Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 22/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bắt cóc gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng
  • Nghi phạm sát hại bé 13 tuổi ở Phú Yên là bạn cùng nhóm đi chơi
  • Hà Tĩnh: Trường tiểu học đầu tiên có 100% phòng học lắp máy lạnh
  • Cháu gái dẫn 5 người xông vào nhà cướp vàng của bà

Tin thế giới:

  • Núi lửa Indonesia phun trào 6km, cảnh báo hàng không mức cao nhất
  • Quả vải Việt Nam “cháy hàng” tại Nhật Bản
  • Triều Tiên điều thêm lính đến đồn biên phòng, nắp nòng pháo để mở
  • Sau Ấn Độ, Trung Quốc có nguy cơ đụng độ với Nhật Bản ở Hoa Đông
  • Tổng thống Putin muốn tiếp tục tranh cử nếu hiến pháp được sửa đổi

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Bắt cóc gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng. Ngày 21/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp 7 nghi can trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh, TP để điều tra hành vi “cướp tài sản”. 

Các nghi can bị bắt gồm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, ngụ Quảng Nam), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Chung (24 tuổi) và Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). 

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can thừa nhận cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch dàn cảnh vụ cướp, mỗi người một nhiệm vụ riêng và không có người cầm đầu.

Trước đó, vào buổi trưa giữa tháng 5.2020, doanh nhân A. (ngụ TP.HCM) lái ô tô từ Lâm Đồng về TP.HCM, trên xe có vợ và con gái mới vài tháng tuổi đã bị băng nhóm trên dàn cảnh quẹt xe rồi khống chế. Lấy đi số tiền 35 tỷ đồng trong ví điện tử của ông A, rồi ép nạn nhân gọi điện về cho người thân chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp nhưng bất thành, nên thả người ở khu vực vắng vẻ rồi bỏ trốn.

(Zing news) – Nghi phạm sát hại bé 13 tuổi ở Phú Yên là bạn cùng nhóm đi chơi. Tối 21/6, Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) – nghi phạm sát hại bé gái Đ.T.K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên).

Theo lời khai, Phê là 1 trong nhóm 6 người bạn đã đi cùng H. vào tối 17/6. Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận sau khi đi chơi, Phê không chở H. về nhà mà đưa vào khu vực rừng dương rồi sát hại.

Cảnh sát chưa thông tin về diễn biến sự việc và động cơ gây án của hung thủ.

Trước đó vào tối 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h, chị của H. có nhận được điện thoại từ số máy của H. Khi mở máy thì chỉ nghe được lời kêu cứu “chị ơi, cứu em!”. Gia đình sau đó nhiều lần liên lạc lại số điện thoại của H. nhưng không ai bắt máy.

(Lao Động) – Hà Tĩnh: Trường tiểu học đầu tiên có 100% phòng học lắp máy lạnh. Lo lắng nắng nóng gay gắt ảnh hưởng sức khỏe học sinh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm lắp máy điều hòa cho các phòng học.

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần lễ, nhà trường đã huy động đủ tiền lắp được 54 bộ điều hòa cho tất cả phòng học. Bên cạnh được trang bị điều hòa, 100% phòng học ở đây còn được trang bị Smart TV 55 inches kết nối mạng.

(Người Lao Động) – Cháu gái dẫn 5 người xông vào nhà cướp vàng của bà. Ngày 21/6, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự L.L.L. (SN 2004), N.N.T.P. (SN 2004), L.T.K. (SN 2002), N.T.T. (SN 2002), P.T.Ph. (SN 2002, cùng ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) và chủ mưu N.T.M.D. (SN 2002, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi – được tại ngoại do đang mai thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, M.D. sống cùng bà ngoại là P.T.G. (SN 1963) ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Do cần tiền tiêu xài nên tối 17/6, D. rủ N.N.T.P. cùng 4 người khác dàn cảnh cướp vàng của bà G.

Để thực hiện, D. nói bà G. bị hư xe rồi kêu bà đến đón để băng cướp ra tay chiếm đoạt lắc vàng. Tuy nhiên, đợi đến khuya không thấy bà G. đến, D. đi bộ về nhà. Khi bà G. vừa mở cửa thì nhóm cướp xông vào khống chế bà G. chiếm đoạt chiếc lắc rồi tẩu thoát.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Núi lửa Indonesia phun trào 6km, cảnh báo hàng không mức cao nhất. Ngày 21/6 ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi một lần nữa “thức giấc”, phun trào tro bụi cao tới 6km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất.

Cơ quan Giám sát núi lửa Indonesia cho biết gió đang thổi theo hướng Tây của miệng núi lửa, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi lại vào khu vực bán kính 3km từ miệng núi lửa. 

