. Hơn 7.200ha lúa bị ngập sâu, nhiều tuyến đường và khu dân cư rơi vào tình trạng úng ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân.

Mưa lớn vượt 400mm, nhiều nơi ở Thanh Hóa chìm trong biển nước

Từ đêm 21 đến sáng 22-7, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 Wipha kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, nhiều địa phương ở Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa rất lớn, có nơi vượt 400mm. Huyện Quan Sơn có điểm đo lượng mưa đạt tới 426mm, khiến nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ. Thành phố Thanh Hóa, các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống… cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và lũ quét ở vùng núi.

Gần 7.200ha lúa và hoa màu bị ngập úng sau bão số 3

Theo báo cáo của Sở NN\&PTNT tỉnh Thanh Hóa, tính đến trưa 22-7, tổng diện tích cây trồng bị ngập do mưa bão lên đến 7.187ha, trong đó có hơn 6.800ha lúa. Các huyện chịu thiệt hại nặng nề gồm: Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Thiệu Hóa… Nhiều vùng lúa đang trong giai đoạn trổ bông nên khả năng phục hồi thấp. Bên cạnh đó, hàng chục hecta hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và ao nuôi thủy sản cũng bị nước lũ cuốn trôi hoặc gây hư hại nghiêm trọng.

Chính quyền Thanh Hóa khẩn trương ứng phó, hạn chế thiệt hại sau mưa bão

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng xung kích cơ sở, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn hồ đập và hệ thống tiêu thoát nước. Các xã vùng thấp trũng đã được khuyến cáo sơ tán người dân khi cần thiết. Ngoài ra, ngành điện, giao thông và môi trường đang phối hợp khắc phục sự cố do mưa bão gây ra nhằm sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Theo: Tuổi Trẻ Online