Giá cổ phiếu của Facebook giảm mạnh ở mức 8,3% vào thứ 6 vừa qua do Unilever thông báo ngừng bán sản phẩm qua Facebook.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của Facebook đã giảm 8,3% vào thứ sáu vừa qua, mức giảm nhiều nhất trong ba tháng qua, sau khi Unilever, một trong những nhà quảng cáo lớn nhất thế giới cho biết họ sẽ ngừng bán sản phẩm của họ trên Facebook. 

Trước Unilever đã có một loạt các công ty lớn khác như Verizon Communications, Hershey Co. và Honda đã gỡ quảng cáo của họ khỏi gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook. 

Coca Cola cho biết họ sẽ tạm dừng quảng cáo trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội trong ít nhất một tháng.

Việc giảm giá cổ phiếu đã làm “bốc hơi” 56 tỷ đô la khỏi giá trị thị trường của Facebook và đẩy giá trị tài sản ròng của Zuckerberg xuống còn 82,3 tỷ đô la, giảm 7,2 tỷ đô la – theo Bloomberg Billionaires Index. 

Động thái này đã khiến giám đốc điều hành của Facebook, tụt xuống vị trí thứ tư trong danh sách, sau ông chủ LVMH Moet Hennessy, Bernard Arnault, người hiện đang ở vị trí thứ ba và tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates.