Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 27/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam viết đơn xin nghỉ việc
  • Nam sinh trả lại 68 triệu đồng nhặt được
  • Hàng chục người hợp sức đẩy xe buýt cứu phụ nữ mắc kẹt

Tin thế giới:

  • WHO: Hàng triệu người có thể chết nếu bùng phát Covid-19 cuối năm nay
  • Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi EU cùng Mỹ đương đầu Trung Quốc
  • Mỹ điều một phần lực lượng từ châu Âu qua châu Á để “ngăn chặn” Trung Quốc
  • Bắc Kinh từ chối hàng ngàn công dân Trung Quốc tại Mỹ hồi hương

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam viết đơn xin nghỉ việc. Chiều 26/6, Quảng Nam xác nhận trong số các cán bộ, lãnh đạo viết đơn xin nghỉ đợt này có ông Phan Văn Chín – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Tuy nhiên nguồn tin khẳng định, ông Phan Văn Chín viết đơn xin nghỉ không liên quan gì đến kết quả thanh tra việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động với giá 7,23 tỷ đồng vừa được Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố ngày 24/6.

Theo thông cáo kết quả thanh tra, xác định có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động tại Sở Y tế và Sở Tài chính, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu chưa đúng các thủ tục. Đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ, đáng chú ý trong đó có ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính.

(An Giang) – Nam sinh trả lại 68 triệu đồng nhặt được.  Trưa 24/6, Hồ Thế Thuận (học sinh lớp 5B,Trường Tiểu học ‘B’ thị trấn Cái Dầu) cùng bạn đi chơi ở Khu đô thị Sao Mai (ấp Vĩnh Phúc, TT. Cái Dầu) nhặt được một túi xách, bên trong có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 100.000 đồng và một số giấy tờ, Thuận đã mang túi xách đến trụ sở Công an TT. Cái Dầu để trình báo.

Qua xác minh, Công an TT. Cái Dầu xác định người đánh rơi tiền là anh Phan Thanh Nhàn (ngụ huyện Phú Tân) và đã thực hiện các thủ tục trả lại tiền cho chủ nhân bị mất.

Được biết, gia đình em Thuận có 5 nhân khẩu, thuộc diện khó khăn. Thuận có người anh bị bệnh tai biến nặng không khả năng lao động.

(VnExpress) – Hàng chục người hợp sức đẩy xe buýt cứu phụ nữ mắc kẹt. Sáng 26/6, chị Lê Thị Nguyệt, 29 tuổi, ở huyện Hóc Môn, chạy xe máy trên đường Cộng Hòa, khi qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám khoảng 100m thì va chạm với ôtô buýt tuyến Bến xe An Sương – Đại học Nông Lâm, do tài xế Ngô Quốc Cường chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Nguyệt cùng xe máy bị ôtô buýt cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 10 m. Khi xe dừng, chị Nguyệt bất tỉnh, bị bánh ôtô cán lên tay trái. Xe buýt thì bị kẹt phanh không thể di chuyển được, tài xế Cường đã cùng hàng chục người hô hào đẩy ôtô lùi lại để cứu nạn nhân.

Ít phút sau, họ đã kéo được xe máy ra ngoài. Tiếp đó, mọi người tiếp tục nâng nghiêng xe buýt, kéo chị Nguyệt ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt 2/3 cẳng tay trái, xử lý các xương sườn và các tổn thương khác của bệnh nhân.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – WHO: Hàng triệu người có thể chết nếu bùng phát Covid-19 cuối năm nay. Ngày 26/6, Bác sĩ Ranieri Guerra – trợ lý tổng giám đốc WHO về sáng kiến chiến lược – vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng hàng triệu người có thể chết trong đợt 2 của đại dịch Covid-19, và điều đáng sợ là đến giờ phút này mọi thứ diễn ra đúng như tiên lượng của các chuyên gia.

“Chúng tôi so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1920), mọi thứ đều giống với Covid-19: Nó hạ nhiệt vào mùa hè và bùng lên dữ dội trong tháng 9 và 10, gây ra 50 triệu cái chết trong đợt bùng phát thứ hai”

Kịch bản u ám này được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu và trên thế giới bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, vốn để ngăn dịch nhưng cũng vắt kiệt nền kinh tế.

