Hơn 100 người tại hai bang Bihar và Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ đã bị sét đánh chết trong ngày 25/6. Trong khi nước này đang hứng chịu những đợt mưa bão tồi tệ.

Giới chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 104 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương chỉ trong một ngày do sét đánh ở các bang Bihar và Uttar Pradesh. Trong đó, 83 người tại bang Bihar (có 26 trẻ em).

Các ca tử vong xảy ra trên khắp 23 khu vực thuộc bang Bihar. Huyện Gopalganj ghi nhận số người chết cao nhất với 13 trường hợp, tiếp theo là Nawada và Madhubani với mỗi nơi có 8 người thiệt mạng.

Trong khi đó, bang Uttar Pradesh báo cáo có ít nhất 24 người chết và 12 người bị thương do sét đánh.

Ấn Độ là khu vực thường xảy ra các vụ chết người do sét đánh hằng năm với gần 2.900 trường hợp trong năm 2017 và hơn 2.300 trong năm 2018.