Bản tin audio

Rời xa ánh hào quang của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, Ronaldinho – chàng nghệ sĩ sân cỏ năm nào, giờ mòn mỏi đằng sau song sắt nhà tù

Ngày 6/3/2020, Ronaldinho và người anh trai 49 tuổi đã bị bắt ở Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả. Gay go hơn, theo tin từ tờ ESPN, các điều tra viên cũng tình nghi cựu sao Barca dính vào đường dây rửa tiền với một tay giang hồ Nam Mỹ.

Mới đây, toà án đã bác đơn xin tại ngoại của anh, khó khăn hơn là việc bào chữa cho Rô “vẩu” gặp trở ngại lớn khi một nữ doanh nhân, người đã thu xếp cho anh chuyến đi sang Nam Mỹ để dự buổi phát hành sách, đã không xuất hiện tại toà.

Dự kiến quá trình điều tra những cáo buộc nhằm vào cầu thủ này có thể kéo dài tới 6 tháng. Trong thời gian đó, Ronaldinho vẫn phải ngồi tù, và đối mặt với tương lai ảm đạm.

Quả bóng vàng năm 2005 vừa phải đón sinh nhật lần thứ 40 trong nhà giam. Dù anh được thưởng thức buổi tiệc BBQ rất hoành tráng, nhưng có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật đáng buồn bậc nhất của Rô “vẩu”.

Rô “vẩu’ và đồng đội mới trên sân bê tông nhà tù ở Paraguay (ảnh chụp màn hình từ The Sun)

Một nguồn tin tiết lộ với ESPN: “Hàng ngày anh ấy chơi bóng và dạy cho những người chơi cùng một vài động tác kỹ thuật. Từ khi bị đưa vào nhà tù, Ronaldinho đã hòa nhập với các tù nhân khác và thích nghi với môi trường trại giam khá nhanh. Nhiều cảnh sát và tù nhân rất hâm mộ anh, một số hào hứng đề nghị anh ký lên mũ, áo sơ mi, thậm chí còn muốn anh làm huấn luyện viên đội bóng trong tù.”

Gần đây Nelson Cuevas, người từng chơi cho CLB River Plate thuộc giải vô địch quốc gia Argentina đến thăm Ronaldinho và đã chia sẻ với phóng viên: “Cậu ấy thấy buồn và luật sư của cậu ấy đang xử lý những việc còn lại. Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ sớm được tại ngoại”

Từ tháng 7 năm 2019, hơn 50 khối bất động sản của anh đã bị tịch thu vì khoản tiền phạt chưa nộp (khoảng 2,1 triệu bảng Anh). Nguyên do là Ronaldinho đã cho xây dựng một bến tàu bất hợp pháp tại ngôi nhà bên hồ của mình ở thành phố Porto Alegre Brazil.

Ngoài ra, Ronaldinho còn nợ tiền phạt về môi trường và nợ thuế số tiền lên tới 1,7 triệu bảng. Dù đã thế chấp tất cả tài sản có giá trị nhưng cựu cầu thủ Barcelona vẫn không thể trang trải để trả hết khoản nợ khổng lồ. Theo The Athletic, khi các công tố viên kiểm tra tất cả tài khoản đứng tên anh, họ bất ngờ khi chỉ tìm thấy chưa đến 10 bảng trong tài khoản.

Để có tiền trang trải cho những khoản nợ của mình, Ronaldinho thường lui tới Trung Quốc và Nhật Bản để tham dự các chiến dịch quảng cáo. Không còn nguồn thu nhập chính từ việc chơi bóng, Ronaldinho phải đối mặt nhiều khó khăn từ vấn đề tài chính. Tuy nhiên, anh vẫn có thêm nguồn thu nhập phụ từ việc tham dự những trận đấu giao hữu hay hợp đồng quảng cáo rượu.

Với những bê bối đời tư vào thời điểm hiện tại, cựu tiền vệ nổi tiếng một thời có nguy cơ bị các hãng thể thao của Mỹ cắt hợp đồng trước thời hạn. Tại thời điểm hiện tại, vì dịch virus corona nên bạn bè và gia đình anh không thể đến thăm, người duy nhất có thể đến thăm anh lúc này là luật sư của chàng “vẩu”.