Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 1/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Không thể xác minh ‘công trình người Trung Quốc xây dựng’ tại Nha Trang
  • Học sinh lớp 12 cầm đầu nhóm hack Facebook, chiếm đoạt 10 tỉ đồng
  • Nối thành công bàn tay bị đứt lìa
  • Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét đơn kiến nghị của mẹ Hồ Duy Hải
  • Nguyên đại tá quân đội làm giả chữ ký, hồ sơ rà phá bom mìn

Tin thế giới:

  • Ấn Độ nói không cần Mỹ làm trung gian, tự xử lý với Trung Quốc
  • Nhật, Hàn, Philippines tính nối đường bay trở lại với Việt Nam
  • Trung Quốc tuyên bố phá kỷ lục thử nghiệm động cơ tên lửa siêu vượt thanh
  • Rộ tin Trung Quốc đã lập ADIZ ở Biển Đông, chờ thời điểm công bố
  • Ông Trump dời lịch họp G7, nói G7 ‘vô cùng lỗi thời’ nên mời thêm các nước tham gia

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Không thể xác minh ‘công trình người Trung Quốc xây dựng’ tại Nha Trang. Chiều 31/5, ông Nguyễn Văn Bình – đại diện nhiều người dân ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) – cho biết vừa nhận thông báo chủ tịch UBND thành phố Nha Trang quyết định thụ lý giải quyết các tố cáo của người dân đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng.

Các tố cáo đã được chủ tịch thành phố Nha Trang quyết định thụ lý giải quyết là về việc bao che nhiều công trình xây dựng không phép trên địa bàn xã Phước Đồng, thôn Phước Hạ, ở các khu vực miếu Tam Hổ, nghĩa địa thôn; bãi giữ xe Trung Quốc tại trạm trộn bêtông của Công ty Thanh Yến; trạm trộn bêtông của Công ty Hoàn Cầu đối diện miếu Cậu (trên đại lộ Nguyễn Tất Thành). “Công ty Hoàn Cầu lấp dòng chảy gây ngập lụt làm chết dân ở thôn Phước Hạ” và tố cáo bao che cho Công ty TNHH Vạn Hoa san ủi đất rừng, phân lô bán nền, xây tường cao 7m trên đầu khu dân cư, uy hiếp an toàn tại đường Trần Nam Trung, thôn Phước Hạ.

Tuy nhiên, đối với tố cáo của dân về “các công trình không phép trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn trên địa bàn xã Phước Đồng – PV) do người Trung Quốc xây dựng” và tố cáo “dự án san ủi đất rừng phân lô bán nền trái phép (ở thôn Phước Điền, gần nhà ông Bùi Cao Pháp – phó chủ tịch xã Phước Đồng)” thì chủ tịch UBND thành phố Nha Trang không thụ lý giải quyết, vì “không có địa chỉ, chứng cứ tài liệu, người vi phạm cụ thể để thẩm tra xác minh” theo quy định của Luật tố cáo.

Còn theo báo cáo của giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Dẽ, vào tháng 12-2019, trên địa bàn xã Phước Đồng đã có 101 công trình xây dựng không phép.

(Công an TP.HCM) – Học sinh lớp 12 cầm đầu nhóm hack Facebook, chiếm đoạt 10 tỉ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng phạm tội gồm: Phạm Xuân Thái (18 tuổi); Lê Viết Quý (26 tuổi); Cao Đăng Nhu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Trị); Trịnh Minh Vương (30 tuổi); Nguyễn Văn Điền (23 tuổi); Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi), cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là Phạm Xuân Thái.

Dù đang là học sinh lớp 12 nhưng Thái rất am hiểu công nghệ thông tin. Thái đã lập trình, tạo ra các website giả mạo có dạng: Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh… sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có mật khẩu (password) rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

(Pháp Luật TP.HCM) – Nối thành công bàn tay bị đứt lìa. Chiều 31/5, lãnh đạo BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình và bỏng của bệnh viện này đã nối thành công một bàn tay bị đứt lìa.

Bệnh nhân là ông ĐVQ, ở thị xã Ninh hòa, trong khi cưa cây gỗ đã bị tai nạn làm đứt lìa bàn tay trái.

Đến thời điểm này (sau bốn ngày), bệnh nhân được nối bàn tay, chăm sóc tích cực nên bàn tay có màu hồng, ấm, cử động nhẹ được. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên bị hoại tử đốt thứ ba của ngón tay thứ hai.

(Người Lao Động) – Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải. Ngày 31/5, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) cho biết vừa nhận được văn bản trả lời của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về việc đã nhận đơn kiến nghị của bà về việc mong muốn kiểm tra lại Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Theo đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết sẽ xem xét và xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Loan cùng luật sư đã có đơn trình bày và giao nộp chứng cứ mà gia đình cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm.

