Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 30/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • TP.HCM: bệnh nhân đầu tiên 2 lần tái dương tính Covid-19
  • Vụ bị cáo nhảy lầu ở Bình Phước: Tòa nói xử công tâm, luật sư chỉ ra góc khuất
  • Hàng trăm thanh sắt cắm ngược như chông “bẫy” người đi đường
  • Mâu thuẫn khi chơi game, nam thanh niên đâm bạn tử vong

Tin thế giới:

  • Khỉ lấy trộm mẫu máu của bệnh nhân Covid-19
  • Moskva sửa số người chết vì Covid-19
  • Bộ trưởng Indonesia gây tranh cãi vì so sánh virus corona với các bà vợ
  • Lầu Năm Góc đặt quân cảnh trong trạng thái báo động
  • Mỹ bán 84 tên lửa phòng không Patriot cho Kuwait
  • Tránh Trung Quốc, Anh hối Mỹ lập “Liên minh 5G” không có Huawei

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – TP.HCM: bệnh nhân đầu tiên 2 lần tái dương tính Covid-19. Chiều ngày 29/5, ông Nguyễn Trí Dũng – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM – cho biết sau 15 ngày xuất viện, bệnh nhân nam số 224 (quốc tịch Brazil) tái dương tính lần 2 với Covid-19. 

Từ ngày 27/3, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường đại học Ngoại ngữ – tin học TP.HCM (huyện Hóc Môn). Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi và xuất viện vào ngày 20/4.

Ngày 26/4, sau khi tiếp tục có kết quả dương tính Covid-19, bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị, sau đó xuất viện vào ngày 12/5.

Ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 224 dương tính Covid-19. Hiện bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị lần thứ 3.

(Tiền Phong) – Vụ bị cáo nhảy lầu ở Bình Phước: Tòa nói xử công tâm, luật sư chỉ ra góc khuất. Tại buổi họp báo thông tin việc một bị cáo nhảy lầu sau khi bị tuyên 3 năm tù, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước nói HĐXX công tâm, đúng luật. Tuy nhiên, phía luật sư của bị cáo lại chỉ ra nhiều điểm khuất tất trong vụ án tai nạn giao thông.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến (người bào chữa cho bị cáo Lương Hữu Phước) đã chỉ ra những điểm “mù” chưa được làm sáng tỏ. Theo luật sư Tuyến, vụ tai nạn giao thông chưa làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn; điểm đụng của phương tiện; chưa xác định rõ lỗi thuộc về ai.

Ngày xảy ra tai nạn là ngày 15/1/2017, sau tai nạn ông Phước và ông Quý đều bị thương, không có ai chết tại chỗ, do đó không có căn cứ để kết luận có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngay khi khám nghiệm hiện trường.

(Dân Trí) – Hàng trăm thanh sắt cắm ngược như chông “bẫy” người đi đường. Theo phản ánh của người dân ở hai xã Hùng Thành và Lăng Thành, huyện Yên thành (Nghệ An), thời gian qua, đơn vị thi công hạng mục cầu tràn (dự án thủy lợi đập Đồn Úng) tạo thành chiếc bẫy trên đường gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Theo đó, phần chính tràn đã đổ bê tông hoàn thiện những thanh sắt cao từ 30- 50cm vô tình tạo thành chiếc bẫy cho người đi đường. Bên cạnh đó là một hố sâu khoảng 2-3m không được căng dây cảnh báo hay rào chắn bảo vệ. Khi tham gia thông qua khu vực này chỉ cần sơ ý có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

(Dân Trí) – Mâu thuẫn khi chơi game, nam thanh niên đâm bạn tử vong. Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk – cho biết, đơn vị  đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng TQT (ở phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 28/5, nạn nhân là ANT (ở phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) cùng một người bạn đến nhà TQT chơi game. Sau khi xảy ra cải vã, T chạy đi lấy một con dao dài 20cm đâm một nhát vào ngực của bạn mình khiến nạn nhân gục xuống và té xuống cầu thang. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nạn nhân đã tử vong. 

