Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phương án sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, theo đó biểu thuế lũy tiến được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Tuy nhiên, mức thuế suất cao nhất vẫn được giữ nguyên ở mức 35%
- Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học mới
- Nước Mỹ cần lấp đầy nhiều vị trí việc làm trong ngành tàu chiến và bán dẫn để vượt qua Trung Quốc
- Bắt nhóm cho vay lãi suất 644%/năm thu lợi khủng
Nội dung chính
Biểu thuế mới: Giảm bậc nhưng giữ nguyên mức trần
Theo dự thảo mới, mức thuế thu nhập cá nhân thấp nhất là 5%, áp dụng cho thu nhập tính thuế từ 10 triệu đồng/tháng (sau khi giảm trừ gia cảnh và các chi phí hợp lệ). Trong khi đó, mức thuế suất tối đa 35% sẽ áp dụng cho khoản thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.
Như vậy, biểu thuế lũy tiến mới rút gọn còn 5 bậc thay vì 7 bậc như hiện hành.
Ý kiến trái chiều về mức thuế 35%
Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng mức thuế suất tối đa hợp lý với Việt Nam nên dao động 20–25%, bởi thu nhập bình quân của người dân chưa cao, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư.
Một khảo sát do VnExpress thực hiện vào tháng 8/2024 cho thấy, trong gần 5.000 người tham gia, có tới 68% lựa chọn mức thuế tối đa 20–25%, chỉ 5% đồng ý mức 35%, còn lại 11% ủng hộ mức 30%.
Dù vậy, Bộ Tài chính cho rằng mức 35% vẫn phù hợp, bởi kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia trong khu vực cũng áp dụng mức thuế cao tương tự, như Thái Lan, Indonesia, Philippines (35%), thậm chí cao hơn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ (45%).
Lợi ích từ điều chỉnh giảm trừ và thuế lũy tiến
Cơ quan này nhấn mạnh, việc giữ nguyên mức thuế cao nhất nhưng đồng thời nâng giảm trừ gia cảnh và bổ sung các khoản giảm trừ khác (chi phí y tế, giáo dục) sẽ giúp giảm gánh nặng thuế cho người thu nhập trung bình và thấp.
Ví dụ:
- Người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng và 1 người phụ thuộc hiện phải nộp thuế 125.000 đồng, nhưng theo biểu thuế mới sẽ không phải nộp thuế.
- Với thu nhập 25 triệu đồng/tháng, số thuế phải nộp giảm từ 448.000 đồng xuống còn 34.000 đồng, tức giảm 92%.
- Người có thu nhập 30 triệu đồng/tháng cũng được giảm tới 73% số thuế so với hiện nay.
Thu nhập bình quân và đối tượng chịu tác động
Theo báo cáo khảo sát mức sống dân cư 2024 của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 5,4 triệu đồng/tháng. Nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất đạt bình quân 11,8 triệu đồng/tháng.
Bộ Tài chính cho biết, chính sách thuế mới sẽ chủ yếu điều tiết đối với nhóm thu nhập trung bình khá và cao. Cụ thể:
- Bậc 1: Thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế 0–10 triệu đồng, tương ứng với mức thu nhập thực tế (sau giảm trừ) khoảng 20–35 triệu đồng/tháng với 1 người phụ thuộc.
- Bậc 2: Thuế suất áp dụng cho thu nhập tính thuế 10–30 triệu đồng, tương ứng mức thu nhập khoảng 35–56 triệu đồng/tháng.
Ảnh hưởng tới ngân sách
Theo tính toán, nếu áp dụng theo phương án mới, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 8.740 tỷ đồng.
Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.
Theo: VnExpress