(Lao Động) – Nguyên đại tá quân đội làm giả chữ ký, hồ sơ rà phá bom mìn. Ngày 31/5 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết,  vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính (ở TP.Đông Hà, Quảng Trị; nguyên đại tá quân đội nghỉ hưu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ông Tính nguyên là cán bộ của một đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Liên quan đến một dự án do BQL Dự án Môi trường và Biến đối khí hậu TP. Đồng Hới làm chủ đầu tư, ông Tính dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn giả danh quân đội, giả chữ ký của đơn vị quân đội làm giả hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu DH/NT.03 rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh.

Tin thế giới

(Pháp Luật TP.HCM) – Ấn Độ nói không cần Mỹ làm trung gian, tự xử lý với Trung Quốc. Một ngày sau khi Trung Quốc khẳng định căng thẳng với Ấn Độ ở khu vực biên giới đã dịu xuống, phía Ấn Độ cũng chính thức từ chối lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump để Mỹ làm trung gian hòa giải tranh chấp Ấn-Trung.

Câu trả lời dứt khoát từ Ấn Độ được đưa ra hôm 28/5 sau khi Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội cá nhân hôm 27/5 rằng Mỹ “đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng giúp hòa giải hoặc phân xử vấn đề tranh chấp biên giới đang xảy ra giữa hai nước”.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã từ chối đề nghị này và nói rằng tranh chấp với Trung Quốc dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) sẽ được hai nước giải quyết bằng “các biện pháp hòa bình”.

(Tuổi Trẻ) – Nhật, Hàn, Philippines tính nối đường bay trở lại với Việt Nam. Theo báo The Yomiuri Shimbun, nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết sẽ cho phép công dân 4 nước nhập cảnh sớm vào Nhật Bản, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Úc và New Zealand, do phòng chống dịch tốt.

Phía Trung Quốc và Hàn Quốc cũng yêu cầu được phép nhập cảnh vào Nhật, tuy nhiên hiện tại chính quyền Tokyo vẫn còn đang xem xét.

Cũng trong ngày 31/5, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, trong đó có cả Việt Nam. Hãng hàng không quốc gia Philippines (PAL) cũng thông báo sớm mở lại các chuyến bay nội địa và quốc tế. Trong các đường bay quốc tế có cả đường bay đến TP.HCM dự kiến vào ngày 15/6.

(Zing News) – Trung Quốc tuyên bố phá kỷ lục thử nghiệm động cơ tên lửa siêu vượt thanh. Trung Quốc tuyên bố phá kỷ lục trong thử nghiệm động cơ scramjet khi đốt cháy liên tục trong 600 giây, phá vỡ thành tích 210 giây trước đó của Mỹ.

Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo tạo đột phá lớn trong chế tạo động cơ scramjet được sử dụng cho tên lửa siêu vượt thanh của nước này.

Trước đó, Mỹ nắm giữ kỷ lục về thời gian đốt cháy liên tục của động cơ scramjet. Năm 2013, mẫu thử nghiệm tên lửa siêu vượt thanh X-51A Waverider đã đốt cháy liên tục trong 210 giây để giúp tên lửa bay với tốc độ hơn Mach 5 (khoảng 6.174 km/h).

(Thanh Niên) – Rộ tin Trung Quốc đã lập ADIZ ở Biển Đông, chờ thời điểm công bố. Tờ South China Morning Post ngày 31/5 dẫn nguồn tin quân đội Trung Quốc cho hay nước này đã lên kế hoạch lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông từ năm 2010.

Theo đó, ADIZ được đề xuất bao trùm cả quần đảo Đông Sa (Pratas) ở phía bắc Biển Đông, và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, và cơ quan chức năng Trung Quốc đang chờ thời điểm công bố.

Kế hoạch được lập vào cùng thời điểm Bắc Kinh lên kế hoạch về ADIZ ở biển Hoa Đông. ADIZ trên biển Hoa Đông được Trung Quốc đơn phương công bố vào năm 2013 dẫn đến việc nhiều nước bác bỏ và cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt.

Trong khi Bắc Kinh kín tiếng về vấn đề này, Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 4/5 xác nhận có biết về kế hoạch của đại lục.

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump dời lịch họp G7, nói G7 ‘vô cùng lỗi thời’ nên mời thêm các nước tham gia. Ngày 30/5 (giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dời hội nghị thượng đỉnh các nước G7 từ cuối tháng 6 sang sớm nhất khoảng tháng 9/2020, muốn mời thêm Nga, Úc, Ấn Độ và Hàn Quốc tham gia.

“Tôi muốn hoãn cuộc họp vì cảm thấy G7 không đại diện cho những gì đang diễn ra trên toàn thế giới. Đây làm một nhóm quốc gia vô cùng lỗi thời”, ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực 1.

Nhóm quốc gia G7 bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý và Nhật Bản.