Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 25/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Chuyên gia khí hậu giải thích vì sao Hà Nội nóng 60 độ C?
  • Thủ tướng: Chưa cho du khách vào Việt Nam
  • Lấn đường tông thẳng vào đầu xe tải, 2 thanh niên chết tại chỗ
  • CSGT ‘gạ tình’ phụ nữ vi phạm giao thông bị đưa ra khỏi ngành
  • Phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa bị tống tiền 5 tỷ đồng

Tin thế giới:

  • Mỹ điều tra lốp xe nhập từ Việt Nam vì nghi ngờ bán phá giá
  • Đài Loan nới lỏng hạn chế đi lại, mở đường đón người Hong Kong
  • Mải ‘tám chuyện’ về Covid-19, hai phi công làm thiệt mạng cả trăm người
  • Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Chuyên gia khí hậu giải thích vì sao Hà Nội nóng 60 độ C? Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì nhiệt độ tại Hà Nội đo ngoài trời trưa ngày 23/6 lên tới 60 độ C là do hiện tượng đảo nhiệt. 

Các khối, nền bê tông, cốt thép, các cung đường trải nhựa… hấp thụ và tỏa nhiệt lớn, dẫn đến nhiệt độ đo ở gần các bề mặt này cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ không khí.

(VOV) – Thủ tướng: Chưa cho du khách vào Việt Nam. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp phòng, chống Covid-19 vào chiều 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ chưa cho phép mở cửa đối với khách du lịch vào Việt Nam.

Tuy nhiên, để hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hồi phục thì Chính phủ đã chấp thuận mở cửa cho các chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam cũng như đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Kèm theo đó là quản lý, giám sát chặt chẽ, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

(Tuổi Trẻ) – Lấn đường tông thẳng vào đầu xe tải, 2 thanh niên chết tại chỗ. Khoảng 17h ngày 24/6, trên tuyến quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Mong Thọ, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) xe gắn máy biển số 68-F5-80xx chở đôi chạy từ hướng Rạch Sỏi (Kiên Giang) đi Lộ Tẻ (Cần Thơ). Xe chạy khá nhanh, bất ngờ lạng tay lái lấn sang phần đường bên trái rồi đụng thẳng vào đầu xe tải biển số 51C-506.xx chạy chiều ngược lại.

Cả xe máy lẫn 2 thanh niên ngồi trên bị xe tải cán qua cuốn vào gầm. Tại hiện trường, chiếc xe máy vỡ nát thành nhiều mảnh, nằm kẹt dính dưới gầm xe tải. Hai thanh niên trên xe máy chết tại chỗ.

(Thanh Niên) – CSGT ‘gạ tình’ phụ nữ vi phạm giao thông bị đưa ra khỏi ngành. Sau khi một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với tiêu đề “Cảnh sát giao thông TP. Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn” vào chiều 18/6. Tới chiều 24/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, đưa ra khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Cảnh An do có những vi phạm nghiêm trọng.

Trước khi bị kỷ luật, ông An mang hàm thượng úy, công tác tại Đội CSGT Công an TP. Nha Trang.

Theo tố cáo của tài khoản Facebook, thì thượng úy Nguyễn Cảnh An trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra có bắt xe cô N. vào chiều 22/3 và gạ cô này đi khách sạn để quan hệ tình dục. Thỏa thuận, sau khi quan hệ sẽ đóng phạt, lấy cà vẹt xe giúp cô. Sau đó, thượng úy An đã trả cà vẹt xe và biên bản phạt cho cô N. tại một khách sạn.

Ngoài thông tin, tài khoản Facebook này còn đưa một số hình ảnh, trong đó có ảnh một đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân trong một phòng nghỉ. Thông tin trên lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận ở Nha Trang.

(VnExpress) – Phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa bị tống tiền 5 tỷ đồng. Ngày 24/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ít nhất ba người quê ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, một người từng công tác trong ngành công an, một người làm lao động tại Khu kinh tế Nghi Sơn, người còn lại làm nghề lái xe.

Nhóm này có liên quan đến video xuất hiện trên mạng xã hội Youtube vào ngày 27/5, với nội dung tố cáo ông Hồ Đình Tùng – Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia “nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp”.

