Ngày 9/4, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 4 nghi can có liên quan vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Theo báo Tuổi Trẻ, bốn người bị bắt gồm: Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi ở phường 1, thị xã Cai Lậy), Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi ở phường 4, thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ở xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ở xã Thiện Trung, huyện Cái Bè).

Bác sĩ Ngưu hiện đang giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Cảnh sát đã khám xét nơi ở, nơi làm việc với những người trên, thu giữ 50 triệu đồng, một vật nghi là lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án.

4 nghi can có liên quan vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy.
Ảnh chụp màn hình Người Lao Động.

Theo điều tra được báo Zing đăng tải, tối 11/3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi) chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam. Dọc đường, bà Mười bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, rồi cầm dao đâm vào vùng bụng.

Bà Mười được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau gần một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt 4 nghi can có tên trên.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.