Chiều 2/11, công an Bạc Liêu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Mỹ Chi (28 tuổi ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Báo Người Lao Động đưa tin, vào tháng 11/2016, Chi đang sống cùng chồng tại Trung Quốc đã thông qua em ruột mình ở quê môi giới, thỏa thuận đưa cháu H. (khi đó mới 15 tuổi, ngụ cùng địa phương), sang lấy chồng Trung Quốc với số tiền 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, cháu H. lên MXH cầu cứu vì bị chồng hành hạ, đánh đập nên được một tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em giải cứu, đưa về Việt Nam.

Với hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, Ngô Thị Mỹ Chi vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Ngô Thị Mỹ Chi tại cơ quan công an.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Tương tự, trước đó, một cô gái người Nghệ An đăng thông tin “cầu cứu” lên MXH sau gần 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Báo VTC News thông tin, năm 2011, khi mới 12 tuổi, Kim Dân bị Vi Thị Nguyệt (người cùng xã) lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ người đàn ông bản địa. Tuy nhiên do cô bé còn nhỏ, sức khỏe yếu nên bị từ chối. Sau đó, Kim Dân bị bán làm con nuôi cho một gia đình Trung Quốc với giá 60 vạn nhân dân tệ (tương đương 200 triệu đồng).

Cách đây vài tháng, Kim Dân (ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) lên MXH đăng thông tin tìm kiếm người thân, gia đình ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thông tin này nhanh chóng được công an Nghệ An tiếp nhận và xác minh.

Ngày 12/8, sau khi tìm được người thân của Kim Dân, công an phối hợp Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh cùng các cơ quan chức năng giải cứu, đưa cô gái về nước.