Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 27/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Sạt lở núi sau mưa lớn cắt đứt huyết mạch giao thông ở Lai Châu
  • Phi công Pakistan ở Việt Nam phải dừng bay
  • Từ 1/7, chỉ còn 3 trường hợp viên chức được hưởng “biên chế suốt đời”
  • Một hộ có hoá đơn tiền điện 6 tháng liền giống hệt nhau
  • Bắt 4 người bơi qua sông biên giới nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Tin thế giới

  • Ông Trump ký sắc lệnh bảo vệ các tượng đài, di tích
  • Mỹ điều máy bay truy tàu ngầm Trung Quốc ở biển Đông
  • 14 thi thể bị vứt bên lề đường ở Mexico
  • Ca Covid-19 ở Bắc Kinh tăng trở lại

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Sạt lở núi sau mưa lớn cắt đứt huyết mạch giao thông ở Lai Châu. Sáng 27/6, mưa lớn đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến đất tràn lấp kín toàn bộ mặt đường K70+240 đường tỉnh 133, thuộc địa phận xã Noong Hẻo, H.Sìn Hồ.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Vụ sạt lở đất đã khiến tuyến giao thông huyết mạch từ các xã Thân Thuộc, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Noong Hẻo, Nậm Tăm, Séo Làng (H.Sìn Hồ) và một số xã thuộc H.Tân Uyên nối với tuyến quốc lộ 32 tạm thời bị cắt đứt trong những ngày tới.

(Vnexpress) – Phi công Pakistan ở Việt Nam phải dừng bay. Ngày 27/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát và cấm công tác của các phi công quốc tịch Pakistan, phi công người nước ngoài sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cấp.

(Ảnh chụp hình báo Vnexpress)

Các phi công người Pakistan đang làm việc tại các hãng hàng không Việt Nam phải tạm dừng làm việc để xác minh bằng cấp. 

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu rà soát bằng cấp, chứng chỉ của tất cả phi công nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam; xử lý các trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả; kết quả rà soát phải báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 31/7.

(Lao Động) – Từ 1/7, chỉ còn 3 trường hợp viên chức được hưởng “biên chế suốt đời”. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi sắp có hiệu lực, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Tuy nhiên, hợp đồng không xác định thời hạn hay “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau:

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020.

Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

(Vietnamnet) – Một hộ có hoá đơn tiền điện 6 tháng liền giống hệt nhau. Theo một người dân ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phản ánh về việc hoá tiền điện của gia đình người này nhiều tháng liền giống nhau, không sai một số.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Theo đó giấy thông báo và biên nhận đã thanh toán tiền điện, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, chỉ số điện năng tiêu thụ của gia đình này cùng là 162KWH.

Phó giám đốc công ty điện lực thị xã Cai Lậy Nguyễn Đức Hiền cho biết, bước đầu nhìn vào mã khách hàng này thì thấy do đơn vị ông quản lý. Ông Hiền nói sẽ cho kiểm tra và có trả lời cụ thể việc này.

(Thanh Niên) – Bắt 4 người bơi qua sông biên giới nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ngày 27/6, Đồn Biên phòng Hải Hòa  đã bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Bốn đối tượng khai nhận trước đó đã sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Gần đây, lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người cư trú bất hợp pháp nên 4 người này đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Rạng sáng 27/6, cả 4 đối tượng vừa bơi qua bờ sông biên giới sang phía Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Ông Trump ký sắc lệnh bảo vệ các tượng đài, di tích. Theo Fox News đưa tin, ngày 26/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump thông báo ông đã ký một sắc lệnh hành pháp “rất mạnh mẽ” để bảo vệ các di tích, đài tưởng niệm và tượng, đồng thời đe dọa những kẻ nào kéo đổ các công trình như vậy sẽ chịu án tù dài.

Động thái này nhằm đối phó với tình trạng bạo lực gần đây, Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Án tù dài hạn sẽ dành cho những hành vi trái pháp luật chống lại đất nước vĩ đại của chúng ta!”.

(Người Lao Động) – Mỹ điều máy bay truy tàu ngầm Trung Quốc ở biển Đông.  Hôm 26/6, Sáng kiến ​​điều tra tình hình chiến lược biển Đông (SCSPI), tổ chức nghiên cứu thuộc Trường ĐH Bắc Kinh, khẳng định 3 máy bay quân sự Mỹ, gồm máy bay trinh sát EP-3, máy bay chống tàu ngầm P-8A và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, xuất hiện ở eo biển Ba Sĩ để làm nhiệm vụ theo dõi tàu ngầm Trung Quốc.

Theo biểu đồ được đăng lên mạng, SCSPI cho hay 3 máy bay quân sự Mỹ bay vào phía Tây Nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hướng đến eo biển Ba Sĩ rồi ra biển Đông.

(Vnexpress) – 14 thi thể bị vứt bên lề đường ở Mexico. Giới chức Mexico phát hiện 14 thi thể bị bọc trong chăn và quấn chặt bằng băng dính, vứt bên lề đường ở bang phía bắc Zacatecas, nơi các băng đảng tội phạm khét tiếng hoạt động.

Francisco Murillo, công tố viên Zacatecas, hôm 26/6 nói rằng 4 thi thể đã được xác định là người đến từ Juan Aldama, một thị trấn cách nơi họ được tìm thấy khoảng 150 km.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Zacatecas là một trong những tuyến đường buôn lậu ma túy chính vào Mỹ và theo các chuyên gia, ít nhất ba băng đảng địa phương liên kết với hai băng ma túy lớn nhất Mexico là Sinaloa va Jalisco New Generation đang hoạt động tại đây.

(Vnexpress) – Ca Covid-19 ở Bắc Kinh tăng trở lại. Ngày 27/6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận thêm 21 ca nhiễm Covid-19 ở đại lục, tăng so với 13 ca một ngày trước đó và là mức cao nhất từ 22/6. Thủ đô Bắc Kinh ghi nhận thêm 17 ca, tăng so với 11 ca một ngày trước đó và là mức cao nhất từ 20/6.

Từ khi Bắc Kinh báo cáo ca nhiễm đầu tiên tại cụm dịch mới Tân Phát Địa hôm 11/6, tổng số ca nhiễm liên quan đến chợ thực phẩm đầu mối phía tây nam thành phố đã tăng lên 297.