Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 24/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Bình Phước: Nhiều người bị kết án tù nhưng “quên” thi hành án
  • Đề nghị kiểm điểm 2 giám đốc sở vụ mua máy xét nghiệm 7,2 tỉ đồng
  • Sắp tới học sinh đi xe đạp điện cũng phải có giấy phép lái xe?
  • Giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh ở Hà Nội
  • Đầu xe container cháy ngùn ngụt

Tin thế giới

  • Giữa căng thẳng liên Triều, Chủ tịch Kim Jong-un có động thái bất ngờ
  • 9.500 binh sĩ Mỹ rời Đức được đề xuất đến Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc
  • Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn tử vong từ phía biên giới với Iran
  • Tổng thống Honduras phải thở oxy

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – Bình Phước: Nhiều người bị kết án tù nhưng “quên” thi hành án. Ngày 24/6, TAND, VKSND và cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Bình Phước đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm trong công tác thi hành án hình sự.

Cụ thể, tại TP Đồng Xoài (Bình Phước), cơ quan chức năng phát hiện Lê Thanh Tâm (trú phường Tân Bình) bị kết án 3 năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản từ năm 2011 theo bản án phúc thẩm của TAND TP HCM. Ngày 19/3/2012, TAND thị xã Đồng Xoài ra quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành. Theo quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự tại Bộ luật Hình sự, sau 5 năm kể từ ngày kết án mà chưa thi hành án nên Lê Thanh Tâm không phải chấp hành bản án đã tuyên.

(Ảnh chụp màn hình báo Công an nhân dân)

Ngoài trường hợp nêu trên, cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nguyễn Thanh Phú (ngụ phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 12 tháng tù giam từ năm 2013. Cùng năm 2013, TAND TP Đồng Xoài đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với ông Phú nhưng nhưng không thực hiện dẫn đến hết thời hiệu.

Tương tự, tại huyện Hớn Quản, Bình Phước, cũng phát hiện 2 trường hợp khác phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích, đều bị kết án từ năm 2012 nhưng không thi hành án, đến nay đã hết hiệu lực thi hành. 

(Dân Việt) – Sắp tới học sinh đi xe đạp điện cũng phải có giấy phép lái xe?. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều quy định mới, trong đó có quy định người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3 hoặc phương tiện có công suất động cơ điện không vượt quá 4kW bắt buộc phải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng A0.

Theo đó, nếu dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi mới nhất được thông qua thì ngay cả các đối tượng như học sinh sử dụng xe đạp điện hay xe máy dung tích xi lanh dưới 50cc cũng phải có giấy phép lái xe hạng A0.

Phía soạn thảo luật này hy vọng sẽ có những chuyển biến tích cực về an toàn giao thông đường bộ, nâng cao ý thức và kĩ năng tham gia giao thông của một bộ phận giới trẻ như học sinh.

(Tuổi Trẻ) – Đề nghị kiểm điểm 2 giám đốc sở vụ mua máy xét nghiệm 7,2 tỉ đồng. Ngày 24/6, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố kết luận thanh tra việc mua hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động giá 7,2 tỉ đồng,

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR này; Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với giám đốc Sở Y tế, giám đốc Sở Tài chính, phó giám đốc Sở Tài chính và giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

(Vietnamnet) – Giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh ở Hà Nội. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), cho hay ngày 23/6, sau giờ tan học, em A (học sinh lớp 6) đang đứng tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường thì một phụ nữ đi xe máy, mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ gọi em lên xe. Người này cho biết được mẹ của A nhờ đón về , lúc này người nhà của em A cũng đi đón, phát hiện sự việc. 

(Vnexpress) – Đầu xe container cháy ngùn ngụt. Trưa 24/6, tài xế D lái xe container từ cảng Cát Lái đi Bình Dương thì đầu xe bất ngờ bốc cháy. Ít phút sau, đám cháy đã bao trùm toàn bộ đầu kéo, lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt đầu xe bị hư hỏng, các giấy tờ cùng đồ dùng bên trong cháy rụi.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Gần đây, nhiều vụ cháy xe liên tiếp xảy ra. Theo chuyên gia kỹ thuật nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy xe là do: hệ thống điện, hở ống xả, dầu nhớt xuống cấp, nhiên liệu, tác động bên ngoài. Trong đó, chập cháy hệ thống điện là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cháy xe vào mùa nóng.

Tin thế giới:

(VTC) – Giữa căng thẳng liên Triều, Chủ tịch Kim Jong-un có động thái bất ngờ. Ngày 23/6, trong cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định đình chỉ các kế hoạch hành động quân sự chống lại Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng liên Triều đang gia tăng.

“Các thành viên của Ủy ban đã nắm bắt tình hình hiện tại trước khi quyết định đình chỉ các kế hoạch quân sự”, KCNA cho hay. 

Phía quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã dỡ khoảng 10 loa phóng thanh mà họ đưa ra gần biên giới với Hàn Quốc gần đây, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ chị dừng các kế hoạch quân sự với Seoul.

(Dân Việt) – 9.500 binh sĩ Mỹ rời Đức được đề xuất đến Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc. Hôm 15/6, ông Trump thông báo rút các binh sĩ khỏi Đức cho đến khi Đức đóng góp ngân sách quốc phòng tương xứng với tư cách là đồng minh NATO.

Các quốc gia trong liên minh NATO cần phải chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, nhưng Đức hiện mới chỉ chi ở mức 1,4%.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Động thái trên của ông Trump sẽ khiến Mỹ còn khoảng 25.000 binh sĩ đồn trú ở Đức. 9.500 binh sĩ sẽ rời Đức hiện chưa rõ điểm đến mới là ở đâu.

Ngày 22/6, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien ủng hộ quyết định của ông Trump, cho rằng duy trì binh sĩ thường trực ở Đức theo kiểu “Chiến tranh Lạnh” là không còn phù hợp. O’Brien gợi ý nên đưa các binh sĩ này đến căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương, là mặt trận đối phó Trung Quốc.

(Zing) – Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn tử vong từ phía biên giới với Iran. Theo Reuters đưa tin, hôm 24/6 Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi các binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ do hỏa lực từ bên kia biên giới với Iran.

(Vnexpress) – Tổng thống Honduras phải thở oxy. Bác sĩ quân y nói Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez phải thở oxy sau khi nhập viện tuần trước vì Covid-19 và cảnh báo ông nên thận trọng.

Ông Hernandez, 51 tuổi, tuần trước phải nhập viện quân đội ở thủ đô Tegucigalpa, Honduras để điều trị Covid-19. Bác sĩ, trung tá Juan Diaz tại bệnh viện này hôm 23/6 cho hay Tổng thống phải thở oxy sau khi nhập viện và cảnh báo lãnh đạo vẫn đang ở trong tình trạng “nhạy cảm” về sức khỏe và cần tiếp tục điều trị.