Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 1/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  •  Không ca mắc mới Covid-19, ca bệnh nặng nhất Việt Nam phổi tiến triển 40%
  •  Bị bắt vì làm giả con dấu Bộ Quốc phòng đấu thầu dự án rà phá bom mìn
  • Bắt nguyên phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định bị truy nã đặc biệt nguy hiểm
  • Báo động nắng nóng và sụt lún nghiêm trọng ở Kiên Giang
  • Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tại Hà Nội ở mức nguy hại

Tin thế giới:

  • Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không còn căn cứ để đối xử đặc biệt với Hong Kong
  • Ngoại trưởng Raab: Anh sẽ không quay lưng với dân Hong Kong
  • Ông Trump xuống hầm trú ẩn trong cuộc biểu tình trước Nhà Trắng
  • Anh dốc sức bảo vệ Đài Loan, thách thức Trung Quốc
  • Nga chính thức cấp phép thuốc điều trị Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Không ca mắc mới Covid-19, ca bệnh nặng nhất Việt Nam phổi tiến triển 40%. Sáng 1/6, Bộ Y tế công bố trong ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới, là ngày thứ 46 không ghi nhận ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Về trường hợp bệnh nhân thứ 91(nam phi công người Anh) dù tiên lượng vẫn nặng nhưng hiện tỉnh, chức năng của phổi, thận có cải thiện thêm, vật lý trị liệu 2 lần/ngày.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng, chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu. Phổi bệnh nhân có cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%, bệnh nhân có thể  xoay đầu, làm các vận động đơn giản.

(Tuổi Trẻ) – Bị bắt vì làm giả con dấu Bộ Quốc phòng đấu thầu dự án rà phá bom mìn. Lực lượng chứng năng tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố ông TVT (trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo thông tin ban đầu, ông TVT sau khi nghỉ hưu đã lập công ty giả, làm giả con dấu của Bộ Quốc phòng, đồng thời làm giả hồ sơ của Trung tâm Dò tìm xử lý bom mìn vật liệu nổ Trường Sơn để tham gia đấu gói thầu “DH/NT.03 – rà phá bom mìn xây dựng nghĩa trang xã Bảo Ninh”. 

Hồ sơ giả mạo của ông TVT vẫn được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt cho trúng thầu và ký nghiệm thu, sau đó cho thanh toán.

(Tuổi Trẻ) – Bắt nguyên phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sáng 1/6, đại tá Nguyễn Đức Nam, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã bắt giữ bị can Trương Hải Ân, nguyên phó giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Bình Định, khi người này đang trốn ở quận 12, TP.HCM, với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo điều tra ban đầu, ông Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bất động sản… , để huy động tiền của nhiều người ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc và cùng gia đình đi khỏi địa phương.

(Dân Việt) – Báo động nắng nóng và sụt lún nghiêm trọng ở Kiên Giang. Tỉnh lộ 965 là tuyến đê bao ngoài Vườn quốc gia U Minh Thượng chiều dài 60km, là tuyến giao thông bộ huyết mạch, quan trọng của vùng sản xuất kinh tế trọng điểm U Minh Thượng. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng kéo dài thời gian qua làm cho tình trạng sụt lún tại các xã Minh Thuận và An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) ngày càng nghiêm trọng.

Người dân địa phương cho rằng nguyên nhân của sụp lún, sạt lở tuyến đường này do khô hạn quá lâu, nước dưới kênh mương cạn kiệt, trơ đáy tạo độ chênh lệch giữa mặt đường, bờ lộ và đáy kênh mương quá lớn (có nơi 2-3m), mất cân bằng tự nhiên nên dễ sụp lún và sạt lở, nhất là khi có xe tải trọng nặng vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

