Sau khi thông báo kêu gọi ủng hộ tiền cho phụ huynh mất xe SH của Mầm non A Tứ Hiệp đưa ra, một số phụ huynh học sinh của trường không đồng tình, vì nếu ủng hộ trường hợp đặc biệt khó khăn hay bệnh tật hiểm nghèo thì còn được, đằng này lại ủng hộ cho phụ huynh có xe máy diện “sang”.

Theo báo VTC News, ngày 30/3, bà Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non A Tứ Hiệp ký thông báo gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của trường.

Thông báo nêu: “Ngày 24/3/2021, trong thời gian lên lớp Mẫu giáo nhỡ B1 để đón con, chị N.T.P là mẹ của cháu L.V.Q.Đ đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy SH mode khi để ở cổng trường khu Văn Điển 1. Đây là một mất mát lớn của gia đình.

Để chia sẻ rủi ro và giúp đỡ gia đình cháu Đ. với sự việc không mong muốn trên, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh kêu gọi các cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các bậc phụ huynh với tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, hỗ trợ cho gia đình cháu Đ. Thời gian ủng hộ từ ngày 31/3 đến ngày 9/4. Hình thức ủng hộ: Tự nguyện bằng tiền mặt…”.

văn bản của Mầm non A Tứ Hiệp đưa ra.
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Khi thông báo được phát ra, một số phụ huynh học sinh của trường không đồng tình. Bởi số này cho rằng nếu ủng hộ trường hợp đặc biệt khó khăn hay bệnh tật hiểm nghèo thì còn được, đằng này lại ủng hộ cho phụ huynh có xe máy diện “sang”.

Chưa kể, theo một số phụ huynh, việc hiệu trưởng Trường Mầm non A Tứ Hiệp huy động phụ huynh toàn trường đóng góp tiền ủng hộ như vậy là không chính đáng và không đúng thẩm quyền.

Nhận được những ý kiến phản hồi của phụ huynh, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động chiều 7/4, bà Lan xác nhận có ra văn bản như vậy và sau khi tiếp nhận ý kiến phụ huynh, trường đã rút văn bản này.

“Chúng tôi đơn giản chỉ muốn chia sẻ với phụ huynh trên tinh thần trong sáng. Tuy nhiên, sau khi phát thông báo, nhà trường đã nhận được những ý kiến trái chiều từ phụ huynh nên đã rút lại thông báo này”, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Tứ Hiệp cho hay.

Bà Lan cũng thừa nhận việc kêu gọi này là chưa phù hợp, vội vàng và thiếu cân nhắc. Nhà trường chưa tính hết được hậu quả của việc này.