Tin thế giới

(Vnexpress) – Khỉ lấy trộm mẫu máu của bệnh nhân Covid-19. Hôm 29/5, nhà chức trách Ấn Độ đưa thông báo chính thức về vụ việc một con khỉ tấn công kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ở Đại học Y Lala Lajpat Rai Memorial tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ và giật lấy mẫu máu của 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cư dân địa phương đang lo ngại tai nạn có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 sang những con khỉ khác và sau đó truyền sang người.

(Ản chụp màn hình báo Nhân Dân)

(Vnexpress) – Moskva sửa số người chết vì Covid-19. Moskva, tâm dịch Covid-19 của Nga, thông báo số người chết vì Covid-19 trong tháng 4 cao gấp đôi số liệu trước đây do thay đổi cách tính. 

Moskva ban đầu công bố 636 ca tử vong liên quan tới Covid-19 trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với các thành phố có tình hình dịch bệnh tương tự ở các quốc gia khác. Sự khác biệt này làm dấy lên nghi ngờ trong giới truyền thông, các nhà phê bình và thân nhân của những người đã chết.

Trong thông báo sửa đổi số liệu hôm 29/5, Sở Y tế Moskva cho biết tổng số người chết liên quan đến Covid-19 tháng 4 là 1.561, bao gồm 756 người được chẩn đoán nhiễm Covid-19 nhưng tử vong vì những nguyên nhân khác và 169 người nghi nhiễm Covid-19 dù kết quả xét nghiệm âm tính.

(Dân Trí) – Bộ trưởng Indonesia gây tranh cãi vì so sánh virus corona với các bà vợ. Ngày 26/5, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud MD nói đùa khi so sánh các bà vợ với virus corona.

“Một ngày nọ, đồng nghiệp gửi cho tôi một bức ảnh vui nói là virus corona giống như vợ của bạn. Ban đầu, bạn cố gắng kiểm soát, nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng bạn không thể. Vậy là bạn học cách sống chung với họ”, ông Mahfud cho biết.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Lời phát biểu của ông bị các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ và cộng đồng mạng Indonesia chỉ trích. Họ cho rằng phát biểu trên là phân biệt giới tính và thể hiện Indonesia chưa có các động thái chống dịch hiệu quả.

(Vnexpress) – Lầu Năm Góc đặt quân cảnh trong trạng thái báo động. Lầu Năm Góc yêu cầu 4 đơn vị quân cảnh sẵn sàng đến thành phố Minneapolis đối phó biểu tình phản đối vụ cảnh sát ghì chết người da màu.

Các đơn vị quân cảnh thường trực tại căn cứ Bragg, bang Bắc Carolina, và căn cứ Drum, bang New York, hôm nay được lệnh chuyển sang trạng thái báo động, sẵn sàng triển khai đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota, trong vòng 4 tiếng nếu có lệnh. Binh sĩ lục quân Mỹ đóng ở bang Colorado và Kansas cũng phải cơ động trong 24 giờ sau khi có yêu cầu, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên hôm nay tiết lộ.

(Thanh Niên) – Mỹ bán 84 tên lửa phòng không Patriot cho Kuwait. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã thông qua các hợp đồng bán cho Kuwait 84 tên lửa phòng không Patriot thế hệ mới nhất và thiết bị nâng cấp hệ thống tên lửa này.

Tổng giá trị các hợp đồng bán tên lửa Patriot và những dịch vụ liên quan của Mỹ cho Kuwait là 1,425 tỉ USD, theo AFP ngày 29/5 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phía Mỹ nhấn mạnh lô tên lửa Patriot trên giúp cải thiện khả năng của Kuwait để ứng phó các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời giúp Kuwait có thể tăng cường an ninh cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khí đốt của nước này.

(Người Lao Động) – Tránh Trung Quốc, Anh hối Mỹ lập “Liên minh 5G” không có Huawei. Ngày 29/5, Anh cho biết đang thúc giục Mỹ thành lập một nhóm gồm 10 quốc gia có thể phát triển công nghệ mạng 5G của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Bắc Kinh. 

Anh đề xuất thành lập nhóm “D10” gồm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tờ The Times cho biết một trong những lựa chọn liên quan đến việc chuyển đầu tư vào các công ty viễn thông hiện có tại 10 quốc gia này.