Được bạn tù giới thiệu mối, một gã đàn ông 45 tuổi ở Hải Phòng đã nhận 4 bạn thân của con trai làm “con nuôi” rồi lừa bán qua Campuchia.

Bắt cựu thẩm phán ‘vòi tiền’ để cho bị cáo hưởng án treo

Sáng 24/8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Hứa Công Nguyên (SN 1981, nguyên thẩm phán TAND huyện Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định trong thời gian đương chức, thẩm phán Hứa Công Nguyên được phân công thụ lý, xét xử một vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện.

Trong quá trình thụ lý, ông Nguyên đã có hành vi “vòi tiền” và nhận 20 triệu đồng của bị cáo Nguyễn Thành Thảo để giúp bị cáo được hưởng án treo, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Nhận làm bố nuôi, bán 4 thiếu niên sang Campuchia

Sáng 25/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Nguyễn Văn Anh (45 tuổi, ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) sau khi người này lừa 4 thanh niên đưa sang Campuchia.

Quá trình điều tra, công an xác định, Văn Anh từng có 4 tiền án, bị nhiễm HIV, mới được tha tù từ năm 2020.

'Bố nuôi' lừa bán 4 con vào sòng bạc bên Campuchia
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Thời gian gần đây, hắn gặp lại 2 bạn tù, nhà ở quận Lê Chân (Hải Phòng). Thông qua lời kể của bạn tù, Văn Anh được biết họ đang có mối làm ăn ở Campuchia, thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nếu Văn Anh tìm được người sang, hai gã này hứa trả tiền phần trăm trong số tiền lương hàng tháng của những người sang làm việc bên đó. 

Nguyễn Văn Anh nghĩ đến con trai của mình có nhóm bạn thân thường sang nhà chơi nên đã nhận làm bố nuôi của 4 bạn của con trai. Sau đó, gã “bố nuôi” tìm cách lừa các nạn nhân sang Campuchia, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Người dân nói về khu rừng phát hiện 2 bộ xương khô

Liên quan đến vụ 2 thi thể được phát hiện ở cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum, và Đăk Krong, huyện Kbang, Gia Lai, ông Đinh Long (54 tuổi, người có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng) cho biết, ông hiểu khá rõ về rừng Kbang, đặc biệt là cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu với xã Đăk Krong. 

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Người đàn ông này nói rằng đã từng nghe những chuyện tâm linh liên quan khu rừng này. Bởi vậy mà lâm tặc không dám đến đây, còn dân địa phương khi vào rừng nhiều ngày phải đi theo từng nhóm, tối chỉ ở quanh lán trại, xem chi tiết báo Zing.

Đường mới nâng cấp 90 tỷ đồng đã hỏng, lỗi do… Covid-19?

Chỉ khoảng một năm đi vào sử dụng, tỉnh lộ 1 của Đắk Nông xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng. Chủ đầu tư cho rằng một phần nguyên nhân là ảnh hưởng đại dịch Covid-19, lưu lượng xe qua lại nhiều.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cũng cho rằng do kết cấu mặt đường là kết cấu hở nhưng người dân hai bên đường san lấp mặt bằng, lắp đặt ống cống không đúng quy cách, gây ách tắc dòng chảy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình, xem chi tiết báo Dân Trí.

Hà Nội đứng đầu về số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, tính đến hết thời gian mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (đến 17h ngày 23/8), cả nước vẫn còn 315.993 thí sinh ban đầu có dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học nhưng sau đó đã không nhập nguyện vọng lên hệ thống.

Dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu của 315.993 thí sinh này, Bộ GD&ĐT cho biết 20 tỉnh thành có số thí sinh không đăng ký xét tuyển nhiều nhất xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bắc Giang, An Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Đồng Tháp, Bình Định, Long An, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận, Tiền Giang và Kiên Giang.