Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 25/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Sập trần nhà khiến 5 trẻ mầm non nhập viện
  • Giông lốc giật sập, tốc mái hơn 170 nhà dân
  • Lừa nhắn tin trúng thưởng qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Tin thế giới

  • Lũ nhấn chìm miền nam Trung Quốc, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp
  • Máy bay Ấn Độ bay lượn, gầm rú gần biên giới Trung Quốc
  • Hãng hàng không Qantas Airways thông báo sa thải 6.000 nhân viên
  • Nóng: Ảnh vệ tinh tiết lộ Trung Quốc ồ ạt xây pháo đài phòng thủ ở biên giới với Ấn Độ
  • Điểm tín nhiệm Trung Quốc sụp đổ trong mắt công luận Úc
  • Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc tranh chức Tổng Giám đốc WTO

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VnExpress) – Sập trần nhà khiến 5 trẻ mầm non nhập viện. Gần 10h ngày 25/6, khoảng 20 học sinh lớp 5 tuổi, trường Mầm non Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đang tập múa hát thì mảng vữa lớn trên trần rơi xuống đầu các bé khiến 5 ăm bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Các em được giáo viên đưa sang trạm y tế ngay bên cạnh sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá. Trong số 5 em nhập viện có ba em bị thương vùng đầu hai em còn lại chỉ bị xây sát nhẹ phần mềm.

(VnExpress) – Giông lốc giật sập, tốc mái hơn 170 nhà dân. Chiều 24/6, trận mưa to kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút đi qua hai xã Hội An và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, đã giật sập và làm tốc mái 171 căn nhà, hàng loạt cây xanh bị quật ngã. Trong đó, 15 căn sập hoàn toàn, 105 căn tốc mái, rất may không có thương vong. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Dân Trí) – Lừa nhắn tin trúng thưởng qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 25/6, lực lượng huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ Phạm An và Nguyễn Anh Quốc ( ở xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) – những người chuyên lập các trang web và tài khoản messenger nhắn tin tới người dùng facebook với nội dung trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/4/2020, N.V.S sử dụng điện thoại nhắn tin với tài khoản facebook “Trâm Thùy”. Quá trình trò chuyện, 2 người này thông báo cho S là đã trúng thưởng điện thoại iPhone 11 Pro max và đề nghị S chuyển cho một số tiền lệ phí để làm thủ tục nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng. 

Bằng thủ đoạn câu nhử S đã mắc bẫy và liên tiếp chuyển cho họ 6 lần với tổng số tiền lên đến 12,6 triệu đồng, sau đó An và Quộc chặn mọi liên lạc với S. Biết mình bị lừa, S và mẹ đã đến Công an huyện Hoằng Hóa tố giác.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Lũ nhấn chìm miền nam Trung Quốc, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp. Miền nam Trung Quốc đang gánh chịu trận lũ càn quét được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang chịu sức ép rất lớn.

Cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở trung và hạ nguồn, bao gồm 10 tỉnh thành gồm Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Mực nước tại hồ chứa của đập Tam Hiệp chạm mốc 147m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500m3/s lên 26.500 m3/s, làm dấy lên lo lắng cấu trúc đập đang chịu sức ép lớn và người dân gần đó cần được sơ tán ngay lập tức.

Trái với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước, Wang Weiluo nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo rằng đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Ngày 22/6, Trạm quan trắc thuỷ văn Trùng Khánh đưa ra báo động đỏ trên sông Kỳ Giang – một nhánh thượng nguồn của sông Trường Giang.

(VTC) – Máy bay Ấn Độ bay lượn, gầm rú gần biên giới Trung Quốc. Hôm 24/6, các máy bay chiến đấu của Ấn Độ nhiều lần cất cánh từ một căn cứ quân sự ở thị trấn Leh, thuộc khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý, bay về phía Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), cách đó 240 km. Trước khi quay về căn cứ, các tiêm kích này của Ấn Độ đã bay lượn nhiều vòng, gầm rú trên bầu trời khu vực biên giới.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Bên cạnh đó, quân đội Ấn Độ còn lập trạm kiểm soát trên các con đường dẫn vào Leh và tăng cường hoạt động quân sự tại thị trấn biên giới nằm ở độ cao 3.500 m trên dãy Himalaya.

Theo người dân địa phương, hàng dài xe tải và pháo đã di chuyển trên những con đường gần thị trấn Leh.

“Giờ đây, chúng tôi đã có sự hiện diện mạnh mẽ quân sự tại khu vực”, một quan chức của Bộ chỉ huy phương Bắc của Ấn Độ cho hay.

(Vietnamplus) – Hãng hàng không Qantas Airways thông báo sa thải 6.000 nhân viên. Cụ thể 6.000 nhân viên bị sa thải trong nỗ lực cắt giảm chi phí nhằm duy trì hoạt động và hướng tới mục tiêu khôi phục nhanh nhất có thể sau đại dịch Covid-19.

Toàn bộ số việc làm bị cắt giảm được thực hiện trên cả thương hiệu chính Qantas Airways và công ty con Jetstar Airways.

(Dân Việt) – Ảnh vệ tinh tiết lộ TQ ồ ạt xây pháo đài phòng thủ ở biên giới với Ấn Độ. Hình ảnh vệ tinh được công bố hôm 24/6 về thung lũng Galwan ở khu vực Ladakh đã tiết lộ rằng Trung Quốc vẫn ồ ạt tiếp tục xây dựng pháo đài phòng thủ tại khu vực tranh chấp với Ấn Độ trong bối cảnh cả 2 bên triển khai thêm lực lượng tới đây. 

Số lượng các công trình/lều trại được cho là của Trung Quốc trong phạm vi 1 km xung quanh Đường kiểm soát thực tế (LAC) đã tăng từ 3 lên 46 trong giai đoạn từ 22/5 đến 22/6. Trong khi đó, phía Ấn Độ – chuyên gia Ruser cho biết – trong cùng thời gian đã giảm số lượng các công trình từ 84 xuống còn 17.

(AFP) – Điểm tín nhiệm Trung Quốc sụp đổ trong mắt công luận Úc. Theo thăm dò của viện Lowy Institut ngày 24/06/2020, chỉ có 23 % những người được hỏi còn “tin tưởng” vào Bắc Kinh. Trong khi đó năm 2018, tỷ lệ này là 52 %. Ngoài ra có tới 94 % mong muốn Úc giảm mức độ lệ thuộc vào Bắc Kinh về kinh tế và thương mại. 

(TTXVN) – Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc tranh chức Tổng Giám đốc WTO. Ngày 24/6, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee (ảnh) đã chính thức tuyên bố ra tranh cử chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

(Ảnh chụp màn hình TTXVN)

Phát biểu tại họp báo, bà Yoo tin tưởng Hàn Quốc có khả năng đóng vai trò cầu nối, dựa trên kinh nghiệm tăng trưởng thông qua thương mại của nước này. Nếu được chọn, bà Yoo, 53 tuổi, sẽ là nữ Tổng Giám đốc WTO đầu tiên trong lịch sử.