Bản tin audio

Đương kim vô địch La Liga có thể bán hàng loạt cầu thủ, trong đó các ngôi sao hàng đầu như Griezmann, Coutinho, Rakitic,… nhiều khả năng phải khăn gói ra đi. Tất cả những vấn đề phát sinh ở câu lạc bộ hùng mạnh bậc nhất châu Âu này cũng chỉ để giải quyết cho khủng hoảng tài chính bởi dịch Covid-19

Gã khổng lồ xứ Catalan đang tìm cách giảm tải một số ngôi sao để có nguồn tiền trang trải tài chính, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay do đại dịch virus conrona gây ra.

Hội đồng quản trị Barca cho rằng, phí chuyển nhượng tới đây sẽ giảm không dưới 20% trên toàn châu Âu, khi các CLB  đang tìm cách điều chỉnh cho những tháng ngày không có doanh thu do các giải đấu bị tạm hoãn bởi đại dịch, theo nguồn Sport (Tây Ban Nha). Do đó, Barca muốn nhanh chân hơn các “ông lớn” khác trong việc bán tháo các ngôi sao trước khi mất giá.

Ngoài ra, tiền lương của các cầu thủ đội một chiếm hơn 70% tổng hóa đơn tiền lương của câu lạc bộ. Barcelona trả cho các đội thể thao khác nhau của họ 593 triệu bảng (642 triệu euro) và trong số đó 468 triệu bảng (507 triệu euro) cho các cầu thủ bóng đá. Để giảm thiểu quỹ lương, Barca có hai cách: Trả lương ít hơn cho các ngôi sao, hoặc dứt khoát hơn là bán tháo họ. 

Barcelona đã phải vật lộn để đáp ứng dự báo ngân sách trước mùa giải của họ, và những vấn đề đó đã tăng lên gấp bội, khi tất cả các dòng tiền đều giảm xuống gần như bằng 0 do ảnh hưởng của dịch Viêm phổi Vũ Hán.

Do đó, phương án bớt nhân sự đã được vạch ra, trong đó có nhiều ngôi sao hàng đầu. Những ngôi sao từng tốn hơn 100 triệu euro mỗi người như Coutinho hay Dembele có thể phải khăn gói rời đi. Philippe Coutinho hiện ở Bayern Munich theo dạng cho mượn, nhưng vẫn có thể được bán.

Ở một khía cạnh khác – theo Corriere dello Sport – Barcelona sử dụng chiến thuật 1 mũi tên trúng 2 đích khi sẵn sàng cung cấp năm cầu thủ là Inter Arturo Vidal, Arthur Melo, Jean-Clair Tobido, Carles Alena và Nelson Semedo để ký hợp đồng với ngôi sao của Inter Milan là Lautaro Martinez; ngoài ra còn một số cầu thủ có thể rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới với Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti và Martin Braithwaite.

Đối với nhiều cổ động viên Barca, sự ra đi của những ngôi sao trên có thể để lại nhiều nuối tiếc. Đơn cử như Ivan Rakitic – ngôi sao đã gắn bó với Barca từ năm 2014 và góp công lớn cùng đội bóng giành 4 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu khác. Anh để lại ấn tượng trong trận chung kết Champions League năm 2015 với Juventus, khi là người mở tỷ số, dẫn đến thắng lợi 3-1 của Barca.

Những ngôi sao còn ở lại sân Nou Camp ‘sẵn sàng giảm lương’ sau khi chủ tịch Josep Maria Bartomeu nói chuyện với Lionel Messi về việc này. Nếu M10 đi đầu trong việc giảm lương, hẳn với ảnh hưởng của anh, những người còn lại ở Barca sẽ đều có hành động tương tự.