Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 22/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Một khách hàng bị tính nhầm tiền điện 58 triệu đồng
  • Triệu tập 9 người liên quan thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên
  • Tai nạn liên hoàn 4 xe trên Quốc lộ 20
  • Cảnh báo tia cực tím mức nguy cơ gây hại rất cao ở Hà Nội, Đà Nẵng
  • Bệnh nhân phi công người Anh đủ sức khỏe để về nước

Tin thế giới:

  • Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh chưa từng có, thế giới vào giai đoạn nguy hiểm
  • Triều Tiên chuẩn bị hàng triệu truyền đơn chống Hàn Quốc
  • Cảnh sát Slovenia phát hiện 22 người di cư trong xe bồn vào châu Âu
  • Ukraine: Nổ khí gas tại một chung cư ở Kiev, nhiều người bị mắc kẹt
  • Ấn Độ tiết lộ số lính Trung Quốc chết trong vụ ẩu đả biên giới

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Zing)  – Một khách hàng bị tính nhầm tiền điện 58 triệu đồng. Một khách hàng ở tỉnh Quảng Bình cho biết gia đình anh bị tính mức tiêu thụ điện trong tháng 6 là 18.274 kWh, tiền điện trong tháng cũng bị tính nhầm lên mức 58,5 triệu đồng, trong khi tháng trước đó, gia đình trả số tiền điện là 489.000 đồng, lượng điện tiêu thụ tăng hơn 33 lần.

Công ty Điện lực Quảng Bình kiểm tra xác minh sự việc và thừa nhận sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ tháng vừa qua.

(Dân Trí) – Triệu tập 9 người liên quan thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời triệu tập 9 người liên quan đến vụ án để điều tra, làm rõ vụ án làm chết 3 người tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

Trước đó, kết luận ban đầu của công an cho biết, vợ chồng ông C và bà T được cho là đã dẫn theo nhiều người (chưa xác định danh tính) đến nhà ông L nghi đòi nợ.

Tại nhà ông L, hai bên xảy ra ẩu đả. Hậu quả làm vợ chồng ông C cùng ông L tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên người bà T có 4 tờ giấy vay nợ (bản phô tô) với tổng số tiền là 1,57 tỷ đồng thể hiện bên cho vay là bà T, bên nợ là vợ ông L.

(Người Lao Động) – Tai nạn liên hoàn 4 xe trên Quốc lộ 20.  Vào đêm 21/6, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa xe máy do anh S (trú tại Đà Lạt) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP HCM đi Đà Lạt với một xe máy đi cùng chiều. Cùng lúc, một chiếc xe tải chở rau đi tới, không kịp xử lý đã cuốn chiếc xe máy vào ngầm kéo lê hơn 30 m rồi lật trên đường.

(Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

5 phút sau, chiếc xe con 4 chỗ đi hướng từ TP HCM đi Đà Lạt chạy tới, không kịp xử lý đã tông vào đống rau củ của xe tải đang đổ ra đường.

Hậu quả, 1 chiếc xe máy phát nổ, cháy rụi hoàn toàn; chiếc xe tải lật bẹp dúm làm hơn 15 tấn rau củ đổ ra đường. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

(Tuổi Trẻ) – Cảnh báo tia cực tím mức nguy cơ gây hại rất cao ở Hà Nội, Đà Nẵng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn, từ ngày 22/6 đến 24/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trời nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C.

Trung tâm cảnh báo ngày 22/6, chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

(Tuổi Trẻ)  – Bệnh nhân phi công người Anh đủ sức khỏe để về nước. Theo Bộ Y tế, sẽ có cuộc hội chẩn liên viện 3 miền vào thứ Năm về bệnh nhân phi công người Anh và là cuộc hội chẩn cuối cùng, dự kiến tổ chức đầu tuần này, đánh giá sức khỏe trước khi chuyển bệnh nhân làm thủ tục về nước. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đang dần hồi phục

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh chưa từng có, thế giới vào giai đoạn nguy hiểm. Ngày 21/6, WHO cho biết, trong vòng 24h qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 183.000 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng trong ngày mạnh nhất từ trước đến nay và vượt con số kỷ lục hơn 181.000 ca ngày 18/6. Khu vực Bắc và Nam Mỹ ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới nhất trong ngày với hơn 116.000 ca nhiễm.

Cũng trong ngày 21/6, thế giới có thêm hơn 4.700 ca tử vong do Covid-19, trong đó 2/3 số ca tử vong là ở châu Mỹ. 

Theo số liệu của WHO, tính đến cuối tuần qua, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 8,7 triệu ca mắc Covid-19, và hơn 461.000 người tử vong. Tuần trước WHO cũng cảnh báo, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới nguy hiểm của Covid-19.

(Vnexpress) – Triều Tiên chuẩn bị hàng triệu truyền đơn chống Hàn Quốc. Theo KCNA ngày 22/6 đưa tin,  Triều Tiên đã chuẩn bị hàng nghìn bóng bay và hàng triệu truyền đơn để phục vụ cho “hình phạt đáp trả” chống lại Hàn Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Đồng thời, việc chuẩn bị cho kế hoạch rải truyền đơn lớn nhất từ trước đến nay đối với Hàn Quốc gần như đã hoàn tất.

Thông báo của KCNA được đưa ra vài ngày sau khi hãng thông tấn đưa tin Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị rải truyền đơn ở biên giới phía nam, nhằm tố cáo người đào tẩu và Hàn Quốc.

(Vietnamplus) – Cảnh sát Slovenia phát hiện 22 người di cư trong xe bồn vào châu Âu. Ngày 21/6, tờ Die Zeit của Đức đưa tin, tại khu vực biên giới giáp Croatia, lực lượng chức năng Slovenia đã phát hiện 22 người trong 2 xe tải chở dầu có biển đăng ký của Serbia và thuộc cùng một công ty được cho đang tìm đường vào Tây Âu.

Được biết những người trong 2 xe bồn này đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 13 người trong một chiếc xe bồn ở biên giới Croatia hôm 20/6 và sau đó kiểm tra xe thứ 2 của cùng công ty và phát hiện thêm những người còn lại.

Theo giới chức Slovenia những người di cư có thể chết ngạt trong những chiếc xe này nếu không được phát hiện kịp thời.

(Vietnamplus) – Ukraine: Nổ khí gas tại một chung cư ở Kiev, nhiều người bị mắc kẹt. Ngày 21/6, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại một tòa chung cư cao tầng ở thủ đô Kiev của Ukraine làm ít nhất 1 người thiệt mạng.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Theo thông báo của Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia Ukraine, vụ nổ đã phá hủy 4 tầng của tòa nhà và làm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

(Pháp Luật) – Ấn Độ tiết lộ số lính Trung Quốc chết trong vụ ẩu đả biên giới. Theo RT đưa tin, ngày 21/6 Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ – ông Vijay Kumar Singh cho biết Trung Quốc đã mất hơn 40 binh sĩ trong vụ đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp hôm 15/6. Trong khi đó Trung Quốc cũng thừa nhận bên mình có thương vong song không nêu con số chính thức.

“Nếu chúng tôi đã mất 20 binh sĩ thì ở phía Trung Quốc hơn gấp đôi con số này”, ông Kumar nói với truyền thông địa phương.