Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng xác nhận của hiệu trưởng, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí và phù hợp xu thế toàn cầu.

Thay bằng tốt nghiệp bằng xác nhận của hiệu trưởng

Sáng 13/8, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS. Thay vào đó, hiệu trưởng cơ sở giáo dục sẽ xác nhận hoàn thành chương trình ngay trong học bạ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này giúp giảm khối lượng hành chính cho cơ quan quản lý, tăng tính tự chủ cho trường học. Đồng thời, thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cũng được đề nghị chuyển từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sang hiệu trưởng.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Australia, Phần Lan không cấp bằng tốt nghiệp THCS, mà chỉ dùng xác nhận của hiệu trưởng để xét học tiếp. Tại Việt Nam, tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp 9 gần 100%, nên thay đổi này sẽ không ảnh hưởng quyền lợi học sinh.

Lo ngại ảnh hưởng phân luồng và tuyển sinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cân nhắc, vì bằng tốt nghiệp THCS hiện là cơ sở phân luồng sau bậc học cơ bản và là điều kiện bắt buộc để dự thi vào lớp 10.

Hiện nay, tốt nghiệp THCS vẫn là tiêu chí xét tuyển vào các trường THPT. Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ xếp loại học lực trên bằng tốt nghiệp này.

Điều chỉnh thẩm quyền sách giáo khoa và tài liệu địa phương

Dự thảo cũng đề xuất UBND cấp tỉnh quyết định chọn sách giáo khoa, giao cơ quan chuyên môn biên soạn, thẩm định và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương. Bộ sẽ ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định thẩm định để nâng cao trách nhiệm quản lý của địa phương.

Hai phương án với kỳ thi tốt nghiệp THPT

Báo cáo thẩm tra nêu hai lựa chọn: giữ nguyên kỳ thi như hiện nay hoặc xét tốt nghiệp dựa trên quá trình học tập, giảm áp lực và chi phí. Nếu xét tốt nghiệp, tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ do từng cơ sở đào tạo quyết định.

Siết chặt kiểm định chất lượng đại học

Dự luật bổ sung tiêu chuẩn kiểm định áp dụng cho đại học và các ngành đặc thù như sư phạm, y dược, luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảnh báo tình trạng mở ngành thiếu điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất và giáo trình, gây giảm chất lượng đào tạo.

Ông đề nghị luật quy định rõ điều kiện mở ngành: tối thiểu 50% giảng viên cơ hữu, có tỷ lệ tiến sĩ, giáo sư nhất định, cùng hệ thống giáo án, học liệu đầy đủ. Nếu không đạt kiểm định, phải đình chỉ hoặc rút giấy phép.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ sẽ quản lý toàn bộ quá trình đào tạo, đặc biệt với ba ngành sư phạm, y dược và luật vì “ba ông thầy này tác động rất lớn đến xã hội”.

Theo: VnExpress