Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 26/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin thế giới:

  • Gần 9,7 triệu ca mắc Covid 19 toàn cầu, cảnh báo đại dịch đang tăng tốc
  • Trung Quốc đưa hàng nghìn lính, pháo binh và xe bọc thép đến điểm nóng mới với Ấn Độ
  • Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong
  • 1/3 phi công Pakistan sử dụng bằng giả

Tin trong nước:

  • Cách ly gấp 16 người vì một ca bạch hầu ở TP.HCM
  • Phát hiện cơ sở thu mua kim tiêm, ống nghiệm còn dính máu để tái chế
  • Sở Y tế TP.HCM thông tin việc Bệnh viện Truyền máu huyết học sử dụng thuốc quá hạn
  • Bộ Công an trả lời về vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong
  • Người dân Quảng Bình ‘kêu cứu’: Cá hồ Trạm chết hàng loạt, phủ trắng ven bờ

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin thế giới

(VnExpress) – Gần 9,7 triệu ca mắc Covid 19 toàn cầu, cảnh báo đại dịch đang tăng tốc. Đến nay, thế giới đã có gần 9,7 triệu người mắc Covid-19 và 488.905 người tử vong, nhiều khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong 24 giờ qua, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 180.848 ca nhiễm và 5.235 ca tử vong do nCoV. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự tính ca nhiễm toàn cầu sẽ vượt 10 triệu vào tuần tới và cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở châu Mỹ.

Điển hình ở Mỹ, sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, nước này liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục trong vài ngày qua. Trong khi, Brazil ghi nhận số ca mắc và số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới với 35.640 trường hợp mắc bệnh và 1.097 trường hợp tử vong.

(VnExpress) – Trung Quốc đưa hàng nghìn lính, pháo binh và xe bọc thép đến điểm nóng mới với Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung Quốc từ đêm 24/6 đã rút khỏi thung lũng Galwan và hồ Pangong Tso theo một thỏa thuận giảm căng thẳng song phương. Tuy nhiên, lực lượng quân sự Trung Quốc lại được tăng cường ở vùng đồng bằng Depsang, phía bắc Ladakh, một điểm nóng tranh chấp khác giữa hai nước. 

Nguồn tin xác nhận các phương tiện quân sự hạng nặng gồm pháo binh, xe thiết giáp và cả trực thăng vũ trang của Trung Quốc cùng khoảng 10.000 lính đã được triển khai đến địa điểm có tên gọi Giao lộ chữ Y và Nút Cổ chai ở Depsang – địa điểm lính Trung Quốc từng dựng lều và châm ngòi cho cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai bên vào tháng 4/2013. Căng thẳng kéo dài ba tuần trước khi hiện trạng được khôi phục sau các cuộc đàm phán ngoại giao.

(Zing news) – Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong. Thượng viện Mỹ hôm 25/6 nhất trí thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc vì thúc đẩy việc ban hành luật an ninh quốc gia đe dọa quyền tự trị của Hong Kong.

Đạo luật Tự trị Hong Kong cho phép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong cũng như các ngân hàng thực hiện “giao dịch quan trọng” với họ. Hiện tại, dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện Mỹ để biểu quyết.

(VietNam+) – Khoảng 40% phi công Pakistan sử dụng bằng giả. Ngày 26/6, trong buổi công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ rơi máy hồi tháng trước, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan cho rằng có khoảng 40% phi công tại Pakistan sở hữu giấy phép, chứng chỉ bay giả.

Theo Bộ trưởng Khan, Pakistan hiện có tổng cộng 860 phi công đang làm việc, bao gồm đội ngũ phi công thuộc hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA), hãng hàng không Serene Air và Air Blue.

Một cuộc điều tra vào tháng 2/2019 cho thấy có tới 262 phi công đã không tự mình thực hiện các bài kiểm tra và nhờ người khác thi hộ.

Quá trình điều tra cũng phát hiện có nhiều phi công mang bằng giả, thậm chí không có kinh nghiệm bay theo đúng tiêu chuẩn. 40% phi công có giấy phép bay giả cũng bao gồm hàng trăm phi công “chưa từng được bay”.

Tin trong nước

(VnExpress) – Cách ly gấp 16 người vì một ca bạch hầu ở TP.HCM. Tối 25/6, Trung tá Phan Bá Hiếu – phụ trách Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 175, cho biết 9 ngày trước một thanh niên 20 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, sưng vùng hàm và hạch cổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu.

Bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng khoanh vùng, xử lý đồng thời thực hiện các công tác phòng tránh lây nhiễm tại bệnh viện. Trong đó, 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly và uống thuốc điều trị dự phòng. 

Trong tháng 6, TP.HCM là địa phương thứ hai ghi nhận bệnh bạch cầu. Tại Đăk Nông hiện ghi nhận 12 ca bạch hầu, trong đó một trường hợp tử vong, một bệnh nhân 13 tuổi nguy kịch, đang được hồi sức tích cực.

(Dân Việt) – Phát hiện cơ sở thu mua kim tiêm, ống nghiệm còn dính máu để tái chế. Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước đó một ngày Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tại cơ sở thu mua phế liệu tại số 165 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế, do ông Nguyễn Triều (SN 1963) làm chủ.

Tại đây, phát hiện 9 bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng, ống nghiệm còn dính máu, găng tay … Toàn bộ số rác thải y tế này chưa được phân loại.

Theo lời khai ban đầu của ông Triều, số rác thải y tế này được ông thu mua từ các nguồn thu gom rác thải nhỏ lẻ sau đó phân loại để phục vụ mục đích tái chế.

(Thanh Niên) – Sở Y tế TP.HCM thông tin việc dùng thuốc quá hạn Bệnh viện Truyền máu huyết học. Tối 25/6, Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc gia đình bé L.T.K.C (4 tuổi) phản ánh Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM truyền thuốc đã hết hạn sử dụng cho bệnh nhân.

Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, sau khi nhận được phản ánh của bệnh nhân vào tối ngày 24/6, bệnh viện đã kiểm tra và phát hiện 2 lọ thuốc Antithymocyte Globuline (Thymogam 250mg) được cấp phát cho bệnh nhân có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng 1/2020 (trong đó có 1 lọ đã sử dụng xong, và 1 lọ đã sử dụng 1/3), tức đã quá hạn sử dụng 6 tháng.

Trong khi trên hệ thống phần mềm quản lý thuốc của bệnh viện thì 2 lọ thuốc này lại có hạn sử dụng là tháng 11/2021. Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đã tổ chức họp khẩn, tạm đình chỉ công tác tất cả các cá nhân có liên quan. Bệnh viện cũng đang xác minh, làm rõ, nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực sẽ chuyển ngay vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra.

(VietNamNet) – Bộ Công an trả lời về vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong. Chiều 25/6, trả lời báo chí về vụ việc TS, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong tại TP.HCM, Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, do tính chất phức tạp của vụ việc, đòi hỏi điều tra hết sức thận trọng, khách quan, thu thập đầy đủ dấu vết, tài liệu liên quan nên Công an TP.HCM đã có văn bản đề nghị VKSND TP.HCM gia hạn thêm 2 tháng (kể từ ngày 8/6) để kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan việc TS Bùi Quang Tín tử vong.

Do vậy, đến ngày 8/8, nếu như hoàn thành việc giải quyết, xác minh thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ công khai kết luận về nguyên nhân cái chết với gia đình nạn nhân, cơ quan báo chí.

(Công Luận) – Người dân Quảng Bình ‘kêu cứu’: Cá hồ Trạm chết hàng loạt, phủ trắng ven bờ. Từ tối 24/6, người dân xung quanh khu vực hồ Trạm đã phát hiện cá chết. Đến sáng sớm 25/6, các công nhân thuộc Trung tâm Công viên – Cây xanh Đồng Hới khi phát hiện cá chết đã tập trung vớt, thu gom xác cá.

Theo ghi nhận, cá chết nhiều nổi trên mặt hồ tạo thành từng mảng lớn, ken đặc 1 phần phía đông của hồ Trạm và chủ yếu là loại cá rô phi. Cá chết bốc mùi hôi thối bao trùm khu vực xung quanh hồ khiến người dân sinh sống gần hồ phải… “kêu cứu”.

Tình trạng cá hồ Trạm chết đã xảy ra nhiều lần, nhưng chưa khi nào chết nhiều như lần này. Nguyên nhân được báo cáo là do thời tiết nắng nóng, lượng mưa ít, mực nước tại hồ Trạm giảm xuống thấp, nhiệt độ nước tăng cao, khiến cho tảo phát triển nhanh với số lượng lớn đã làm giảm lượng oxy trong nước.