Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 22/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hai cụ ông chịu án oan gần 40 năm: Yêu cầu bồi thường gần 38 tỉ đồng
  • Bé gái 13 tuổi bị giết sau nhiều ngày mất tích: Nạn nhân tử vong do ngạt thở
  • Hầm vật liệu nổ với hàng chục quả bom chùm nằm dưới nền đường

Tin thế giới:

  • Trung Quốc cho rằng Mỹ đang triển khai phần lớn quân đội đối phó mình
  • Dimitrov dương tính với Covid-19, từng có tiếp xúc với Djokovic
  • Thuốc chống viêm giảm đau làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân Covid-19
  • PepsiCo Trung Quốc ngừng hoạt động nhà máy ở Bắc Kinh vì Covid-19
  • UAE: Dubai chính thức mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 7/7
  • Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào, tung khói bụi cao 6.000 m

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Hai cụ ông chịu án oan gần 40 năm: Yêu cầu bồi thường gần 38 tỉ đồng. Ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi) cho biết, ông và gia đình em trai Trần Trung Thám (sinh năm 1942, cùng trú tại xã Đồng Thịnh,  Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc; đã mất trong thời gian tạm giam) đã có đơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường gần 38 tỉ đồng do tổn thất tinh thần, sức khỏe, kinh tế khi phải chịu án oan giết người suốt gần 40 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/1980, tại thôn Vạn Thắng, xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ án giết người. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phú đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: ông Chinh; ông Thám em ruột ông Chinh; ông Đệ và ông Ký.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Kết quả điều tra xác định ông Ký là thủ phạm của vụ án, riêng ông Chinh, ông Đệ, ông Thám được trả tự do vì không phạm tội. Tuy nhiên, trong thời gian giam giữ, ông Thám đã tử vong tại Bệnh viện thị xã Phú Thọ.

Theo gia đình 3 ông sau khi được trả tự do, các cơ quan chức năng chưa hề xin lỗi hoặc cải chính công khai về việc oan sai, khiến cả 3 người cùng gia đình đã phải chịu sự ghẻ lạnh, kỳ thị đến tận bây giờ, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần, cuộc sống, kinh tế,… trong suốt gần 40 năm.

(Tiền Phong) – Bé gái 13 tuổi bị giết sau nhiều ngày mất tích: Nạn nhân tử vong do ngạt thở. Sáng 22/6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cho biết, đang  điều tra, xử lý vụ án cháu Đ.T.K.H. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) bị sát hại.

Lực lượng chức năng cho biết, theo điều tra ban đầu “Nguyên dẫn đến cái chết của cháu H. là do bị chèn ép dẫn đến ngạt thở”. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Kim Phê (trú xã An Thạch, huyện Tuy An) để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của cháu Đ.T.K.H.

(Dân Trí) – Hầm vật liệu nổ với hàng chục quả bom chùm nằm dưới nền đường. Ngày 22/6, thông tin từ dự án RENEW/NPA tại Quảng Trị cho biết, các đội rà phá hiện trường vừa phát hiện một hầm vật liệu gồm đạn cối, đạn pháo, đầu nổ chưa nổ trong khi đang rà phá khu vực ô nhiễm bom mìn ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hầm vật liệu nổ được phát hiện ngay dưới bề mặt một con đường đất. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại khu vực này.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ)- Trung Quốc cho rằng Mỹ đang triển khai phần lớn quân đội đối phó mình. Báo cáo do một tổ chức có tên “Viện nghiên cứu quốc gia về Nam Hải” (Nam Hải là cách Trung Quốc gọi Biển Đông – NV) ở Trung Quốc dự kiến công bố ngày 23-6. Tờ Thời Báo Hoàn Cầu tiết lộ một phần nội dung báo cáo này.

Theo đó, Mỹ hiện đang có tới 375.000 quân tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được đặt dưới bộ chỉ huy cùng tên, 60% tàu chiến của lực lượng hải quân, 55% quân đội và 2/3 lực lượng lính thủy đánh bộ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Báo cáo này cũng cho rằng với lý do kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và Nga, Mỹ đã triển khai 85.000 quân tiền phương cùng nhiều vũ khí hiện đại để chiếm ưu thế tuyệt đối tại châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.