(Dân Trí) – Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tại Hà Nội ở mức nguy hại. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/6), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 – 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không còn căn cứ để đối xử đặc biệt với Hong Kong. Ngày 31/5, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc giới chức Trung Quốc đã phá vỡ cam kết đảm bảo quyền tự trị của Hong Kong sau khi tìm cách tăng cường kiểm soát đối với đặc khu này. Ông Pompeo cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị đánh giá lại toàn bộ quy chế ưu đãi với Hong Kong và sẽ tiến tới tước bỏ quy chế này.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Việt)

“Nếu Trung Quốc đối xử với Hong Kong theo cách giống ở Trung Quốc đại lục, không có cơ sở nào để Mỹ phải đối xử khác”, Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh lại quan điểm của Mỹ rằng, các chính phủ châu Âu nên ngừng làm ăn với công ty Huawei Technologies của Trung Quốc.

(Zing) – Ngoại trưởng Raab: Anh sẽ không quay lưng với dân Hong Kong. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với BBC,Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết: “Chúng ta sẽ không lờ đi, chúng ta sẽ không rũ bỏ trách nhiệm đối với người dân Hong Kong”.

“Nếu Trung Quốc vẫn quyết định thông qua luật an ninh quốc gia này… chúng ta sẽ cho những người đang giữ hộ chiếu Anh hải ngoại (BNO) quyền được đến Anh”, ông Raab cho biết và nói thêm rằng có thể “chỉ một phần trong số những người này” sẽ thực sự đến Anh.

Chính phủ Anh đang xem xét gia hạn thời gian miễn thị thực cũng như mở rộng cơ hội cho người dân Hong Kong trở thành công dân Anh, sau khi Bắc Kinh quyết áp dụng luật an ninh mới với đặc khu – điều bị nhiều nước trên thế giới phản đối vì cho rằng nó sẽ làm xói mòn quy chế “một nhà nước, hai chế độ”.

(Dân Trí) – Ông Trump xuống hầm trú ẩn trong cuộc biểu tình trước Nhà Trắng. Theo tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, khi người biểu tình kéo đến trước Nhà Trắng ở Washington DC vào đêm 29/5, Tổng thống Trump dường như đã được đưa xuống hầm ngầm dưới lòng đất trong một khoảng thời gian.

Các nguồn tin nói với CNN rằng ông Trump đã ở dưới nơi trú ẩn trong khoảng ít hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ là Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và con trai út Barron Trump của Tổng thống Mỹ có được đưa xuống hầm hay không.

(Dân Việt) – Anh dốc sức bảo vệ Đài Loan, thách thức Trung Quốc. Theo Express cho biết, các bộ trưởng Anh đang xem xét làm thế nào để hỗ trợ Đài Loan nhiều hơn, giúp hòn đảo này đủ sức ứng phó với Trung Quốc trong vòng năm năm tới trong bối cảnh Bắc Kinh “kìm kẹp” Hong Kong bằng luật an ninh mới gây tranh cãi và đang đe dọa Đài Loan.

Hiện tại, vì sự phản đối của Trung Quốc, Đài Loan không được công nhận và chỉ có một đại sứ quán không chính thức ở Anh.

Nhưng nguồn tin trên cho biết, điều này có thể thay đổi nếu Trung Quốc tiếp tục quỹ đạo hiện tại. Các động thái để hỗ trợ Đài Loan đã được chào đón bởi các nghị sĩ cao cấp của Anh.

Nghị sĩ Anh Romford Andrew Rossendale, một thành viên của nhóm nghị sĩ ủng hộ Đài Loan nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể để Trung Quốc tấn công và áp đảo Đài Loan. Chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi phải bảo vệ họ”.

(Baoquocte.vn) – Nga chính thức cấp phép thuốc điều trị Covid-19. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Bộ Y tế nước này đã cấp phép cho thuốc Avifavir để điều trị Covid-19. 

RDIF cho hay, Avifavir đã chứng minh hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn đầu tiên của các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm này đang được tiến hành, với sự tham gia của 330 bệnh nhân.