Do hoạt động phun trào tro bụi đe dọa đến an toàn hàng không, cảnh báo màu đỏ được đưa ra. Đây là mức cao nhất, mọi chuyến bay đều bị cấm thực hiện qua không phận gần núi lửa.

Nằm trên đảo chính Java, núi lửa Merapi cao khoảng 2.930m, là một trong 129 núi lửa còn hoạt động tại Indonesia và bắt đầu hoạt động thường xuyên từ năm 1548. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, núi lửa này đã phun trào 14 lần.

(Lao Động) – Quả vải Việt Nam “cháy hàng” tại Nhật Bản. Chiều 21/6, đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết: Theo thông tin bên Nhật vừa báo về đầu giờ chiều, quả vải Việt Nam đang “cháy hàng” tại Nhật.

Toàn bộ lô vải đầu tiên chỉ trong vòng 1 ngày đã được bán hết. Khách tiêu dùng Nhật đánh giá rất tốt về sản phẩm. Nhiều người tiêu dùng rất muốn được tiếp tục mua quả vải của Việt Nam.

Ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang, cho biết: Dự đoán quả vải sẽ được tiêu thụ tốt tại Nhật, chiều qua (20.6), tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục xuất khẩu bằng đường hàng không thêm 3 tấn nữa. Cũng trong ngày 20.6, đã có thêm 6 tấn vải tươi được xuất đi bằng đường biển. Như vậy, trong tuần mới, sẽ có thêm khoảng 10 tấn vải tươi bán tại thị trường Nhật Bản.

(Zing news) -Triều Tiên điều thêm lính đến đồn biên phòng, nắp nòng pháo để mở. Bình Nhưỡng cử các nhóm nhỏ, với tối đa 5 binh sĩ mỗi nhóm, cầm theo xẻng, liềm và các hộp nhỏ bí mật đến một số đồn biên phòng trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền.

Tức giận trước việc Hàn Quốc rải truyền đơn, Triều Tiên đe dọa sẽ triển khai lại quân đến khu phức hợp công nghiệp chung đang đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong và khu du lịch núi Kumgang trên bờ biển phía đông nước này.

Đồng thời, Triều Tiên cũng đe dọa sẽ khôi phục lại các đồn gác biên phòng, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng giữa hai nước năm 2018. Triều Tiên được cho là có khoảng 150 đồn quân sự trong khu vực.

(Dân Việt) – Sau Ấn Độ, Trung Quốc có nguy cơ đụng độ với Nhật Bản ở Hoa Đông. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với các đảo không có người ở nằm trên biển Hoa Đông (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku). Năm 1972, khi Mỹ thôi chiếm đóng quần đảo này, chính phủ Nhật tiếp quản Senkaku.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đã diễn ra trong nhiều năm nay, không khác gì tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi và Bắc Kinh ở Đường Kiểm soát thực tế (LAC) trên dãy Himalayas.

Tuy nhiên, khác với vụ ẩu đả giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm 15/6 khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng, một vụ đụng độ bất ngờ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Điếu Ngư/Senkaku có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ. 

Lý do là, Mỹ đã ký Hiệp ước an ninh với Tokyo buộc nước này không thể đứng ngoài cuộc nếu Nhật Bản và Trung Quốc xung đột vì tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Giới chức Mỹ cũng đã nhiều lần khẳng định điều này.

Nguy cơ Trung Quốc và Nhật Bản đụng độ quân sự ở biển Hoa Đông gia tăng vào tuần trước khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần và bên trong vùng biển Nhật Bản tuyên bố có chủ quyền xung quanh Điếu Ngư/Senkaku trong 65 ngày liên tiếp.

(VnExpress) – Tổng thống Putin muốn tiếp tục tranh cử nếu hiến pháp được sửa đổi. Putin đang cân nhắc ứng cử nhiệm kỳ mới với tư cách tổng thống Nga nếu cử tri đồng ý thay đổi hiến pháp để ông có thể làm việc này.

“Tôi không loại trừ khả năng ra tranh cử, nếu điều đó được hiến pháp cho phép. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chưa quyết định bất cứ điều gì”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Nga sẽ tổ chức bỏ phiếu toàn quốc từ ngày 25/6 – 1/7 về việc thay đổi hiến pháp, bao gồm những sửa đổi cho phép Putin có thể tiếp tục làm tổng thống thêm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 6 năm, sau khi ông mãn nhiệm vào năm 2024. Những thay đổi trên đã được quốc hội và Tòa án Hiến pháp Nga phê chuẩn.