Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 21/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Vụ bỏ trốn khỏi phiên tòa: Ẩn mình trong trường học, viết sẵn đơn đầu thú
  • Ô tô lao vào tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng
  • Xe đầu kéo lật đè bẹp xe máy, 2 mẹ con tử vong thương tâm
  • Một cháu bé tử vong vì bệnh bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân
  • ‘Sinh vật lạ’ ở Quảng Trị có thể là… giun nước và sán lông
  • Nhật thực đẹp nhất trong 1 thập kỷ diễn ra vào chiều nay tại Việt Nam

Tin thế giới:

  • Ấn Độ cho phép binh sĩ nổ súng ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc
  • Trung Quốc họp nước rút để thông qua dự luật an ninh Hong Kong
  • Ông Pompeo lần nữa ủng hộ Đài Loan tham gia họp hội đồng WHO
  • Ông Trump cảnh báo cựu cố vấn “diều hâu” Bolton phải trả giá đắt vì hồi ký
  • Covid-19: Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, Hy Lạp gia hạn lệnh phong tỏa tại các trại tị nạn

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Vụ bỏ trốn khỏi phiên tòa: Ẩn mình trong trường học, viết sẵn đơn đầu thú. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Trung (ở Hà Nội) đã bị cơ quan công an bắt giữ. Trung đã khai lý do bỏ trốn vì không đồng tình với cáo trạng truy tố của VKSND quận Hà Đông đối với tội danh “Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng” và “Đe dọa giết người”.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Trung cho rằng, các cáo buộc của cơ quan tố tụng là “không đúng, không khách quan”. Bản thân không dùng báng súng đánh người yêu, cũng không có hành vi dí súng vào đầu đe doạ…

Những ngày bỏ trốn, Trung nhịn ăn và nằm im trong trường THPT Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội). Rạng sáng 21/6, Trung tìm về nhà một “đại ca” ở nơi mình cư trú thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài ra, một lá đơn đầu thú cũng đã được Trung viết sẵn nhưng đối tượng chưa hé lộ khi nào sẽ ra đầu thú.

(Dân Trí) – Ô tô lao vào tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng. Khoảng 2h sáng 21/6, tại giao lộ Lý Tự Trọng – Trần Phú, Đà Nẵng, gần toà nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng, xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Sau va chạm, hai thanh niên đi xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Còn chiếc xe ô tô mất lái, lao thẳng vào khuôn viên toà nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng, sau đó húc vào các viên đá trang trí xung quanh toà nhà, khiến các viên đá này lăn ra khỏi vị trí cố định, lăn tới làm vỡ kính mặt tiền toà nhà.

(Dân Trí) – Xe đầu kéo lật đè bẹp xe máy, 2 mẹ con tử vong thương tâm. Sáng ngày 21/6, tại Km 239+700 Quốc lộ 37 đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo đang kéo theo rơ moóc chở than do theo hướng Yên Bái – Tuyên Quang.

Khi đến địa điểm trên xe bất ngờ lật, đè lên xe máy lúc này trên xe có 2 mẹ con, chị V và mẹ là bà B đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả chị V và bà B tử vong tại chỗ. Tại hiện trường chiếc xe máy bị thùng container đè biến dạng hoàn toàn.

(Người Lao Động) – Một cháu bé tử vong vì bệnh bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân. Ngày 19/6, cháu H (trú cụm 2, thôn 6, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) được gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Đắk Nông trong tình trạng ho, đau họng, khó thở. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Đến sáng 20/6, cháu H tử vong do bệnh bạch hầu ác tính biến chứng vào tim.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ngành y tế tỉnh Đắk Nông cũng phát hiện và chuyển bệnh nhân thứ 2 là cháu T (gần nhà cháu H) lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để chữa trị. Hiện tại đã khoanh vùng, cách ly 355 người dân cụm 2, thôn 6, xã Quảng Hòa.

(Thanh Niên)  – ‘Sinh vật lạ’ ở Quảng Trị có thể là… giun nước và sán lông. Liên quan đến thông tin phát hiện “sinh vật lạ” từ giếng nước tại một số hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cửa tùng (Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), ngày 20/6, đoàn công tác của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết có thể ‘sinh vật lạ’ phát hiện ở các giếng nước Quảng Trị là giun nước và sán lông sống trong môi trường nước, không gây bệnh cho con người.

