Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 30/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Việt Nam thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới, lây tại khu cách ly
  • Bệnh nhân 91 hồi phục phổi 40%, phản xạ tốt hơn
  • Thanh Hóa: Châu chấu lưng vàng hoành hành, tàn phá lúa ngô
  • TPHCM: Đứng bên đường, 3 người bị tạt axit bỏng nặng

Tin thế giới:

  • Mỹ điều tra các công ty Trung Quốc có niêm yết, rút bớt đặc quyền với Hong Kong
  • Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO
  • Hong Kong bắt gần 100 trẻ em vì tham gia biểu tình
  • Học theo phim, bé trai cầm ô nhảy từ tầng 5 xuống đất
  • Căng thẳng leo thang, Trung Quốc, Ấn Độ dồn quân tới biên giới chung
  • 33 người bị cáo buộc rửa tiền 2,5 tỉ USD cho chương trình hạt nhân Triều Tiên
  • Hàn Quốc nhập thuốc ngừa Ebola điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Việt Nam thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới, lây tại khu cách ly. Hôm nay 30/5, Bộ Y tế xác nhận ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với  Covid-19, bệnh nhân số 328 là bé trai 1 tuổi ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đi chuyến bay VN0062 từ Nga về nước ngày 13/5, cách ly tại Trung đoàn 125 ở Chí Linh, Hải Dương. 

Tại khu cách ly bé trai tiếp xúc gần với bệnh nhân 314.  Khi về nước, bệnh nhân đã được xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính. Ngày 28/5, bệnh nhân được xét nghiệm lần 4 và kết quả dương tính, ngày 29/5 xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

(Pháp Luật) – Bệnh nhân 91 hồi phục phổi 40%, phản xạ tốt hơn. Theo kết luận hội chẩn của tổ chuyên môn Bộ Y tế, sức khỏe bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, đã có những tín hiệu đáng mừng và tích cực hơn. Ngày 29/5, bệnh nhân có phản xạ tốt hơn, có thể xoay đầu khi bác sĩ yêu cầu. Hiện tại, sức cơ tay chân cũng khá hơn, tình trạng cứng hàm cũng cải thiện, đã ngậm được kín miệng. Bệnh nhân có thể cử động ngón tay, bàn chân, mấp máy môi, nhấp nháy mắt, nhưng hiện vẫn còn cứng khớp vai và khớp cổ chân tay nên đang được tập vật lý trị liệu.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

(Tuổi Trẻ) – Thanh Hóa: Châu chấu lưng vàng hoành hành, tàn phá lúa ngô. Chiều ngày 29/5, ông Lục Văn Tâm – chủ tịch UBND xã Mường Chanh – cho biết nạn châu chấu lưng vàng đã xuất hiện cách đây hơn một tuần, tàn phá lúa, ngô, khoai, và hoa màu của nông dân.  Nạn châu chấu hoành hành, phá hoại hoa màu đang có chiều hướng lan rộng ở xã Mường Chanh.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo người dân địa phương, tại các bản Chai, Cang, Bóng, châu chấu lưng vàng xuất hiện nhiều, cắn phá cây trồng. Hơn chục hecta lúa chiêm xuân chưa đến kỳ thu hoạch đã và đang bị châu chấu lưng vàng cắn phá làm bông lúa non rơi rụng, gây thiệt hại.

(Lao Động) – TPHCM: Đứng bên đường, 3 người bị tạt axit bỏng nặng. Thông tin ban đầu, chiều 21/5, nhóm 3 người đứng bên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TPHCM) để chất đồ lên ôtô chuẩn bị đi Vũng Tàu. Khi đó, bất ngờ một thanh niên chạy xe máy ngang qua, dùng can axit tạt vào nhóm người khiến cả 3 người bị bỏng nặng. Đối tượng này sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây án và nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Mỹ điều tra các công ty Trung Quốc có niêm yết, rút bớt đặc quyền với Hong Kong. Tổng thống Trump ngày 29/5 ra lệnh điều tra hoạt động của những công ty Trung Quốc có niêm yết tại Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Trước khi tuyên bố về việc xem xét lại hoạt động của các công ty Trung Quốc, ông Trump cũng nói sẽ tạm dừng cho phép nhập cảnh với các công dân Trung Quốc và đánh giá lại các quan hệ của Mỹ với Hong Kong trong bối cảnh mới.

