Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 28/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh: Bị can là vợ nguyên chủ tịch phường bị tố cáo
  • Dân bắt Phó Chi cục hải quan nghi gây tai nạn bỏ chạy
  • Cháy rừng lan ra 3 huyện, cả ngàn người dập lửa
  • Xăng tăng thêm gần 900 đồng một lít

Tin thế giới

  • Trung Quốc lại nạo vét, bồi đắp ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa
  • Biển Đông: ASEAN ra thông cáo khẳng định UNCLOS là cơ sở giải quyết bất đồng
  • Hạ viện chấp thuận cho thủ đô Washington trở thành một bang của Mỹ
  • Đêm ca nhạc gây quỹ cho WHO

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh: Bị can là vợ nguyên chủ tịch phường bị tố cáo. Tối 27/6, anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết: “Sau khi xem tin tức, tôi nhận ra chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt, một trong 5 người bị công an khởi tố là vợ ông Đặng Xuân Hậu – nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong. Ông Hậu là người bị tôi tố cáo là có sai phạm nhưng vẫn tái đắc cử Ban chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong”.

Trước đó vào lúc 16h40 ngày 18/6, anh Pho trên đường đón con về nhà đã bị hai thanh niên lạ mặt chặn xe, hành hung chảy máu mũi và bất tỉnh.

Tới ngày 23/6, anh Pho làm đơn đề nghị Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ bị 2 người lạ mặt hành hung chảy máu, bất tỉnh.

Tới ngày 26/6, Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố các bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Trần Như Tiến (21 tuổi, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú tại số nhà 8D Nam ô 17, P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định) về tội cố ý gây thương tích.

(Tuổi Trẻ) – Dân bắt Phó Chi cục hải quan nghi gây tai nạn bỏ chạy. Khoảng 16h30 ngày 26/6, ông Mai Như Vệ (54 tuổi) – phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, lái xe Honda CR-V trên đường ĐT759, hướng từ huyện Bù Đốp đi TP.HCM. Khi đến khu vực thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, bất ngờ xe này tông trực diện vào xe máy do chị P.T.N. (36 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chị N. ngã văng ra đường, bị thương khá nặng phải nhập viện cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng nặng, đầu xe hơi của ông Vệ cũng bị hỏng.

Sau khi gây tai nạn, ông Vệ tiếp tục phóng xe đi nhưng chạy được khoảng 5km thì bị một số người dân đuổi theo chặn lại. Công an huyện Bù Gia Mập xác định ông Vệ vi phạm về nồng độ cồn trong lúc lái xe.

Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn giao thông đã được người dân tại hiện trường và người đi đường ghi lại.

(Pháp Luật Plus) – Cháy rừng lan ra 3 huyện, cả ngàn người dập lửa. Chiều 26/6, một đám cháy bất ngờ xảy ra tại khu rừng thông hơn 30 năm tuổi ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Sau hơn 4 giờ ngọn lửa đã khống chế. Tuy nhiên, do vẫn còn tro than, đến 20h cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại và bốc cháy dữ dội hơn, lan ra cả một khu vực rừng rộng lớn.

Gần 1.000 người gồm dân quân của nhiều xã, kiểm lâm, công an, người dân ở huyện Yên Thành đã tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát và lan rộng ra cả khu vực rừng xã Diễn Lợi (Diễn Châu, Nghệ An) nằm giáp ranh với xã Sơn Thành. Sau 4 giờ dập lửa, đám cháy tại xã Sơn Thành được khống chế. Tuy nhiên đến sáng 27/6, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại lần 2.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục được huy động, đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu, Nghệ An), đến gần trưa ngày 27/6, hàng trăm người vẫn đang tập trung dập lửa từ đám cháy. Đồng thời túc trực tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

(VTC News) – Xăng tăng thêm gần 900 đồng một lít. Từ 15h chiều qua 27/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng thêm 868 đồng; xăng RON 95 tăng 893 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng 428-599 đồng một lít, kg tùy loại.

