Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 24/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  •  EVN lập đoàn kiểm tra, xác minh tiền điện tăng vọt
  • Hôm nay chỉ số tia cực tím TP HCM rất cao
  • Nối lại một phần du lịch Nhật Bản – Việt Nam
  • Mỹ khẳng định ‘không thay đổi chính sách visa’ cho công dân Việt Nam

Tin thế giới

  • Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển Mexico, đã cảnh báo sóng thần
  • Lễ hội thịt chó mở màn ở Trung Quốc bất chấp dịch Covid-19
  • Bộ trưởng Mỹ cảnh báo kịch bản ‘đường ai nấy đi’ với Trung Quốc
  • Mỹ công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Triều Tiên
  • Ấn Độ tạm dừng 3 hợp đồng trị giá hơn 600 triệu USD với Trung Quốc
  • Covid-19: Đức áp lệnh phong tỏa cục bộ để chống tái bùng phát dịch

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – EVN lập đoàn kiểm tra, xác minh tiền điện tăng vọt. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hôm nay cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh việc hoá đơn tiền điện tăng vọt trong thời gian vừa qua.

Động thái này diễn ra sau khi nhiều hộ gia đình gặp phải tình trạng hoá đơn điện bị ghi sai chỉ số khiến số tiền phải trả tăng hàng chục lần. 

(Người Lao Động) – Hôm nay chỉ số tia cực tím TP HCM rất cao. Trang dự báo thời tiết Weather Online (Anh) dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM hôm nay 24/6 ở mức 10, ngày mai ở mức 9 và giảm dần vào những ngày cuối tuần ở mức từ 5 đến 8. Đây là các mức rất cao, rất nguy hại, gây bỏng da, ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời mà không che chắn.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Thời điểm tia cực tím cao nhất từ 11 giờ đến 16 giờ, do đó người dân nên hạn chế ra đường vào khung giờ này.

(Dân Trí) – Nối lại một phần du lịch Nhật Bản – Việt Nam. Ngày 23/6,  Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết, du lịch từ Nhật Bản sang Việt Nam được nối lại một phần trong tuần này, đánh dấu bước đầu tiên giảm hạn chế đi lại giữa 2 nước.

Ông Toshimitsu Motegi xác nhận rằng các chuyến bay giữa hai nước sẽ được phép tái lập từ ngày 25-27/6. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc những phương án khác nhau nhằm giảm bớt các lệnh cấm nhập cảnh từng được đưa ra để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19.

(VOV) – Mỹ khẳng định ‘không thay đổi chính sách visa’ cho công dân Việt Nam. Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ các thông tin về việc Mỹ “ngưng cấp visa cho du học sinh Việt Nam” từ đầu tháng Bảy, đồng thời cho biết cơ quan ngoại giao “bước đầu trở lại xử lý hồ sơ thị thực định cư”.

“Đừng tin những tin đồn trên mạng! Không có bất kỳ thay đổi gì về chính sách visa Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam”, cơ quan ngoại giao Mỹ thông tin. 

Trước tình hình dịch Covid-19 hồi tháng Ba, Hoa Kỳ tuyên bố ngưng phỏng vấn cấp thị thực tại Việt Nam.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển Mexico, cảnh báo sóng thần. Tối ngày 23/6 (giờ Việt Nam) một trận động đất mạnh làm rung chuyển miền nam Mexico với chấn động lan đến cả thủ đô Mexico City.

Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, thấp hơn so với ước tính ban đầu là 7,7 độ Richter. Tâm chấn nằm ở bang Oaxaca, giáp bờ biển Thái Bình Dương.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã phát cảnh báo sau trận động đất, cho biết có thể có sóng thần cao đến 3m trong khu vực 1.000km quanh tâm chấn.