Sự việc được nhà chức trách xác định diễn ra hôm 9/5. Ông Tùng nhận người trong clip là mình nhưng “không nhận tiền bôi trơn”. Một người lạ vào phòng làm việc xin trao đổi thủ tục mua lại một mỏ đất đã hết hạn. “Không hiểu sao người này cứ dí tiền vào tay tôi, chừng 7-8 tờ mệnh giá 500.000 đồng”, ông Tùng nói và cho hay đã chạy theo trả lại tiền ngay hôm đó.

Những ngày tiếp ông bị tống tiền bởi một số người lạ mặt. “Họ gửi clip quay cảnh tôi cầm tiền rồi tống tiền 5 tỷ đồng và hướng dẫn cách thức đưa tiền nhưng tôi không thể đáp ứng” – ông Tùng nói.

Tin thế giới

(Zing news) – Mỹ điều tra lốp xe nhập từ Việt Nam vì nghi ngờ bán phá giá. Bộ Thương mại Mỹ hôm 23/6 cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc nhập khẩu lốp xe từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Lốp xe Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá 5-22%.

Cuộc điều tra này được thực hiện để xác định xem liệu lốp xe có được bán với giá thấp hơn giá trị hợp lý hay không. Bộ này cho biết họ cũng đang điều tra xem liệu các nhà sản xuất lốp xe tại Việt Nam có nhận được trợ cấp cho lốp xe khách và lốp xe tải nhẹ (PVLT) hay không.

Các cuộc điều tra được thực hiện theo các kiến ​​nghị được đệ trình vào tháng 5 bởi United Steelworkers (USW), đại diện cho công nhân tại các nhà máy lốp xe của Mỹ.

(Tuổi Trẻ) – Đài Loan nới lỏng hạn chế đi lại, mở đường đón người Hong Kong. Ngày 24/6, chính quyền Đài Loan thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới để cho phép người dân Hong Kong đi tới hòn đảo này vì các lý do nhân đạo.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Đài Loan mở một văn phòng (hoạt động vào ngày 1/7) để hỗ trợ những người dân muốn rời khỏi Hong Kong để đến Đài Loan.

Hiện Trung Quốc có kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong từ ngày 1/7. Vừa qua, các chi tiết của dự thảo luật này đã được công bố và luật được dự đoán chính thức ban hành trước cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hong Kong vào tháng 9.

(Người Lao Động) – Mải ‘tám chuyện’ về Covid-19, hai phi công làm thiệt mạng gần trăm người. Trình bày báo cáo trước quốc hội về vụ rơi máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) khiến 97 người thiệt mạng, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan nói cả hai phi công lẫn nhân viên kiểm soát không lưu đều không tuân thủ quy trình, dẫn đến vụ tai nạn hôm 22/5.

“Hai phi công không tập trung vì đại dịch Covid-19. Thật không may, cuộc thảo luận xuyên suốt của họ là về virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 chiếm tâm trí họ và gia đình họ đang bị ảnh hưởng (bởi đại dịch). Máy bay không bị lỗi kỹ thuật. Cơ trưởng và cơ phó đều có kinh nghiệm và phù hợp về mặt y tế để lái máy bay” – ông Khan xác nhận.

Theo báo cáo sơ bộ hôm 24/6, các phi công không nhắc tới bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong lần hạ cánh cuối cùng, lúc nó đang ở độ cao 2,2 km và cách đường băng 16 km. Thêm vào đó, nhân viên kiểm soát không lưu đề nghị phi công không hạ cánh vì phát hiện sự bất thường nhưng bị phớt lờ.

“Sau khi nhận được yêu cầu, phi công nói sẽ kiểm soát được tình hình rồi tiếp tục thảo luận về Covid-19” – ông Khan cho biết thêm.

(Lao Động) Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp. Tòa án phúc thẩm Kenya hồi tuần trước ra phán quyết rằng hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc gia “trong quá trình mua sắm của dự án đường sắt tiêu chuẩn SGR”.

Nhà hoạt động người Kenya Okiya Omtatah và Hiệp hội Luật pháp Kenya đã  đệ đơn kiện vào năm 2014 trong nỗ lực ngừng dự án SGR. Họ lập luận rằng đường sắt là một dự án công cộng cần phải tuân theo quy trình mua sắm công bằng, cạnh tranh và minh bạch. 

Tuy nhiên dự án đường sắt SGR chỉ có một bên đối tác duy nhất và không được đưa ra đấu thầu.