Ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng Phòng quản lý công chức, viên chức, Sở Nội vụ Thanh Hóa bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng chiều 31/5. Đến sáng 1/6, cấp trên ông Toàn vẫn bất ngờ về vụ việc này.

Xem thêm:

Nói trên báo Người Lao Động sáng 1/6, ông Nguyễn Văn Linh, Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa xác nhận việc ông Toàn bị công an bắt ở nhà riêng nhưng hiện không biết lý do. Ông Linh cho biết nắm thông tin vụ việc từ “anh em cùng cơ quan”.

“Họ nói thấy công an tới khám nhà thôi, nguyên nhân chính thức sở sẽ thông tin sau”- ông Linh nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa không trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên về vụ bắt giữ mà nói sẽ thông tin chính thức trong hôm nay, ngày 1/6.

Theo Dân Trí, địa chỉ nhà riêng ông Toàn thuộc khu đô thị Bình Minh (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Những ngày gần đây, ông Toàn vẫn đến cơ quan làm việc bình thường và không có thanh kiểm tra liên quan đến ông này tại cơ quan.

Cùng đưa tin về vụ việc này, báo Lao Động tiết lộ ông Toàn bị bắt khi “khi đánh bài tại nhà riêng”.

Bản tin của Lao Động trích lời ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: “Hiện, Sở vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía cơ quan điều tra Công an tỉnh. Chỉ biết được thông tin sơ bộ là ông Toàn bị bắt khi đang đánh bài”.