(Thanh Niên) – Nhật thực đẹp nhất trong 1 thập kỷ diễn ra vào chiều nay tại Việt Nam. Vào chiều ngày 21/6, tại Việt Nam sẽ được chứng kiến hiện tượng thiên văn kỳ thú được chờ đợi nhất trong năm 2020, đó là nhật thực một phần.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Tại Hà Nội nhật thực một phần đạt cực đại lúc 14 giờ 55 phút với tỷ lệ che phủ tới 71%, kết thúc vào 16 giờ 18 phút. Tại Đà Nẵng, đạt cực đại lúc 15 giờ 4 phút với tỷ lệ che phủ là 56%. Tại TP.HCM, nhật thực đạt cực đại lúc 15 giờ 5 phút với tỷ lệ che phủ chỉ đạt 36%, kết thúc vào 16 giờ 18 phút.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam cho biết, hiện tượng này sẽ không xuất hiện tại Hà Nội trong 1 thập kỷ tới. Còn tại TP.HCM sẽ có cơ hội quan sát 3 lần nhật thực vào các năm 2022, 2026 và 2029.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Ấn Độ cho phép binh sĩ nổ súng ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc.  Tờ Hindustan Times dẫn lời hai sĩ quan quân đội của Ấn Độ ngày 20/6 cho biết, quân đội Ấn Độ đã quyết định thay đổi quy tắc giao chiến (ROE), cho phép các binh sĩ triển khai ở khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc được “toàn quyền quyết định hành động”, “xử lý tình hình ở mức chiến thuật”.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Theo đó, các binh sĩ tại khu vực này sẽ không còn bị hạn chế việc sử dụng súng, và toàn quyền xử lý “các tình huống đặc biệt” bằng việc huy động toàn bộ nguồn lực cần thiết, nguồn tin cho hay.

(Dân Trí) – Trung Quốc họp nước rút để thông qua dự luật an ninh Hong Kong. Theo Tân Hoa Xã, ngày 20/6 Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc  Li Zhanshu đưa ra quyết định sẽ tổ chức họp từ ngày 28/6 đến 30/6 tới và nhiều khả năng sẽ thảo luận một lần nữa về dự luật an ninh Hong Kong. 

Tân Hoa Xã cũng cho biết, cuộc họp sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề pháp luật liên quan đến đại lục, trong đó có dự luật về kiểm soát xuất khẩu.

Việc NPCSC nhóm họp 2 lần trong vòng một tuần là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn đẩy nhanh việc thông qua dự luật với đặc khu Hong Kong.

(Pháp Luật) – Ông Pompeo lần nữa ủng hộ Đài Loan tham gia họp hội đồng WHO. Tờ Taipei Times ngày 21/6 dẫn phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại rằng Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Hội đồng Y tế Thế giới (WHA). Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đài Loan tại WHA sẽ “hữu dụng” cho cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng việc Đài Loan tham gia WHA chí ít với tư cách quan sát viên là phù hợp và quan trọng.

“Đài Loan có rất nhiều kiến thức để xử lý tốt dịch Covid-19. Họ có công nghệ cao cấp, năng lực dược phẩm cao cấp và các nhà khoa học cao cấp” – ông cho biết.

(Dân Trí) – Ông Trump cảnh báo cựu cố vấn “diều hâu” Bolton phải trả giá đắt vì hồi ký. Tổng thống Trump tuyên bố, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton sẽ phải “trả giá đắt” cho cuốn hồi ký “trái phép”, sau khi thẩm phán bác nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn xuất bản cuốn sách.

“Bolton đã vi phạm pháp luật, đã bị triệu tập và chỉ trích vì làm như vậy, với cái giá thật sự đắt phải trả. Ông ta thích bỏ bom xuống mọi người và giết họ. Giờ chính ông ta sẽ lĩnh bom”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 20/6.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Trước đó, chính phủ Mỹ đã tìm kiếm một lệnh cấm tạm thời và lệnh cấm sơ bộ đối với việc xuất bản cuốn sách có tựa đề “Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng”, với lý do nó chứa các thông tin nhạy cảm và đe dọa an ninh quốc gia.

(Baotintuc.vn) – Covid-19: Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, Hy Lạp gia hạn lệnh phong tỏa tại các trại tị nạn. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 20/6 Thủ tướng Sanchez tuyên bố kể từ ngày 21/6, Tây Ban Nha sẽ bước vào giai đoạn bình thường mới, khi cho phép các du khách nhập cảnh từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen không cần phải tự cách ly hai tuần, đồng thời nối lại hoạt động đi lại giữa 17 cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. 

Cùng ngày, Bộ Di trú Hy Lạp thông báo gia hạn thêm lệnh phong tỏa tại các trại tị nạn đông đúc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan đến ngày 15/7 tới. Hy Lạp đã áp đặt các biện pháp hạn chế tại các trại tị nạn vào ngày 21/3 vừa qua, sau đó là lệnh phong tỏa vào ngày 23/3.