Cuộc tập trận tên lửa của Trung Quốc trên Biển Đông được cho là lý do khiến một máy bay Đài Loan bị từ chối đi vào không phận Hong Kong, trên hành trình tới quần đảo Đông Sa vào tuần trước.

Tờ SCMP hôm 22/10 dẫn một nguồn tin quân sự ở Bắc Kinh cho biết “máy bay Đài Loan đang trên đường bay đến quần đảo Đông Sa khi quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa không đối không ở Biển Đông vào sáng 15/10”.

Chuyến bay của hãng hàng không UNI Air (Đài Loan) vận chuyển quân nhân và lực lượng tuần duyên khởi hành từ sân bay quốc tế Cao Hùng đến quần đảo Đông Sa ở Biển Đông do Đài Loan kiểm soát. Máy bay này đã bị buộc phải quay đầu khi giới chức hàng không dân dụng Hong Kong thông báo với đồng nghiệp ở Đài Bắc về “những hoạt động nguy hiểm” đang diễn ra ở độ cao dưới 8.000 mét.

“Hầu hết máy bay chở khách bay trên độ cao 8.000 mét, tuy nhiên máy bay ATR 72 của Đài Loan sử dụng động cơ cánh quạt nên không đạt được độ cao đó “, nguồn tin giấu tên cho biết. Theo thông tin trên các website về máy bay, ATR 72 có tầm bay cao tối đa 7.600 mét.

Hôm 16/10, một ngày sau khi xảy ra vụ việc, trưởng Cơ quan phòng vệ Đài Loan Nghiêm Đức Phát đã lên tiếng bác bỏ cách giải thích của Hong Kong và yêu cầu giới chức ở đây không “phá vỡ trật tự hàng không quốc tế”.

Ông Nghiêm cho hay không có hoạt động quân sự nào diễn ra ở trên không và trên biển vào lúc đó, hơn nữa cục hải sự Trung Quốc cũng không đưa ra bất cứ cảnh báo nào.

“Chúng tôi hy vọng giới chức Trung Quốc sẽ tuân thủ các quy định do các tổ chức hàng không quốc tế ban hành và coi trọng vấn đề an toàn”, ông Nghiêm nhấn mạnh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gia tăng các cuộc tập trận quân sự tại các vùng biển tranh chấp trong khu vực, cũng như trên bầu trời gần không phận Đài Loan. Bắc Kinh được cho là đã nâng cấp các căn cứ tên lửa gần Đài Loan và triển khai tên lửa siêu thanh DF-17 ở đây.