Sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Minh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, người dân nơi đây vừa bắt được một con vích (rùa biển) quý hiếm.

Theo Dân Trí, trước đó, chiều 2/7, trong lúc chăn trâu tại bờ kè sông rác đoạn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ông Nguyễn Khắc Đại đã phát hiện và bắt được một con vích biển.

Con vích biển quý hiếm ông Đại bắt được chiều 2/7 (ảnh người dân cung cấp).
Con vích biển quý hiếm ông Đại bắt được chiều 2/7 (ảnh người dân cung cấp).

Sau khi bắt được con rùa biển, ông Đại đưa về nhà và báo lên chính quyền.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã thông báo cho cơ quan chuyên môn đến kiểm tra. Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên nhận định, đây là loài vích biển quý hiếm, nặng 6 kg.

Con rùa biển có hoa văn, họa tiết trên phần mai rất đẹp.

Theo báo VTC, cũng trong chiều 2/7, UBND xã Cẩm Lạc và Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên cùng gia đình ông Đại đưa rùa biển về môi trường tự nhiên. Hiện cá thể này được thả về vùng biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).