Không ngạc nhiên khi báo cáo do Trung Quốc công bố tiếp tục thể hiện Bắc Kinh là một nước yêu hòa bình nhưng phải đứng lên đáp trả lại “các hành động gây hấn của Mỹ”, đồng thời đe dọa các nước khác sẽ bị kéo vào cuộc nếu xảy ra xung đột.

(Tuổi Trẻ) – Dimitrov dương tính với Covid-19, từng có tiếp xúc với Djokovic. Sáng 22/6, l tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov thông báo anh dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm ở Monaco.

Hãng tin BBC dẫn lại thông báo của Dimitrov cho biết: “Tôi đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 ở Monaco. Tôi muốn chắc chắn rằng những ai tiếp xúc với tôi trong những ngày qua đều được xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết”.

Dimitrov dương tính với Covid-19 vài ngày sau khi anh tham gia Giải quần vợt từ thiện ở Belgrad (Serbia, từ ngày 12 đến 14/6), nằm trong hệ thống thi đấu của Adria Tour.

(Zing) – PepsiCo Trung Quốc ngừng hoạt động nhà máy ở Bắc Kinh vì Covid-19. Nhà máy ở quận Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị dừng hoạt động ngay khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận hôm 15/6, Giám đốc phụ trách các vấn đề công ty của PepsiCo Trung Quốc, Fan Zhimin, nói trong cuộc họp báo ngày 21/6, nhưng không nêu rõ bao nhiêu ca nhiễm được phát hiện.

Một quan chức cấp cao của cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Bắc Kinh, Pang Xinghuo, nói trong cùng cuộc họp báo trên rằng 8 người tại nhà máy ở Đại Hưng đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, 2 trong số nhân viên nói trên đã từng đến chợ đầu mối Tân Phát Địa, ổ dịch mới bùng phát ở Bắc Kinh.

(Dân Trí) – Thuốc chống viêm giảm đau làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân Covid-19. Nghiên cứu của Hàn Quốc xem xét các trường hợp tử vong và biến chứng ở bệnh nhân Covid-19 cho thấy các thuốc giảm đau thông thường làm tăng 65% nguy cơ tử vong. Đồng thời ,các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có thể đẩy nguy cơ biến chứng tim hoặc thận nghiêm trọng tăng 85%.

(Vietnamplus) – Nhật Bản phát triển phương pháp xét nghiệm nhanh Covid-19 qua nước bọt. Ngày 22/6, hãng dược phẩm Shionogi&Co của Nhật Bản cho biết đã tham gia một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng với 3 trường đại học ở nước này để thương mại hóa một phương pháp xét nghiệm mới phát hiện virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 trong nước bọt của bệnh nhân.

Sử dụng phương pháp này các nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm virus trong quá trình lấy mẫu dịch mũi của bệnh nhân bằng bông tăm và cho kết quả trong vòng khoảng 25 phút.

Shionogi cho biết công ty này đặt mục tiêu sớm thương mại hóa phương pháp xét nghiệm mới này để đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế và các điểm cách ly.

(Tiền Phong) – UAE: Dubai chính thức mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 7/7. Ngày 21/6, Dubai, thành phố thuộc các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết sẽ cho phép khách du lịch nước ngoài nhập cảnh từ ngày 7/7, trong khi những người có thị thực cư trú dài hạn được cho nhập cảnh từ ngày 22/6, động thái nằm trong nỗ lực gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Đồng thời công dân hoặc người cư trú dài hạn tại Dubai sẽ được cho phép đi ra nước ngoài từ ngày 23/6.

(Pháp Luật) – Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào, tung khói bụi cao 6.000 m. Ngày 21/6 núi Merapi ở Indonesia đã phun trào hai lần, tung những đám mây khói bụi cao đến 6.000 m lên bầu trời.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cơ quan địa chất Indonesia cho biết hai vụ phun trào kéo dài khoảng bảy phút, khiến chính quyền địa phương ra lệnh cho cư dân tránh xa khu vực dài 3 km quanh miệng núi lửa và đề phòng dung nham.