Hãng tin Reuters đưa tin, ngày 29/5 ông Trump đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ cách đối xử đặc biệt của Mỹ với Hong Kong để trừng phạt Trung Quốc. Tuy nhiên ông chưa tuyên bố một lệnh chấm dứt ngay các ưu tiên vốn đã giúp Hong Kong giữ vị thế trung tâm tài chính toàn cầu.

(Lao Động) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO. Tổng thống Trump ngày 29/5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Vì WHO đã không thực hiện những cải cách rất cần thiết được yêu cầu, Mỹ sẽ chấm dứt mối quan hệ với tổ chức này và sẽ chuyển hướng các quỹ tài trợ WHO cho những nhu cầu sức khỏe cộng đồng toàn cầu khẩn cấp khác,” hãng tin Fox News dẫn lời ông Trump.

(Vnexpress) – Hong Kong bắt gần 100 trẻ em vì tham gia biểu tình. Ngày 27/5 và 28/5 cảnh sát Hong Kong đã triển khai hoạt động ở nhiều quận để ngăn các cuộc biểu tình chống hai dự luật đang gây tranh cãi ở Hong Kong. Cảnh sát đã bắt 396 người, trong đó khoảng 180 là học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học, đại học, cao đẳng. Người bị bắt trong độ tuổi từ 12 đến 70 tuổi, với 80 người là trẻ vị thành niên. Theo luật Hong Kong, người dưới 18 tuổi đều được coi là trẻ em.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Những người biểu tình cho biết, dự luật an ninh sẽ gia tăng quyền kiểm soát của Trung Quốc đại lục lên đặc khu hành chính Hong Kong, làm xói mòn sự tự do và mức độ tự trị cao của vùng lãnh thổ này.

(Vietnamnet) – Học theo phim, bé trai cầm ô nhảy từ tầng 5 xuống đất. Bị nhốt trong nhà một mình, mới đây một cậu bé Trung Quốc 6 tuổi quyết định rời nhà theo cách học được trên phim hoạt hình.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Theo Shanghaiist cho biết, cậu cầm theo một chiếc ô, cậu bé nhảy từ ban công tầng 5 của căn hộ đang sinh sống tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam xuống đất. Sau đó, cậu bé rơi thẳng xuống đất gãy xương, gồm cả xương mác phải.

(Vietnamnet) – Căng thẳng leo thang, Trung Quốc, Ấn Độ dồn quân tới biên giới chung. Theo Guardian đưa tin, hàng nghìn binh sĩ Trung Quốc đã di chuyển tới các khu vực nhạy cảm dọc biên giới Ladakh, tiến hành dựng lều và đặt các máy móc hạng nặng tại nơi mà Ấn Độ xem là lãnh thổ nước này.

Trước tình hình đó, quân đội Ấn Độ cũng phái vài tiểu đoàn thuộc bộ binh thường đóng ở thành phố Leh, Ladakh tới các khu vực báo động dọc biên giới và tăng thêm quân viện trợ tới khu vực này.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Các động thái trên diễn ra sau hai cuộc đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ vào ngày 5/5 và 9/5 tại khu vực tranh chấp quanh Hồ Pangong và phía bắc Sikkim, làm 100 lính của cả hai phía bị thương.

Tuyên bố trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 28/5, ông Trump cho biết, “xung đột lớn” đang diễn ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

(Thanh Niên) –  33 người bị cáo buộc rửa tiền 2,5 tỉ USD cho chương trình hạt nhân Triều Tiên. Tờ The New York Times trích nội dung cáo trạng 50 trang do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 28/5 cho hay 33 người Triều Tiên và Trung Quốc bị cáo buộc tạo ra hơn 250 công ty bình phong để hình thành một mạng lưới nhằm rửa số tiền hơn 2,5 tỉ USD thông qua một hệ thống ngân hàng quốc tế.

Chính phủ Mỹ khẳng định số tiền đó được chuyển trở lại vào Ngân hàng Ngoại thương (FTB) của Triều Tiên và được dùng để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. FTB đã bị Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần lượt đưa vào danh sách cấm vận vào năm 2013 và 2017.

(VTC) – Hàn Quốc nhập thuốc ngừa Ebola điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sẽ yêu cầu Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho phép nhập khẩu đặc biệt loại thuốc remdesivir để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.