Như vậy, sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng lên mức tối đa lên 14.258 đồng, xăng RON 95 là 14.973 đồng; dầu diesel 12.114 đồng, dầu hỏa 10.038 đồng và dầu madut không cao hơn 10.903 đồng.

Tin Thế giới:

(RFI) – Trung Quốc lại nạo vét, bồi đắp ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông Hoa Kỳ hôm nay 27/6 loan tải thông tin về việc chính quyền Trung Quốc tiến hành nạo vét quy mô lớn tại đảo Phú Lâm, được Trung Quốc bố trí làm thủ phủ của quần đảo Hoàng Sa, phía bắc Biển Đông, quần đảo mà Việt Nam đòi hỏi chủ quyền.

Các hình ảnh vệ tinh, từ ngày 17/04 đến ngày 25/06, cho thấy việc nạo vét diễn ra tại khu vực phía tây bắc hòn đảo. Mục tiêu của hoạt động này có thể là để mở rộng diện tích đảo. Đảo Phú Lâm là nơi Trung Quốc bố trí một căn cứ quân sự chủ yếu ở Biển Đông.

(RFI) – Biển Đông: ASEAN ra thông cáo khẳng định UNCLOS là cơ sở giải quyết bất đồng. Thượng đỉnh khối ASEAN lần thứ 36 kết thúc hôm qua  26/6, các lãnh đạo ASEAN nhất trí tái khẳng định Công Ước UNCLOS năm 1982 là cơ sở cho việc xác định các quyền trên biển, khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN, do nước chủ nhà Việt Nam, chủ tịch luân phiên của khối, chủ trì soạn thảo.

Theo AP, hiện chưa có phản ứng nào từ phía Trung Quốc về tuyên bố nói trên. Trong lúc đó, ba nhà ngoại giao ASEAN, xin không nêu danh tính, mà hãng tin tiếp xúc được, nhận định: bản thông cáo nói trên « đánh dấu một bước tiến quan trọng » trên con đường khẳng định giá trị nền tảng của luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông, nơi vốn được coi mà một trong những địa điểm xung đột dễ dàng bùng phát thành chiến tranh, trong bối cảnh các tham vọng chủ quyền trên biển của Trung Quốc ngày càng gia tăng. 

Theo ông Duterte, Manila đang nỗ lực thúc đẩy các bên đi đến được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong thời gian sớm nhất. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp cũng tiếp tục căng thẳng. Trong thời gian gần đây, Manila đã phải hai lần gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về các hành động gây hấn.

(Thanh Tra) – Hạ viện chấp thuận cho thủ đô Washington trở thành một bang của Mỹ. Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tính lịch sử với 232 phiếu thuận và 180 phiếu chống, theo đó thủ đô Washington được đề xuất là bang thứ 51 của Mỹ.

Theo dự luật này, thủ đô Washington sẽ có một đại diện có quyền bỏ phiếu tại Hạ viện và hai đại diện bỏ phiếu tại Thượng viện.

Tuy nhiên, dự luật này dự kiến khó có thể vượt qua được “cửa ải” Thượng viện do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa. Trước đó, Nhà Trắng cũng cho biết cũng sẽ phủ quyết dự luật này.

(AFP/RFI) – Đêm ca nhạc gây quỹ cho WHO. Ngày 27/06, Tổ Chức Y Tế Thế Giới họp hội nghị qua cầu truyền hình thông báo thiếu hơn 30 tỷ đô la cho các khâu xét nghiệm, tìm kiếm vắc-xin và thuốc ngừa Covid-19. 

Hội nghị khai mạc cùng lúc với buổi trình diễn ca nhạc cũng qua cầu truyền hình nhằm gây quỹ cho WHO. Nhiều tên tuổi của làng nhạc thế giới như Shakira, Christine and the Queens Coldplay, Usher hay Justin Bieber cùng tham gia.