Tính đến cuối ngày 26/6 (giờ VN), thế giới đã có gần 10 triệu ca nhiễm Covid-19 được báo cáo và gần nửa triệu người đã tử vong.

(Pháp Luật TP.HCM) – Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi EU cùng Mỹ đương đầu Trung Quốc. Tại hội nghị trực tuyến Diễn đàn Brussels của tổ chức Quỹ Marshall Đức diễn ra hôm 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra lời kêu gọi chia sẻ hiểu biết về Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) để chống lại nước này. Ông mô tả Bắc Kinh là một mối đe dọa, và cáo buộc người Trung Quốc đánh cắp công nghệ và sự hiểu biết của châu Âu để phát triển kinh tế.

Ông Pompeo nhấn mạnh tính chất song phương của hành động trên, nêu rõ “đây không phải là chuyện Mỹ đương đầu với Trung Quốc, đây là thế giới đương đầu với Trung Quốc”.

EU trước đây đã bày tỏ lo ngại về các tập quán thương mại “săn mồi” và hành vi bị cáo buộc là trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc, nhưng không tham gia cùng Washington trong một cuộc chiến thương mại. Thay vào đó, khối này đã chọn “con đường trung gian” là giảm bớt quan hệ thương mại trong khi tránh làm leo thang căng thẳng.

(Rfi) – Mỹ điều một phần lực lượng từ châu  u qua châu Á để “ngăn chặn” Trung Quốc. Ấn Độ và Biển Đông là hai địa bàn chủ yếu mà Washington sẽ tập trung quân đội, để sẵn sàng ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Trung Quốc. Phát biểu hôm 25/06/2020, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định: mối đe dọa Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á là một trong các lý do chính đã khiến Hoa Kỳ quyết định giảm bớt sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các hành động của chính quyền đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện nay đang đe dọa “Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines”, Trung Quốc là một thách thức đối với sự ổn định của khu vực Biển Đông. Ông Pompeo nói rõ: “Chúng tôi phải bảo đảm là quân đội Mỹ có mặt ở đúng vị trí, để có thể hóa giải các thách thức”.

Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra đúng vào lúc ASEAN chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 33 của khối. Trước thềm thượng đỉnh, ngày thứ Tư 24/06, ASEAN tổ chức hội nghị Cộng đồng Chính trị – An ninh của khối, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN, dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, đại diện quốc gia chủ nhà. Căng thẳng gia tăng tại Biển Đông đã được nêu bật tại hội nghị. Đây là điều mà nhiều lãnh đạo ngoại giao ASEAN coi là thách thức an ninh hàng đầu của khối.

(Người Lao Động) – Bắc Kinh từ chối hàng ngàn công dân Trung Quốc tại Mỹ hồi hương. Nhiều công dân Trung Quốc phạm tội ở Mỹ, sau khi thụ án tù và bị ra lệnh trục xuất nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không chịu hợp tác để công dân mình hồi hương.

Đơn cử như trường hợp của ông Xiaofei “Eddy” Zheng, chuyển từ Quảng Châu – Trung Quốc đến California – Mỹ từ năm 12 tuổi. Người này gia nhập các băng đảng châu Á, bị kết tội cướp có vũ trang và bắt cóc ở tuổi 16.

Năm 2005, Zheng rời khỏi nhà tù San Quentin, bị nhà chức trách Mỹ trục xuất về nước. Nhưng Đại sứ quán Trung Quốc nói không có bằng chứng nào cho thấy Zheng là công dân Trung Quốc nên từ chối yêu cầu của Washington.

Các hãng hàng không sẽ không cho phép hành khách lên máy bay mà không có giấy tờ hợp lệ. Và Bắc Kinh thường lấy lý do “không đủ giấy tờ, hộ chiếu giả và những người liên quan không phải là công dân Trung Quốc” để từ chối cho họ về nước.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có vẻ không muốn chào đón những tên tội phạm và những kẻ phá luật. Thay vào đó, danh sách mà họ chờ đợi bao gồm các quan chức tham nhũng và tội phạm “có chọn lọc”.