(Vnexpress) – Lễ hội thịt chó mở màn ở Trung Quốc bất chấp dịch Covid-19. Mới đây, lễ hội thịt chó nổi tiếng Trung Quốc kéo dài 10 ngày được tổ chức ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, phía Tây Nam Trung Quốc bất chấp chiến dịch cải thiện nhận thức về bảo vệ động vật và những lo ngại về dịch Covid-19. Những con chó ở đây được nhốt trong những chiếc lồng và trưng bày cho khách tới mua.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Thông thường Lễ hội thịt chó được tổ chức thường niên từ năm 2009, bắt đầu từ ngày hạ chí, nơi người dân ăn thịt chó và vải để “giải nhiệt” trong ngày hè nóng bức. Lễ hội năm nay bắt đầu từ 21/6 và sẽ kết thúc vào ngày 30/6.

(Baoquocte.vn) – Bộ trưởng Mỹ cảnh báo kịch bản ‘đường ai nấy đi’ với Trung Quốc. Phát biểu tại một sự kiện do Bloomberg và Invesco bảo trợ vào ngày 23/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, ông vẫn “kỳ vọng cao” rằng Trung Quốc sẽ thực thi các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 – thỏa thuận hối thúc Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa, năng lượng và dịch vụ của Mỹ.

“Nếu chúng ta có thể cạnh tranh với Trung Quốc trên một sân chơi công bằng và bình đẳng, đây sẽ là cơ hội tốt cho cả doanh nghiệp và người lao động Mỹ, vì Trung Quốc có tầng lớp trung lưu rộng lớn và ngày càng phát triển. Nhưng nếu chúng ta không thể tham gia và cạnh tranh trên nền tảng bình đẳng, chúng ta có thể sẽ chứng kiến việc đường ai nấy đi”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.

Ngày 18/6, Tổng thống Trump cho biết, “Mỹ chắc chắn vẫn còn một lựa chọn chính sách trong mọi tình huống, đó là tách hoàn toàn khỏi mối liên hệ với (kinh tế) Trung Quốc”.

(Vietnamplus) – Mỹ công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/6 cho biết Mỹ tiếp tục có “những quan ngại lớn” về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2019, và cam kết duy trì các lệnh trừng phạt nước này cho đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Trong báo cáo thường niên về sự tuân thủ của Mỹ và các quốc gia khác đối với các thỏa thuận kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu lên khả năng Triều Tiên có thể có thêm các cơ sở hạt nhân bí mật.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Triều Tiên “trở lại đàm phán” trong bối cảnh nước này tiếp tục đe dọa Hàn Quốc liên quan tới chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

(Dân Trí) – Ấn Độ tạm dừng 3 hợp đồng trị giá hơn 600 triệu USD với Trung Quốc. Giới chức Ấn Độ đang đình chỉ các dự án hợp tác với Bắc Kinh với tổng trị giá trên 600 triệu USD sau vụ giao tranh đẫm máu ở biên giới 2 nước. 

Các quan chức bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ cho biết, họ đang xem xét lại các thỏa thuận với 3 công ty Trung Quốc trong thời gian chờ chính phủ trung ương đưa ra những chỉ thị về việc có tiếp tục các dự án này hay không. 

Thỏa thuận làm ăn lớn nhất đang đối mặt với nguy cơ bị hủy ở Maharashtra là vụ hợp tác giữa bang và nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall Motors, tương đương 500 triệu USD. 

Theo Reuters, gần đây Ấn Độ được cũng đã lên kế hoạch sẽ áp rào cản thương mại cao hơn và tăng thuế với khoảng 300 mặt hàng từ Trung Quốc và một số nước khác, nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa.

(BBC) – Covid-19: Đức áp lệnh phong tỏa cục bộ để chống tái bùng phát dịch. Giới chức Đức đang áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa ở hai quận với gần nửa triệu dân sau khi có vụ bùng phát dịch bệnh, liên quan tới một nhà máy đóng gói thịt. Với hơn 1500 nhân viên của nhà máy Tönnies kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

Thủ hiến bang Bắc Rhine-Westphalia nói rằng các lệnh hạn chế sẽ được thiết lập lại ở quận Gütersloh có 360 ngàn dân, đồng thời việc phong tỏa sẽ kéo dài cho tới 30/6, việc này như một “biện pháp phòng ngừa dịch”.