Bệnh viện nhiệt đới TP. HCM phát hiện 60 ca nhiễm; Ông Park đăng ký 3 thủ môn trận gặp UAE; Tuyên bố về sự phục chức với ông Trump… là những thông tin chính trong cập nhật tối 15/6.

Tin trong nước

Bệnh viện nhiệt đới TP. HCM phát hiện 60 ca nhiễm

Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành y tế đã ghi nhận 60 ca nhiễm nCoV là nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. TP cũng phát hiện thêm 7 ca dương tính qua sàng lọc 107 F1.

Bệnh viện còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa, tất cả đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị Covid-19 không tiếp xúc với các nhân viên khoa phòng khác, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV, theo Zing.

Đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy trở về TP. HCM

Báo Người Lao Động cho biết, hôm nay, 13 thành viên của Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy và 3 chuyên gia của Viện Pasteur Nha Trang đã rời Bắc Giang, lần lượt trở về TP. HCM và Nha Trang.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Với thành viên Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy, họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống dịch tại TP. HCM. Đây là đội ngũ chống dịch tinh nhuệ của bệnh viện Chợ Rẫy, gồm 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các khoa: Hô hấp, Cấp cứu, Hồi sức- Cấp cứu, Tim mạch, Truyền nhiễm, và các khoa cận lâm sàng. Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế có năng lực chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm qua các lần “chi viện” tới điểm nóng Covid-19 trên toàn quốc.

Tụ tập ăn đêm, 3 người bị phạt 45 triệu

Ba người là ông T.V.C. (37 tuổi), T.V.Q. (35 tuổi) và L.V.C. (33 tuổi, đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) vừa bị phạt mỗi người 15 triệu đồng vì tụ tập ăn uống bất chấp quy định giãn cách xã hội

Trước đó, trong lúc tuần tra tối 10/6, công an xã Tiền Phong phát hiện 3 người này tổ chức ăn uống tại nhà ông T.V.C, theo Zing.

Người bán cà phê trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 người nhà dương tính

Bệnh viện quận 11 chiều 15/6 cho biết đã ghi nhận một ca mắc Covid-19 là người bán cà phê trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM. Hai người nhà của bà cũng dương tính.

Bệnh nhân là bà T.T.N. (48 tuổi, ngụ phường 13, quận 11). Trước đó, sáng 9/6, bà thấy nóng, sốt nên nghỉ bán, được chồng mua thuốc tại tiệm thuốc tây về cho uống. Đến ngày 12/6, bà bị đau họng, ăn cảm giác mặn và không ngon.

Đến 9h ngày 13/6, bà N. được chồng đưa đi khám tại Bệnh viện quận 11. Do bà khai bị sốt, ho nên được nhân viên y tế đưa ngay vào phòng cách ly tạm tại khu sàng lọc cấp cứu.

Bệnh viện quận 11 đã kiểm tra nhanh, kết quả bà mắc Covid-19. Khi xét nghiệm RT-PCR cũng cho kết quả dương tính, theo Tuổi Trẻ.

Ông Park đăng ký 3 thủ môn trận gặp UAE

Bên cạnh Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toản, hôm nay 15/6 HLV Park Hang-seo đưa cả Nguyễn Văn Hoàng vào danh sách đăng ký ở trận gặp UAE tại vòng loại World Cup 2022.

Nguyễn Văn Hoàng được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung trước ngày sang UAE. Ở hai trận đấu với Indonesia và Malaysia, anh đều không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng ở trận UAE, anh được điền tên.

Theo nguồn tin của VnExpress, khả năng vào sân của Nguyễn Văn Hoàng ở trận quyết định ngôi đầu bảng G với UAE không cao, nhưng HLV Park muốn tạo động lực cho thủ môn trẻ của SLNA.

Tin thế giới

Ông Pompeo tin chắc Viện Virus học Vũ Hán liên quan đến quân đội Trung Quốc

Cựu Ngoại trưởng Michael Pompeo cho biết ông “rất tin tưởng” vào một bản đánh giá do Bộ Ngoại giao công bố hồi tháng 1 về mối liên hệ giữa Viện Virus học Vũ Hán với quân đội Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Times, ông Pompeo cho biết: “Tôi đã từng giữ chức vụ mà chúng tôi có thể thấy bằng chứng (về vấn đề này) đang tích lũy”.

Ông Pompeo từng là giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ông cho biết: “Mọi bằng chứng mà chúng tôi lật lại, mọi đầu mối mà chúng tôi thu được đều cho thấy rằng: Phòng thí nghiệm virus này có tất cả các dấu hiệu mà virus này có thể đã bị rò rỉ.”

Bắc Kinh tuyên bố virus nCoV khả năng xuất phát từ động vật, như dơi hoặc tê tê, trong một khu chợ tươi sống ở Vũ Hán. Chính quyền Trung Quốc cũng tuyên bố virus này không liên quan gì đến Viện Virus học Vũ Hán.

Nhưng các đầu mối thông tin gần đây đã củng cố giả thuyết Covid-19 xuất phát từ Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc.

Một đầu mối là báo cáo cho biết một số nhân viên Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vì có các triệu chứng giống mắc Covid vào mùa thu năm 2019, trước khi Trung Quốc thừa nhận có dịch bệnh này (Đọc tiếp)

‘Sau 6 tháng kể từ bây giờ, ông Trump sẽ được phục chức Tổng thống’

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Giám đốc điều hành MyPillow nói rằng đến lúc đó cuộc bầu cử sẽ bị lật ngược và ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng.

“Sáu tháng kể từ bây giờ, ông Trump sẽ là tổng thống thực sự của chúng ta và nước Mỹ sẽ hướng tới sự tái sinh vĩ đại nhất trong lịch sử”, ông Mike Lindell, một trong những người ủng hộ ông Trump kiên định nhất, nói với báo Rolling Stone hôm thứ Hai (14/6), theo tờ Washingtontimes.

Tổng thống Donald Trump xem Trận bóng đá Lục quân-Hải tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ vào ngày 12/12 (ảnh chụp màn hình Tampa Bay Times).
Tổng thống Donald Trump xem Trận bóng đá Lục quân-Hải tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ vào ngày 12/12 (ảnh chụp màn hình Tampa Bay Times).

Khẳng định trên của ông Lindell đã lùi lại thời gian so với số tuyên bố trước đó của ông rằng cựu Tổng thống Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 8 năm nay.

Ông Lindell nói trong cuộc phỏng vấn rằng số phiếu bầu cho ông Trump sẽ được xác nhận khi tất cả 50 tiểu bang thực hiện thanh tra giống như cuộc thanh tra bầu cử đang được thực hiện ở hạt Maricopa, Arizona (Đọc tiếp).